5 siêu anh hùng có lẽ không bao giờ được lên phim bom tấn hay TV

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2016 05:15 PM

Dưới đây là 5 siêu anh hùng mà có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ thấy xuất hiện trên màn ảnh rộng hay thậm chí là series phim truyền hình bởi những lí do rất rõ ràng.

Nhiều siêu anh hùng comic là hiện thân cho phép ẩn dụ về những phần tốt đẹp nhất của con người, và là nhũng gì chúng ta muốn hướng tới. Trong khi đó, ta cũng có không ít siêu anh hùng ngớ ngẩn và năng lực đặc biệt “siêu lởm”. Dưới đây là 5 siêu anh hùng mà có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ thấy xuất hiện trên màn ảnh rộng hay thậm chí là series phim truyền hình bởi những lí do rất rõ ràng:

Cypher

Cypher là một X-Men có năng lực đột biến là biết nói tất cả mọi loại ngôn ngữ và … chỉ có thế thôi. Người ta sẽ chẳng thể xây dựng nổi một cốt truyện hay, hoặc tình tiết gây cấn về nhân vật này, nếu có thì may ra cũng chỉ là nhân vật gây cười để mọi người trêu chọc kiểu như: “Người ngoài hành tinh đang phá hủy thành phố kìa. Cypher, anh có thể phiên dịch chúng đang nói gì không?”

Throg

Nguồn gốc về siêu anh hùng Throg như sau, Puddlegulp vốn là một người thường bị hóa thành một con ếch, sau đó gặp gỡ Thor khi Thor cũng bị hóa thành một con ếch. Sau cùng, Puddlegulp có được một chiếc bùa thần tí hon có tên Frogjolnir và trở thành siêu anh hùng Throg. Về cơ bản, anh ta chính là Thor với đầy đủ sức mạnh phi phàm nhưng là có diện mạo một con ếch. Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai muốn theo dõi một bộ phim bom tấn dài 2h xoay quanh một con ếch mặc quần áo đi giải cứu thế giới cả. Kể ra cũng đáng tiếc cho vị anh hùng đặc biệt này.

Vibe

Được sáng tạo ra ở thập niên 90’ khi thế giới comic bắt đầu nhận ra sự phân biệt chủng tộc nặng nề của nó với đa phần anh hùng da trắng và cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra những nhân vật phụ … còn mang tính phân biệt chủng tộc hơn trước. Trong số đó, Vibe là một siêu anh hùng người Latin thuộc tổ chức Justice League, người dành hầu hết thời gian để đi tán gái và nhảy hip hop (bởi vì anh ta là người Latin ư?). DC nhanh chóng thấy rằng Vibe là một thảm họa, vô cùng đáng xấu hổ và lập tức trừ khử anh ta ngay.

Leather Boy

“Báu vật” của Vũ trụ Marvel này cơ bản là một anh chàng thích thú “khổ dâm”, và thật khó hiểu khi anh ta cũng là một siêu anh hùng. Với tiêu chí hướng tới giới trẻ PG-13 ngày nay của Marvel, Leather Boy sẽ không bao giờ thích hợp để đưa lên màn ảnh, bởi anh ta sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho vô số trẻ nhỏ và cả bố mẹ của chúng.

The Almighty Dollar

J. Pennington Pennypacker là một siêu anh hùng vô cùng thú vị, và sẽ là bá đạo ở ngoài đời thực với năng lực bắn tiền xu từ cổ tay của mình. Anh ấy sẽ là người lí tưởng để chúng ta nhờ cậy mỗi khi muốn ăn kem, mua đồ ở máy bán hàng tự động, nhưng đối diện với kẻ thù đang muốn tiêu diệt nhân loại ư? Tốt nhất là đi gọi The Avengers thôi.

Theo Smosh

Top 5 bộ phim hoạt hình về "Batman" hay nhất từ trước tới nay