Khép lại Dragon Ball Super: Beerus tập 2, cốt truyện đã nhanh chóng tiến tới mốc diễn biến tương đương với cuối tập 5 của bản Dragon Ball Super 2015. Dù vậy, việc rút ngắn dung lượng tương đương 3 tập phim không hề gây cảm giác mất mát. Thay vào đó, nhờ giảm bớt các tình tiết hài hước nhẹ nhàng và gia tăng trọng lượng cho các trận chiến, Dragon Ball Super: Beerus đã thành công trong việc mang lại tông màu u tối, nghiêm túc hơn bản gốc, trong khi arc này vẫn còn ít nhất 4 tập phía trước.
Dưới đây là 5 thay đổi lớn nhất đã xuất hiện trong tập 2:
1. Bổ sung các phân cảnh hành động hoàn toàn mới trong cuộc quyết đấu giữa Goku và Beerus
Phương diện cải tiến rõ rệt nhất của Dragon Ball Super: Beerus so với bản phim cũ chính là chất lượng hình ảnh, và tập 2 là sân khấu đầu tiên phô diễn trọn vẹn sự nâng cấp này.
Trận chạm trán đầu tiên giữa Goku và Beerus trên hành tinh của King Kai từng bị thảm họa về mặt hoạt họa ở bản 2015, nay đã trở thành một cuộc đối đầu cực kỳ mãn nhãn. Trận chiến mới sở hữu hàng loạt góc quay được cắt dựng lại cùng chất lượng chuyển động vượt trội.
Đáng chú ý nhất là phân cảnh từ phút 15:40 đến 16:20, khi Goku dốc toàn lực lao vào tấn công còn Beerus chỉ điềm tĩnh quan sát dạng Super Saiyan của anh. Beerus thể hiện kỹ năng né đòn thong dong, trong khi tốc độ và uy lực khủng khiếp từ các cú đánh của Goku được tạo hình như một nguyên tử đang di chuyển xung quanh hành tinh của King Kai.
2. Cắt bỏ toàn bộ chuỗi phân cảnh băng Pilaf bị dạt vào đảo hoang
Dragon Ball Super: Beerus tập 2 đi thẳng vào pha hành động khi Beerus truy vết và tìm thấy Goku trên hành tinh của King Kai. Do đó, rất nhiều cảnh đời thường ở giai đoạn đầu Dragon Ball Super đã bị lược bỏ, bao gồm hầu như toàn bộ tập 4 cũ về cuộc phiêu lưu tìm kho báu trên đảo hoang của đại vương Pilaf, Mai và Shu.
Phân đoạn đó vốn kết thúc bằng việc nhóm Pilaf tình cờ bắt gặp du thuyền sinh nhật của Bulma nhờ sự hỗ trợ từ Rada Ngọc Rồng. Tuy nhiên, mục đích chính của tình tiết này chỉ là hé lộ việc Bulma đã gom đủ 7 viên Ngọc Rồng trên tàu - một thông tin hoàn toàn không cần tới cả tập phim để diễn giải. Việc cắt bỏ tuyến câu chuyện này không làm ảnh hưởng đến mạch phim, nhất là khi mục tiêu của bản remake là hướng tới bầu không khí nghiêm túc hơn.
3. Màn biến hình Super Saiyan 3 của Goku được hoành tráng hóa
Bên cạnh chất lượng hoạt họa được nâng cấp trong trận chiến giữa Goku và Beerus, một thay đổi lớn khác nằm ở sự hoành tráng khi Goku bộc phát trạng thái Super Saiyan 3.
Ở bản anime 2015, Goku chỉ mất khoảng 20 giây để vận công từ SSJ2 lên SSJ3, và phần lớn khung hình chỉ là cảnh anh đứng gồng mình la hét. Trái lại, trong Dragon Ball Super: Beerus, Goku mất gần 1 phút trọn vẹn để tích tụ năng lượng. Bổ sung các hiệu ứng đất trời rung chuyển và những tia sét đã biến màn thăng cấp SSJ3 thành một cột mốc sức mạnh hoành tráng đúng nghĩa.
4. Tiệc sinh nhật của Bulma vẫn chưa bắt đầu trong tập 2
Một khoảng dung lượng lớn khác bị cắt bỏ chính là quá trình chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Bulma (vốn chiếm trọn tập 3 và 4 của bản gốc). Bản anime 2015 có rất nhiều phân cảnh đời thường hài hước về Krillin, Android 18, Gohan, Majin Buu và các thành viên còn lại của nhóm chiến binh Z khi họ cập bến du thuyền của Bulma.
Tất cả các chi tiết này vốn diễn ra trước khi Beerus đặt chân đến hành tinh của King Kai, nhưng đã bị loại bỏ hoàn toàn trong tập 2 của bản remake. Nhiều khả năng một vài phân cảnh trong số này sẽ được thêm vào tập 3, khi Beerus di chuyển đến Trái Đất để bắt đầu cuộc chạm trán biểu tượng với Vegeta trên du thuyền.
5. Super Saiyan 3 không còn là "trạng thái mạnh nhất" của Goku
Về mặt thiết lập thế giới của Dragon Ball, không có thay đổi nào thú vị hơn chi tiết biến tấu thoại giữa Goku và Beerus trong cuộc đối đầu trên hành tinh King Kai. Sự thay đổi này trực tiếp liên quan đến sự tồn tại của trạng thái Super Saiyan 4 trong Dragon Ball DAIMA và cách tác phẩm này kết nối vào dòng thời gian của Dragon Ball Super.
Ở bản anime 2015, việc xếp đặt Dragon Ball DAIMA vào dòng thời gian là bất khả thi vì Goku đã khẳng định chắc nịch với Beerus rằng Super Saiyan 3 là trạng thái mạnh nhất của mình. Tuy nhiên trong Dragon Ball Super: Beerus, lời thoại đã được chỉnh sửa để ngỏ khả năng tồn tại của Super Saiyan 4 ở phía sau, dù Goku vẫn chưa kịp sử dụng dạng này trước khi bị Beerus hạ knock-out.
Đây là một thay đổi rất nhỏ nhưng mang lại hệ quả vô cùng lớn cho toàn bộ series về sau. Ngay cả khi gạt SSJ4 sang một bên, việc thừa nhận các sự kiện trong Dragon Ball DAIMA thuộc dòng thời gian Dragon Ball Super đồng nghĩa với việc các nhân vật như Neva hay King Gohma hoàn toàn có thể tái xuất trong các arc tương lai sau Super Hero Saga.