5 thắc mắc của các fan hâm mộ sau khi xem Black Panther

Kandy K  - Theo Helino | 21/02/2018 0:00 AM

Dù Black Panther được đánh giá khá cao nhưng phim vẫn để lại một vài thắc mắc trong tâm trí người hâm mộ.

(Bài viết có tiết lộ trước một vài nội dung của phim. Độc giả cân nhắc trước khi xem)

1. Tại sao Killmonger không thách đấu T'Chaka để giành lấy ngai vàng luôn?

Như chúng ta đã biết thì sau cái chết của vị vua đời trước ở Wakanda - T'Chaka, nhân vật chính của chúng ta là T'Challa (do Chadwick Boseman thủ vai) mới được tham gia vào nghi lễ thử thách và giành lấy ngai vàng cho chính mình. Người thách đấu có thể là người đứng đầu của các tộc khác hoặc chính thành viên của gia đình hoàng tộc. Nếu chiến thắng T'Challa thì họ có thể giành được ngai vàng và Killmonger của chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến này và trở thành vua của Wakanda (dù rằng niềm vui của anh ngắn chẳng tày gang).

Vậy nhưng đến đây chúng ta lại có một điều thắc mắc đó là khi T'Challa chính thức trở thành vua rồi mà Killmonger vẫn được tiếp tục thách đấu anh ta để giành ngai vàng. Như vậy tức là thành viên hoàng tộc lại vẫn có thể thách đấu với một ông vua của Wakanda dù rằng họ đã được sắc phong. Nếu điều này là đúng thì tại sao Killmonger không thách đấu với bố của T'Challa là vua T'chaka luôn từ trước khi ông này chết đi? Đánh nhau với một ông cụ cao tuổi chẳng phải dễ hơn đánh với T'Challa trẻ trung sung sức hay sao?

Về vấn đề này thì có một vài fan lý giải rằng Killmonger vẫn thách đấu được với T'Challa là bởi nghi lễ thách đấu lúc đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Có thể là nghi lễ vẫn đang trong thời gian hiệu lực hoặc các tộc khác cho rằng T'Challa vẫn chưa là vua chính thức bởi tính ra thì vẫn còn 1 thành viên hoàng tộc là Killmonger chưa chấp thuận. Vì thế mà Killmonger vẫn có thể thách đấu T'Challa, còn với vua T'Chaka thì ông đã được toàn bộ hoàng tộc công nhận rồi nên Killmonger không thể thách đấu ông được nữa.

Dù sao thì cách giải thích này vẫn có chút gì đó... chưa được hợp lý hoàn toàn cho lắm.

2. Tại sao Killmonger lại lên một kế hoạch trở về... dài dòng và rắc rối đến vậy?

Trong phim, chúng ta thấy rằng Killmonger đã phải giúp gã buôn lậu Klaue đánh cắp món vũ khí cổ của Wakanda để thu hút sự chú sý của hoàng tộc rồi sau đó giết hắn, trở về Wakanda như một người con xa tổ quốc lâu ngày và thách đấu với T'Challa.

Nếu nói rằng Killmonger giết Klaue để lấy lòng các tộc khác ở Wakanda nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và trở thành vua của vương quốc này thì sao anh ta ko giết hắn luôn từ đầu mà còn phải giúp hắn đánh cắp món vũ khí cổ, để hắn bị bắt xong cứu hắn rồi lại giết hắn để mang đến Wakanda? Như vậy chẳng phải là có quá nhiều chi tiết thừa thãi trong kế hoạch của Killmonger hay sao?

3. Tại sao phải trồng thật nhiều thần dược trong khi chẳng tích trữ mà cũng chẳng cho ai dùng?

Trong Black Panther, chúng ta đã thấy rằng các đời vua của Wakanda đều uống nước từ loại cây thần bí được trồng tại vương quốc này, nhờ vậy mà họ mới có sức mạnh hơn người. Sức mạnh này theo suy đoán thì có thể tồn tại mãi mãi chỉ sau một lần uống mà thôi bởi ta thấy rằng Killmonger đã cho hủy toàn bộ vườn thần dược sau khi hắn được ban sức mạnh để ngăn ngừa kẻ khác cũng có được sức mạnh này giống hắn.

Nếu loại thần dược này chỉ có tác dụng trong chốc lát thì hắn sẽ phải duy trì nó chứ không phải là hủy đi cả khu vườn như trong phim được. Vậy thì rõ ràng là mỗi đời vua chỉ cần uống từ một đến 2 lần loại thảo dược này và cũng rất ít dùng chúng để chữa trị cho người khác. Thế thì tại sao họ lại trồng nhiều thần dược đến vậy? Và nếu chỉ có vua mới được dùng thì chẳng phải thần dược được thu hoạch liên tục như ta thấy trên phim đã bị bỏ phí hay sao?

4. Wakanda có internet hay không?

Ý tưởng về Wakanda được các nhà làm phim dựng nên như một quốc gia có công nghệ vượt trội với toàn bộ thế giới và họ phải tự cô lập mình để tránh sự nhòm ngó của các nước lân bang. Chẳng một ai biết được về Wakanda bởi nó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ấy vậy nhưng dường như ở Wakanda vẫn có... internet. Bởi trong phim chúng ta thấy cô nàng Shuri vẫn kết nối internet đều đều để tra cứu thông tin cũng như hỗ trợ cho ông anh trai của mình. Và rõ ràng là một đất nước mà có kết nối với internet như vậy thì sẽ rất khó để giữ bí mật về sự tồn tại của mình với thế giới bên ngoài.

5. Liệu Killmonger có phải là môt nhân vật phản diện?

Killmonger được sắp đặt như nhân vật phản diện của phim và mục tiêu của hắn không chỉ là trả thù cho cha của mình mà là giành lấy ngai vàng, chia sẻ công nghệ vũ khí của Wakanda cho toàn bộ người... gốc Phi hay các dân tộc yếu thế khác để họ vùng lên cùng Wakanda thống trị thế giới.

Còn nhân vật chính của chúng ta T'Challa thì sau khi giành lại được ngai vàng cũng đã quyết định chia sẻ công nghệ của mình với toàn bộ thế giới, tất nhiên là loại bỏ những công nghệ chiến tranh đi và chỉ chia sẻ công nghệ để thế giới phát triển mà thôi. Về cơ bản thì mục tiêu của cả Killmonger và T'Challa là như nhau, chỉ khác là T'Challa muốn chia sẻ công nghệ phát triển một cách từ từ cho tất cả các quốc gia còn Killmonger thì muốn... "đập đi xây lại" toàn bộ cả thế giới này.

Có người nói rằng cách làm của Killmonger là không tốt bởi nó sẽ gây ra chiến tranh nhưng thực tế thì cuối cùng nó sẽ đặt cả thế giới dưới sự trị vì của Wakanda mà quốc gia này phát triển như thế nào thì bạn biết rồi đó. Còn phương thức mà T'Challa chọn đó là giúp các nước khác phát triển nhưng bạn biết rồi đó, đôi khi các quốc gia khác phát triển lại khiến họ trở nên hiếu chiến và gián tiếp tạo nên chiến tranh giữa các quốc gia khác. Như vậy thì liệu Killmonger có phải là nhân vật phản diện hay không? Câu hỏi này thực sự khó có được câu trả lời thỏa đáng.