5 tỷ phú giàu "nứt khố đổ vách" nhưng vẫn thích chơi game

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 04:20 PM

Có vẻ như chơi game đang dần thành hình thức giải trí phổ biến và đại trà, trong tương lai cả thế giới ai ai cũng sẽ chơi game mà thôi!!!

Bill Gates

Nhắc tới Bill Gates, có lẽ không ai không biết đến vị tỷ phú giàu nhất thế giới này. Tất nhiên, là ông chủ của Microsoft, tập đoàn phát triển ra các hệ máy chơi game nổi tiếng Xbox, Bill Gates không thể không biết đến các trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, thay vì chơi các tựa game nhập vai, hành động hay bắn súng thì Bill Gates lại là fan hâm mộ của các tựa game thể thao. Ông được biết đến như là một người rất thích chơi các tựa game thể thao với thiết bị Kinect của máy Xbox. Ngoài ra, Bill Gates còn chơi thêm các game "gia đình" như Wii Sports.

Jeff Bezos

Jeff Bezos hiện có tổng số tài khoản ước tính lên đến 81 tỷ USD, là người sáng lập nên Amazone, thế nhưng theo tiết lộ của chính ông thì Jeff Bezos lại có sở thích khá bình dị là chơi... Liên Minh Huyền Thoại.

Được biết, cũng chính vì thích chơi Liên Minh Huyền Thoại nên Jeff Bezos đã quyết tâm phát triển TwitchTV - Website truyền hình trực tiếp game lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Gần đây, jeff Bezos còn mua Curse, một nhóm các Website theo định hướng dành riêng cho cộng đồng gmae thủ. Ngoài ra, Amazone còn được đồn thổi là đang thành lập một công ty con chuyên phát triển game.

Mark Zuckerberg

Tiếp tục là một vị tỷ phú cực kỳ nổi tiếng mà ai cũng biết. Dù vậy thì Mark Zuckerberg cũng rất thích chơi game, dù rằng đây đều là các tựa game nông trại, phát triển xây nhà như SongPop và Farmville.

Ngoài ra thì theo như chính Mark Zuckerberg tiết lộ, thì ông cũng thích chơi dòng game chiến thuật Civilization. Được biết, hiện nay Mark Zuckerberg đang đầu tư phát triển một số tựa game VR thực tế ảo.

Gabe Newell

Gabe Newell có thể được xem là một trong những tỷ phú thích chơi game nhất. Từ khi còn làm việc với vai trò trưởng nhóm kĩ thuật tại Microsoft, Gabe Newell đã được biết tới như một người rất thích chơi game, trong đó tựa game mà ông yêu thích nhất là Super Mario 64.

Sau khi thành lập Valve, Gabe Newell đã giúp Valve trở thành một trong những công ty game hàng đầu trên thế giới hiện nay. Được biết, sau này thì ông còn rất thích chơi World of WarCraft.

Markus Persson

Với thành công không tưởng của MineCraft, Markus Persson đã nhanh chóng trở thành vị tỷ phú hàng đầu thế giới với khối tài sản ước tính lên đến cả chục tỷ USD. Tất nhiên, dù đã bán công ty của mình cho Microsoft như Markus Persson vẫn rất thích chơi MineCraft, tựa game do chính ông phát triển.

Ngoài ra, theo tiết lộ thì Markus Persson cũng rất thích chơi Haft-Life.