5 tựa game thú vị đang không được ai chú ý, nhưng hứa hẹn sẽ là "bom nổ chậm"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/04/2017 11:15 PM

Dưới đây là 5 tựa game đang không được sự quan tam của đám đông, nhưng hứa hẹn sẽ trở thành “quả bom nổ chậm” trong thời gian tới.

Năm 2017 đang chứng minh rằng nó là một quãng thời gian tuyệt vời dành cho lĩnh vực game và đặc biệt là chúng ta, những khách hàng, những gamer trung thành khi liên tiếp được đón nhận các sản phẩm tuyệt vời. Từ giờ đến cuối năm, chắc chắn sẽ còn nhiều cái tên hấp dẫn được phát hành, một số sẽ đến sớm hơn bạn nghĩ, nhưng trong số đó sẽ có một vài cái tên bị người ta bỏ qua và lu mờ bởi những tựa game có sự chú ý truyền thống và chi phí marketing mạnh hơn. Dưới đây là 5 tựa game đang không được sự quan tam của đám đông, nhưng hứa hẹn sẽ trở thành “quả bom nổ chậm” trong thời gian tới.

Sea of Thieves

“Sea of Thieves” là tựa game phiêu lưu hành động đang được phát triển bởi Rare và dự kiến ra mắt trong năm 2017. Trong game, người chơi có thể tự viết nên câu chuyện của riêng mình sử dụng những công cụ và tài nguyên trong game, thỏa sức khám phá một thế giới mở rộng lớn. Người chơi có thể gia nhập một đoàn thủy thủ, điều khiển một con tàu cướp biển, lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn với những toan tính trong đầu như đi tìm kho báu, thu thập nguyên liệu chế tạo trang bị mới và tấn công những con tàu khác nữa.

ToeJam and Earl: Back in the Groove

Là một trong những bộ đôi người ngoài hành tinh cực nổi tiếng ở thập niên 1990, ToeJam và Earl đã có cơ hội quay trở lại với fan hâm mộ sau nhiều năm vắng bóng. Được biết phiên bản game”Back in the Groove” đang có kế hoạch ra mắt trong năm 2017 và được phát triển bởi HumaNature Studios, thông qua một chiến dịch gây quỹ thành công trên Kickstarter. Tương tự với những phiên bản trước, “Back in the Groove” vẫn áp dụng góc camera isometric và kế thừa các yếu tố gameplay khám phá đơn giản mà lôi cuốn.

Cuphead

“Cuphead” là một tựa game 2D cực độc đáo và đã được chờ đợi khá lâu. Nó lấy nguồn cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình cổ điển ở thập niên 1930 và cả các tựa game thử thách như “Mega Man”. Ban đầu, trò chơi vốn chỉ định tập trung vào các màn đánh Boss mà thôi, nhưng sau này nhà phát triển đã hoàn toàn thay đổi quyết định ban đầu và thiết kế toàn bộ lại game. Đó là lí do chính tại sao đến giờ này, “Cuphead” vẫn chưa được phát hành, dù đã bắt đầu phát triển từ năm 2010, tuy nhiên các fan hâm mộ có thể lạc quan đôi chút khi nó rất có khả năng sẽ ra mắt trong khoảng thời gian giữa năm nay.

Prey for the Gods

Một tựa game hành động sinh tồn được phát triển và phát hành bởi No Matter Studios, “Prey for the Gods” sẽ mang đến cho người chơi một hành trình phiêu lưu đầy thử thách trên một hòn đảo băng giá. Bắt đầu với hai bàn tay trắng, người chơi sẽ phải đi thu thập tài nguyên, chống chọi với tự nhiên khắc nghiệt và đánh lại cả những dạng quái vật săn mồi kỳ dị nữa. Ở thời điểm hiện tại, “Prey for the Gods” chưa ấn định thời gian phát hành chính thức, nhưng dự kiến nó sẽ có mặt trên PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Bloodstained: Ritual of the Night

Là người kế thừa tinh thần của series kinh điển “Castlevania”, “Bloodstained: Ritual of the Night” đang được phát triển bởi Inti Creates dưới sự chỉ hủy của ông Igarashi Koji và do 505 Games phát hành. Trong game, người chơi sẽ vào vai một cô gái mồ côi mang tên Miriam, người phải chịu một lời nguyền huyền bí khiến cho làn da của cô ấy dần bị biến thành pha lê. Nhiệm vụ của người chơi là khám phá một lâu đài có đầy ma quỷ, tìm cách phá giải lời nguyền cho Miriam, rồi qua đó trải nghiệm một phong cách thiết kế đồ họa đặc sắc kết hợp một cơ chế gameplay mang tính hành động nhập vai hấp dẫn. Dự kiến game này sẽ ra mắt trong quý 1 năm 2018 và có mặt trên cả PC, PS4, PS Vita, Switch và Xbox One.

Theo Fraghero