5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022

Nam Minh  Tổ Quốc | 10/09/2022 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Tổ Quốc) - Đây là 5 tuyển thủ lớn tuổi hơn Faker và sẽ cùng đội tuyển của mình chinh chiến tại Chung kết thế giới 2022 sắp tới.

Chỉ còn một khoảng thời gian nữa, Chung kết thế giới 2022 (CKTG 2022) sẽ chính thức khởi tranh. Ở thời điểm này, hầu hết tấm vé đến dự sự kiện cấp độ quốc tế lớn nhất của làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đều đã được xác định. Và ở kỳ CKTG lần này, nhiều điều thú vị cũng đã được cộng đồng LMHT phát hiện. Một trong số đó liên quan đến tuổi tác của các tuyển thủ tham dự.

Khi nhắc đến những tuyển thủ vào dạng kỳ cựu, cái tên Faker có lẽ sẽ hiện ra ngay trong tâm trí của phần lớn người hâm mộ LMHT. Ở thời điểm hiện tại, Faker đã 26 tuổi (anh sinh năm 1996). Đây là độ tuổi có thể xem là "lão làng" đối với Thể thao điện tử (Esports) nói chung và LMHT nói riêng. Nhưng tại CKTG 2022 lần này, có những tuyển thủ thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Faker. Sự nghiệp của những cái tên này cũng là 1 phần không thể tách rời khỏi lịch sử ra đời và phát triển của LMHT.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 1.

Faker là 1 trong những "lão tướng" góp mặt tại CKTG 2022 nhưng vẫn có những siêu sao còn lớn tuổi hơn anh

Evi - DetonatioN FocusMe (DFM)

Siêu sao người Nhật Bản là cái tên luôn mang đến những sự hứng khởi, thú vị cho khán giả LMHT. Biểu cảm của anh trước, trong và sau mỗi trận đấu cùng DFM luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Và điều này cũng trở thành 1 đặc trưng của Evi. Đến nỗi, trong gần như tất cả các trận đấu của DFM, máy quay luôn hướng đến Evi để chờ đợi những biểu cảm đặc biệt của anh.

Ngoài ra, Evi còn được biết đến như là tuyển thủ tâm huyết với nền LMHT xứ mặt trời mọc nhất. Anh từng bỏ tiền túi để phát triển giải đấu, tạo điều kiện để các tuyển thủ trẻ của LJL có cơ hội bước ra ánh sáng. Evi sinh năm 1995 và hiện vẫn là trụ cột số 1 của đội tuyển DFM, trong cả giải quốc nội lẫn CKTG lần này.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 2.

Evi luôn được yêu mến với những biểu cảm đặc biệt và tình yêu dành cho nền LMHT xứ mặt trời mọc

Jankos - G2 Esports (G2)

Thủ lĩnh của "Rạp xiếc" G2 không ai khác chính là người Đi Rừng Jankos. Ở mùa giải 2022 này, Jankos đã thực sự lấy lại được phong độ đã giúp anh và G2 bước vào tận trận Chung kết của CKTG 2019. Dù vẫn giữ thói quen "tấu hài" trên mạng xã hội, nhưng có thể nói, G2 có thể tham dự MSI 2022 và sớm giành suất đi CKTG 2022 là nhờ phần công rất lớn của Jankos.

Bằng tuổi với Evi, Jankos hiện cũng đã vào tầm "lão tướng" của làng LMHT. Nhưng dù vậy, Jankos vẫn chưa bày tỏ ý định sẽ giải nghệ. Do đó, không chỉ CKTG 2022 lần này, mà người hâm mộ G2 còn có cơ sở để tin rằng Jankos sẽ còn dẫn dắt G2 ít nhất là thêm mùa giải 2023 sắp tới nữa. Và với Jankos, mọi màn trình diễn của cá nhân anh lẫn tập thể G2 đều tiềm ẩn những bất ngờ vô cùng khó lường cho cả đối thủ lẫn người hâm mộ.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 3.

Jankos - tuyển thủ Đi Rừng, thủ lĩnh của "Rạp xiếc" G2

Hylissang - Fnatic (FNC)

Luôn được biết đến như là 1 trong 3 Hỗ Trợ tài năng nhất mà khu vực LEC từng sản sinh ra, nhưng Hylissang cũng nổi tiếng với phong độ thi đấu thiếu ổn định. Tuyển thủ này có thể là siêu sao ở một ván đấu, nhưng lại trở thành "siêu tạ" ở ván tiếp theo. Nhưng chỉ cần thi đấu đúng phong độ, Hylissang có thể là cái tên có thể tác động rất lớn đến kết cục của ván đấu.

Ở mùa giải 2022, Hylissang cũng đã ở tuổi 27 (anh cũng sinh năm 1995). Anh và FNC đã trải qua 1 Mùa Hè 2022 nhiều biến động. Sắp tới, Hylissang vẫn còn cơ hội cùng các đồng đội cạnh tranh danh hiệu. Nhưng quan trọng hơn, không ít người hâm mộ của FNC và khu vực LEC cũng hy vọng rằng, Hylissang sẽ có thể giữ được sự tập trung cần thiết cho CKTG 2022 sắp tới.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 4.

Hylissang - Hỗ Trợ tài năng nhưng phong độ đôi khi không ổn định

Impact - Evil Geniuses (EG)

Có 1 cái tên cũng xuất thân từ khu vực LCK như Faker, nhưng lại thành danh với một đội tuyển cách đó khoảng... nửa vòng Trái Đất. Đó chính là tuyển thủ Impact. Thậm chí, anh còn từng là đồng đội kiêm đàn anh của Faker khi cả hai thi đấu trong màu áo SKT T1. Có thể nói, LCK là nơi Impact bước ra ánh sáng với chức vô địch CKTG 2013. Nhưng chính LCS mới là nơi mà Impact thực sự trở thành huyền thoại.

Là một "khách quen" của các kỳ CKTG, ở sự kiện lần này, Impact một lần nữa xuất hiện cùng với EG. Trọng trách của anh là nỗ lực hết sức để mang vinh quang về cho khu vực Bắc Mỹ. Nhiệm vụ là vô cùng khó khăn nhưng chắc chắn, cựu sao SKT T1 sẽ luôn cố gắng hết sức như chính anh luôn làm trong suốt cả sự nghiệp lắm thăng trầm của mình.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 5.

Impact - người đàn anh kiêm đồng đội cũ của Faker tại SKT T1

Jensen - Cloud9 (C9)

Cái tên đáng chú ý cuối cùng trong dàn "lão tướng" nhiều tuổi hơn cả Faker chính là Jensen - ngôi sao của C9. Cả sự nghiệp của Jensen là một chuỗi những câu chuyện tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng như thu hút sự bàn tán của cộng đồng. Nhưng có một sự thật rằng: Jensen vẫn luôn là trụ cột của mỗi đội tuyển anh thi đấu. Hiện tại, anh là đầu tàu của C9 tại CKTG 2022 lần này.

Trừ quãng thời gian phải nhận án phạt của Riot, kể từ năm 2015 đến hiện tại, Jensen chưa từng bỏ lỡ bất kỳ mùa CKTG nào. Ở CKTG 2022 lần này, Jensen là tuyển thủ Đường Giữa lớn tuổi nhất còn thi đấu. Có thể anh sẽ không thể vươn đến chức vô địch, nhưng chắc chắn, khán giả có thể trông chờ những màn thi đấu ấn tượng của "lão tướng" này.

5 tuyển thủ lớn tuổi hơn cả Faker sẽ góp mặt ở Chung kết thế giới 2022 - Ảnh 6.

"Lão tướng" Jensen chưa từng vắng mặt ở bất kỳ giải CKTG nào kể từ năm 2015

Kết

Ngoài những cái tên kể trên, thì còn có Odoamne (Đường Trên của Rogue), Mission (CTBC Flying Oyster)... cũng là những tuyển thủ cao tuổi hơn Faker. Dù có thể họ sẽ có những kết quả khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ luôn cống hiến cho khán giả những màn thể hiện đỉnh cao nhất tại CKTG lần này.