5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ

Phương Tranh  - Theo Helino | 18/12/2018 11:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản 8.24b là một trong những phiên bản nhỏ nhất trong năm khi mà trên thực tế, nó thậm chí còn không có tên riêng như một phiên bản độc lập.

Những thay đổi trong phiên bản 8.24b mặc dù không "khủng" như các phiên bản trước đó ở giai đoạn Tiền mùa giải 2019 của LMHT, song vẫn có những chỉnh sửa mà người chơi không nên bỏ lỡ.

1. Chỉnh sửa cơ chế bom khói của Akali

Bom Khói của Akali là một kĩ năng độc nhất vô nhị trong LMHT khi mà nó cho phép nàng ra vào giao tranh hết sức dễ dàng, hoàn toàn vô hình và thậm chí còn né được cả đòn bắn của trụ. Tuy nhiên, cuối cùng thì Riot cũng nhận ra chiêu thức này đang hơi quá bá đạo và quyết tâm chỉnh sửa.

5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ - Ảnh 1.

Theo đó, kể từ phiên bản 8.24b, Akali sẽ bị che khuất (đối phương có thể thấy mờ mờ nhưng không thể chọn mục tiêu) rồi mới tiến vào trạng thái tàng hình hoặc khi tái tàng hình, kể cả khi đối phương không có tầm nhìn chuẩn trong khu vực. Điều này cho phép kẻ địch khác chế Akali dễ hơn trước đôi chút khi biết được vị trí của cô ta và thậm chí có thể đánh cô ta bằng một đòn đánh kĩ năng trước khi cô hoàn toàn biến mất.

2. Pyke đường giữa bị giảm sức mạnh

Pyke sẽ luôn là một vị tướng phi thường. Sau tất cả, bởi vì hắn ta được thiết kế để trở thành một Hỗ Trợ Sát Thủ, toàn bộ mục tiêu của hắn ta là gây ra thật nhiều sát thương. Do đó khiến hắn ta trở thành một lựa chọn hấp dẫn để đi đường giữa.

5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ - Ảnh 2.

Để giúp ngăn chặn sự lấn sân của Pyke ra khu vực đường giữa, Riot đã giảm sát thương của chiêu Q lên các mục tiêu phụ khi tấn công lính và quái vật. Đồng thời, hắn ta còn bị giảm mốc hạ gục ngay mục tiêu của R ở những cấp cuối. Thay đổi này của Riot liệu có thể khiến Pyke đỡ bá đạo và giảm khả năng đi đường đơn của hắn ta hay không, có lẽ chúng ta phải chờ một vài tuần để biết chắc chắn.

3. Tăng sức mạnh Dị Vật Tai Ương

5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ - Ảnh 3.

Đến với phiên bản 8.24b, Di Vật Tai Ương được giảm thời gian hồi chiêu, kèm theo đó là các trang bị lên từ Dị Vật Tai Ương cũng được tăng sức mạnh nhờ hiệu lực hồi máu và lá chắn tăng khi nâng cấp. Do đó, những trang bị như Lư Hương Sôi Sục, Hòm Bảo Hộ Mikael, Dây Chuyền Chuộc Tội sẽ đều nhận được buff trong thời gian tới. Hy vọng với những thay đổi này, nhóm Hỗ Trợ tăng cường lực sẽ một lần nữa có cơ hội quay trở lại đường dưới, từ đó cho phép các Xạ Thủ có thể dễ thở hơn trong giai đoạn đi đường.

4. Một số vị tướng đang mạnh thời gian gần đây nhận được các nerf nhỏ

Như bạn có thể biết nếu bạn đã chơi nhiều trận đấu trong thời gian gần đây, một vài vị tướng đang khá nổi trội so với mặt bằng chung. Rất may, trước khi bắt đầu kì nghỉ dài trước tết, Riot đã nhắm mục tiêu vào chúng và quyết định đưa chúng trở về vị trí ban đầu.

5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ - Ảnh 4.

Alistar sẽ bị giảm sát thương của Giày Xéo ở các cấp đầu, Cassiopeia bị giảm sát thương và tăng tiêu hao của Q về các cấp cuối, Kassadin bị giảm tốc độ hồi máu trong khi tướng mới Neeko bị giảm sát thương Q. Với những thay đổi này, những vị tướng đang có xu hướng thống trị trên sẽ được cân bằng với mặt bằng chung các tướng còn lại và giúp cho người chơi có nhiều sự lựa chọn hơn trong thời gian tới.

5. Trụ sẽ khó bị phá hơn sau khi Khiên trụ mất

5 thay đổi trong phiên bản 8.24b người chơi LMHT không nên bỏ lỡ - Ảnh 5.

Sau khi phiên bản này ra mắt, trụ sẽ không còn "dễ xơi" như trước nữa. Khi lớp Khiên trụ mất, chúng sẽ nhận được 40 giáp và kháng phép thay vì không có gì như lúc trước. Điều này được Riot kì vọng có thể giúp cho giai đoạn đi đường được coi trọng hơn đôi chút và giúp trụ không còn là mục tiêu dễ dàng công phá nữa.