5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 24/10/2018 04:35 PM

Sau khi vòng Tứ Kết của CKTG 2018 khép lại, có rất nhiều thành tích và kỷ lục được xác lập tại giải đấu LMTH lớn nhất hành tinh này.

Vòng Tứ Kết của CKTG 2018 đã khép lại vào Chủ Nhật tuần trước (21/10) và để lại vô vàn bất ngờ trong lòng người hâm mộ. Từ việc kt Rolster hay Royal Never Give Up bị loại sớm cho tới chuyện tất cả các đội tuyển Hàn Quốc đều phải dừng bước và để mất cúp ngay trên sân nhà. Vậy vòng Tứ Kết của CKTG 2018 lần này có những gì hay ho?

Lần đầu tiên có một đội Hàn Quốc bị loại ở Tứ Kết CKTG bởi một đội không thuộc Hàn Quốc hay Trung Quốc

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 1.

NWS là đội tuyển Hàn Quốc lần đầu tiên bị loại ở Tứ Kết CKTG, họ để thua OMG 0-3

Kể từ khi Hàn Quốc tham gia thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp (từ mùa 2 tới giờ) đã là 7 năm. Dù ở vòng bảng có đội tuyển bị loại (SamSung Ozone và Gen.G Epsorts ), đến vòng tứ kết, họ vẫn luôn trở thành con quái vật mà mọi đội tuyển thuộc các khu vực khác đều phải dè chừng. Lối đánh vô cùng kỷ luật, kỹ năng cá nhân hoàn hảo và chiến thuật xuất sắc. Mỗi đội tuyển đến từ Hàn Quốc chính là tấm gương cho các khu vực khác noi theo.

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 2.

AFs cũng theo bước NWS khi thất bại 0-3 trước C9 ở Tứ Kết CKTG 2018

Lần đầu tiên Hàn Quốc bị loại ở tứ kết chính là ở CKTG 2014 khi Najin White Shield bị loại bởi OMG của Trung Quốc. Cũng chính ở khoảnh khắc này mà Trung Quốc đã dần vươn lên để trở thành một khu vực mạnh thứ hai trên thế giới. Chắc hẳn ai cũng tưởng rằng chỉ có Trung Quốc mới loại được Hàn Quốc khi họ đã đánh bại đối thủ ở cả MSI 2018 , Khu Vực Đại Chiến 2018 lẫn ASIAD 2018 . Nhưng năm nay Bắc Mỹ, khu vực được coi là yếu nhất lại làm được điều này. T hất bại triệt để trước Cloud 9 của Afreeca Freecs với tỷ số 0-3 là một điều mà ít ai tưởng tượng nổi. Thật trùng hợp là NWS cũng để thua trước OMG ở CKTG 2014 với tỷ số 0-3.

Sau 7 năm thi đấu, lần đầu tiên Bắc Mỹ có đội tuyển tham gia Bán Kết ở CKTG

Trừ CKTG 2012 – mùa đầu tiên, Bắc Mỹ chưa từng vượt qua vòng Tứ Kết ở các kỳ CKTG còn lại dù cho các đội tuyển của họ có xuất sắc tới đâu. Team Solo Mid, đội tuyển được coi là xuất sắc nhất giải quốc nội của họ cũng chỉ đi được đến Tứ Kết đúng 2 lần trong số 6 lần họ tham gia thi đấu (một lần vào 2012 và 1 lần vào 2014). Với hai đại diện còn lại, thường là bị loại ngay từ giai đoạn vòng bảng – vòng gửi xe. Mỗi năm chỉ có 1 đội Bắc Mỹ tham dự tứ kết với ngoại lệ duy nhất là 2014 và 2015.

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 3.

Đến năm nay, sau 7 năm cố gắng không ngừng nghỉ, giới hạn nghiệt ngã này đã bị phá vỡ bởi Cloud 9 sau chiến thắng 3-0 của họ trước AFs, đại diện Hàn Quốc. Với một đội hình gồm nhiều tân binh và vô vàn sự thay đổi đội hình trong giai đoạn Mùa Hè 2018, phép màu của C9 vẫn luôn ứng nghiệm. Họ sẽ có cơ hội giành luôn chức vô địch đầu tiên cho khu vực Bắc Mỹ nếu vượt qua được FNC, G2 hoặc IG.

Sneaky chính thức vượt qua Faker và giành danh hiệu tuyển thủ thi đấu nhiều nhất tại CKTG

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 4.

Trước khi CKTG 2018 diễn ra, Faker là tuyển thủ giữ danh hiệu người thi đấu nhiều nhất tại CKTG với 69 trận đấu và có tỷ lệ thắng vô cùng cao. Gia tài thành tích của anh chàng này thì khỏi phải nói rồi, vô cùng nhiều danh hiệu và chức vô địch. Tuy nhiên sau vòng tứ kết vừa qua, Sneaky, xạ thủ của C9 đã chính thức phá kỷ lục này và nắm giữ danh hiệu tuyển thủ thi đấu nhiều nhất tại CKTG với 76 trận đấu. Đứng thứ hai là sOAZ với 67 trận.

Lần đầu tiên, các đội tuyển Phương Tây áp đảo được những người đồng nghiệp Phương Đông

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 5.

Kể từ khi TPA nâng chiếc cúp vô địch năm 2012, các đội tuyển Phương Tây luôn lép vế trước các đại diện Phương Đông

Kể từ chức vô địch đầu tiên của Taipei Assassins vào năm 2012, Hàn Quốc nói riêng và phương đông nói chung đã thống trị nền Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp của thế giới với 6 chức vô địch liên tiếp giành cho các đội tuyển phương đông (5 của Hàn Quốc và 1 của Đài Loan). Xét tới danh hiệu ở các giải đấu khác như Siêu Sao Đại Chiến, MSI thì tình hình cũng tương tự. Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan luôn có sự áp đảo hẳn so với các khu vực khác. Châu Âu còn có thể chống trả nhưng Bắc Mỹ thì luôn luôn bó tay "chịu chết".

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 6.

Các đội Phương Tây đang mạnh hơn bao giờ hết

Ở CKTG 2018, triều đại của các đội tuyển phương đông có vẻ như đã gần như bị đè bẹp với việc chỉ còn duy nhất một đại diện của Trung Quốc là IG còn sót lại, đối đầu với ba đội tuyển, 2 thuộc Châu Âu, 1 thuộc Bắc Mỹ. Chính tay Châu Âu đã loại ba đội mạnh của Phương Đông là FW , RNG và EDG ra khỏi giải đấu. Về phần Bắc Mỹ, họ đã loại được AFs , niềm hi vọng cuối cùng của Hàn Quốc.

Đội hình hiện tại của G2 từng được đánh giá là yếu nhất trong lịch sử thành lập đội tuyển

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 7.

Trong mắt nhiều nhà chuyên môn và khán giả, đây mới là đội hình mạnh nhất của G2

Kể từ khi tham gia LCS Châu Âu vào năm 2016, G2 đã luôn giữ vị trí là một trong những đội tuyển mạnh nhất của Châu Âu với 4 chức vô địch liên tiếp trong năm 2016 và 2017. Theo như giới chuyên môn, họ đạt tới đỉnh cao vào năm 2017 với đội hình gồm: Expect, Trick, Perkz, Zven và mithy. Đây được coi là đội hình mạnh nhất trong lịch sử của họ khi hoàn toàn thống trị Châu Âu và không hề có đối thủ (giống với TSM ở Bắc Mỹ).

5 thành tích được xác lập sau vòng Tứ Kết: C9 Sneaky là tuyển thủ cũ nhất tại CKTG - Ảnh 8.

Đội hình hiện tại của G2 được đánh giá là yếu nhất trong lịch sử thành lập đội tuyển nhưng thành tích của họ lại đang cao nhất

Sang tới 2018, 4 trong số 5 thành viên của đội hình 2017 đã rời đi và Perkz là người duy nhất còn lại. Đội hình mới đã được xây dựng xoay quanh anh chàng này với Wunder, Jankos, Hjarnan và Wadid. Trừ Wunder, 3 tuyển thủ mới còn lại đều chịu rất nhiều chỉ trích do kém hơn rất nhiều so với những người đi trước như Trick, Zven, mithy. Thực tế thì đúng là vậy, G2 đã ngụp lặn suốt giai đoạn Mùa Hè và Mùa Xuân 2018. Tuy nhiên tới CKTG 2018, phép màu đã diễn ra khi mà G2 vượt qua vòng bảng một cách bất ngờ và loại FW . Câu chuyện cổ tích vẫn tiếp tục khi mà họ loại RNG trong ngày 20/10 với tỷ số 3-2 vô cùng sát nút.