5 vị tướng LMHT cực kỳ bá đạo trong quá khứ nhưng lại bị lãng quên vì out meta quá lâu rồi

Phương Tranh  - Theo Helino | 21/04/2018 11:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là 5 cái tên được người chơi LMHT hi vọng sớm được Riot quan tâm, chỉnh sửa để “tái hòa nhập” cộng đồng với meta hiện tại.

Đến với mỗi bản cập nhật của LMHT, chúng ta đều được đón nhận một cơ số tướng được tăng hoặc bị giảm sức mạnh. Đây là trách nhiệm của Riot trong việc cân bằng sức mạnh tướng, hạn chế sự bá đạo của một vài cá nhân, đem những tướng quá yếu ớt trở lại với Đấu Trường Công Lý.

Tuy nhiên, có một số vị tướng tuy cực giàu kĩ năng song lại bị Riot bỏ rơi đã khá lâu, gần như mất tích trong các trận đấu, nhất là ở những bậc rank cao hoặc trong các giải đấu chuyên nghiệp. Dưới đây là 5 cái tên được người chơi LMHT hi vọng sớm được Riot quan tâm, chỉnh sửa để “tái hòa nhập” cộng đồng với meta hiện tại.

Vayne

Vayne bị loại bỏ khỏi meta kể từ khi hứng chịu đợt giảm lượng sát thương vật lý tăng thêm đến từ chiêu cuối Giờ Khắc Cuối Cùng. Sự thua thiệt về sát thương không phải nguyên nhân chính khiến Vayne bị hắt hủi, dù là ở máy chủ Hàn Quốc – nơi coi trọng kĩ năng hơn tất cả. Bản thân Vayne vẫn luôn là một trong những vị tướng giàu kĩ năng nhất với khả năng thả diều, solo q vô cùng đẳng cấp.

Tuy nhiên, đặt trong meta hiện tại, Vayne gần như không có đất diễn. Trong giai đoạn đi đường, Vayne gặp quá nhiều Xạ Thủ đối địch có khả năng đè đường vô cùng mạnh ở thời điểm hiện tại, chẳng hạn như Caitlyn, Xayah, Ezreal, Varus. Gặp khó khăn trong giai đoạn đi đường đồng nghĩa Vayne mất rất nhiều thời gian trước khi đạt được ngưỡng sức mạnh của mình, trong khi hiện tại các tướng Sát Thủ cũng như tướng rừng ăn thịt đang trỗi dậy hết sức khủng khiếp. Thêm vào đó, là vị tướng late game, Vayne không thích hợp với meta lúc này bởi Riot đang nỗ lực giảm ngắn thời gian các trận đấu, khuyến khích giao tranh ngay từ đầu game – điều mà Vayne khó lòng địch nổi so với các tướng Xạ Thủ khác.

Bard

Bard sở hữu cho mình bộ kĩ năng có thể tạo ra được những pha trình diễn lớn ở trong và cả ngoài làn đường của mình. Chiêu Q – Mắt Xích Không Gian nếu được vận dụng khéo léo có thể làm choáng cùng lúc hai mục tiêu tướng địch, là một công cụ khống chế khá tuyệt vời. Thêm vào đó, Hành Trình Kì Diệu (E) còn mang đến cho Bard và cả đồng đội những cơ hội gank bất ngờ cũng như khả năng đào thoát tuyệt đỉnh.

Tuy nhiên, từ rất lâu rồi Bard vắng bóng không chỉ ở các giải đấu chuyên nghiệp mà thậm chí ngay cả những trận đánh thường, tỉ lệ chơi của vị tướng này cũng thấp thảm thương. Bộ kĩ năng của Bard phù hợp với lối chơi đi roam liên tục, gây sức ép ở các làn đường khác song dễ trở thành con dao hai lưỡi khi mạo hiểm bỏ rơi Xạ Thủ một mình. Thêm vào đó, chiêu cuối của hắn cũng rất dễ “bóp” team mà ngay cả những người chơi trình độ cao cũng khó lòng nắm chắc cơ hội thành công. Để Bard có thể quay lại với Đấu Trường Công Lý, Bard rất cần được Riot ra tay chỉnh sửa để bộ kĩ năng của hắn có cơ chế sử dụng tốt hơn.

Kled

Kled sở hữu một nội tại vô cùng đặc biệt – Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát chịu sát thương thay hắn. Điều này giúp hắn có khả năng chống chịu khá tốt, trong khi vẫn có khả năng gây sát thương cực ổn. Kể từ sau khi ngọc siêu cấp Chinh Phục ra mắt, vị tướng này dần được xuất hiện trở lại ở khu vực đường trên, song so với các đấu sĩ hàng đầu hiện tại thì như vậy vẫn là chưa đủ để Kled có thể được trọng dụng. Với xu hướng kết thúc sớm trận đấu như hiện tại, sẽ rất khó để Kled có thể kịp đạt ngưỡng sức mạnh của mình.

Lý do khiến nhiều game thủ mong muốn Kled được Riot mang trở lại với meta hiện nay tất cả là do chiêu cuối Xung Phooong!!! (R) của hắn thức sự quá hữu dụng. Không chỉ tăng tốc độ cho bản thân, hắn còn để lại một con đường tăng tốc cho đồng đội. Đây là cách thức áp sát đội hình địch khá tuyệt vời, nhất là khi các Xạ Thủ hiện nay đang được chơi quá an toàn ở tuyến sau mà vẫn gây được sát thương đáng sợ như Varus hoặc Caitlyn.

Kindred

Kindred gần như đã mất tích trong các khu rừng LMHT. Dù đã được làm lại chỉnh sửa bộ kĩ năng song đây vẫn là vị tướng được coi là nỗi thất bại của Riot. Bộ kĩ năng của Kindred tuy khá hiệu quả, song sát thương của cô lại bị giảm quá nhiều, khiến cô không thể có sức cạnh tranh với những vị tướng rừng ăn thịt khác trong thời điểm hiện tại.

Vấn đề mà Kindred đang gặp phải đó là cô rất cần xanh để có thể snowball, từ đó mới có thể có tác động tích cực tới đồng đội. Vậy nhưng khả năng tạo ảnh hưởng đầu game của cô lại không thể sánh bằng các tướng đi rừng khác. Jungler carry không phải là sự lựa chọn phổ biến ở thời điểm hiện tại, kể cả trong thi đấu chuyên nghiệp, do đó nếu đặt Kindred vào meta có thể khiến khu rừng của LMHT được thổi thêm một làn gió mới, thay vì bị thống trị bởi những tướng rừng ăn thịt quá mạnh trong suốt thời gian qua.

Diana

Diana là vị tướng tuyệt vời với lối chơi là sự pha trộn, kết hợp của cả một Pháp Sư đường giữa với một Sát Thủ. Tuy nhiên, chúng ta đã có những Pháp Sư kiểm soát tuyệt vời khác ở thời điểm hiện tại như Azir, Ahri hay Leblanc. Rõ ràng lối chơi đầy tiện ích và ổn định của những vị tướng này hoàn toàn đánh bại bộ kĩ năng của Diana.

Phong cách chơi của Diana không thích hợp với meta hiện tại, không chỉ bởi kém đa dụng hơn mà còn do có quá nhiều tướng đỡ đòn khác đang rất mạnh. Người chơi trông mong cô ta được chỉnh sửa, thậm chí là tăng sức mạnh để đủ sức cạnh tranh với những vị tướng đường giữa khác bởi rõ ràng, những pha combat có sự góp mặt Diana chính là điều mà các trận đấu LMHT hiện nay đang rất cần – sự bùng nổ.