5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan "từ chối hiểu"

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/12/2021 11:49 AM

Thay vì đáng sợ, các nhân vật phản diện DC sau đây có ngoại hình và sức mạnh nực cười không mang tính đe dọa cao.

Nhân vật phản diện là một phần không thể thiếu, thường làm nên thành công của những bộ phim siêu anh hùng. Tuy nhiên bên cạnh những nhân vật mạnh mẽ thì có những kẻ vô cùng ngớ ngẩn. Dưới đây là 5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan "từ chối hiểu".

1. Polka-Dot Man

5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan từ chối hiểu - Ảnh 1.

Batman đã phải đối mặt với hàng loạt nhân vật phản diện mạnh mẽ và thông minh trong suốt quãng thời gian làm anh hùng của mình. Tuy nhiên, bạn có biết rằng Người Dơi đã phải đối mặt với một kẻ vô cùng ngớ ngẩn có tên là Polka-Dot Man. Hắn thường mặc bộ trạng phục chấm bi sặc sỡ trông rất lố bịch, đặc biệt hơn là hắn có khả năng biến những chấm bi đấy thành bom.

Điều thú vị là Polka-Dot Man được biết là một nhân vật có quá khứ bi thảm trong The Suicide Squad. Đạo diễn James Gunn cố tình chọn Polka-Dot Man trong phim của mình vì muốn chứng minh rằng một nhân vật có vẻ ngoài nực cười nhưng bên trong lại rất đen tối.

2. Calendar Man

5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan từ chối hiểu - Ảnh 2.

Polka-Dot Man không phải là nhân vật phản diện phi lý duy nhất mà Batman từng đối mặt. Người Dơi cũng đã phải đối mặt với một kẻ lố bịch không kém chính là Calendar Man. Giống như Batman, Calendar Man cũng không có siêu năng lực, tuy nhiên hắn ta nổi tiếng vì chỉ phạm tội theo ngày lễ và các ngày quan trọng.

Để khiến những pha hành động trở nên chân thực hơn, Calendar Man cũng thường mặc những bộ trang phục được thiết kế riêng phù hợp với ngày hắn ta gây án. Trong những ngày đầu xuất hiện trong truyện tranh, Calendar Man được coi là một nhân vật phản diện ngớ ngẩn. Nhưng dần về sau, Calendar Man bắt đầu bị biến thành một kẻ nguy hiểm khiến mọi người phải dè chừng.

3. Condiment King

5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan từ chối hiểu - Ảnh 3.

Batman thường xuyên đối phó với những kẻ phản diện "không giống ai" trong suốt sự nghiệp của mình. Siêu anh hùng này cũng đã phải đối mặt với một nhân vật phản diện đáng nhớ có tên là Condiment King. Không xuất hiện trong truyện tranh, Condiment King được giới thiệu qua series hoạt hình Batman: The Animated Series.

Được biết Condiment King là một diễn viên hài với tên thật là Buddy Standler. Buddy đã tham gia một cuộc thi hài kịch nhưng không thành công và thậm chí còn làm trò cười cho mọi người. Quá thất vọng, Buddy đã để Joker tẩy não mình và quyết định trả thù bằng thân phận của Condiment King. Như tên gọi của mình có nghĩa là Vua của các loại gia vị, hắn thường dùng mù tạt, tương cà, sốt tabasco và dấm làm vũ khí của mình.

4. Kite Man

5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan từ chối hiểu - Ảnh 4.

Một lần nữa một trong những nhân vật phản diện của Batman đã trở lại trong danh sách này, đó là Kite Man. Đúng như tên gọi, Kite Man đã dùng diều làm vũ khí khi thực hiện các hành vi phạm tội. Kite Man thường sử dụng một con diều khổng lồ sau đó buộc vào cơ thể để có thể bay lên trên cao.

Trong suốt quá trình xuất hiện của mình trong vũ trụ DC, Kite Man thường bị coi là một nhân vật ngớ ngẩn vì anh ta không có siêu năng lực, ngu ngốc và yếu đuối. Vì những lý do này, đạo diễn James Gunn đã do dự khi đưa Kite Man vào The Suicide Squad.

5. Codpiece

5 nhân vật phản diện DC với vẻ ngoài và sức mạnh vô lý khiến fan từ chối hiểu - Ảnh 5.

Sau 4 cái tên đều là nhân vật phản diện mà Batman đối mặt thì cái trên cuối cùng là kẻ thù truyền kiếp của biệt đội siêu anh hùng Doom Patrol. Nếu bạn nhìn vào bức ảnh trên, bạn sẽ hiểu tại sao nhân vật phản diện này trông rất kỳ cục. Bạn thấy đấy, anh ta đã để súng vào đáy quần của mình và sử dụng nó khi chiến đấu.

Có một lịch sử lý giải tại sao anh ấy lại ăn mặc kì quái như vậy, đó là khi vẫn còn học trung học, Codpiece đã ngỏ lời với cô gái mình thích trong một buổi hẹn hò. Tuy nhiên cô gái từ chối với lý do Codpiece "không đủ lớn", ý của gái là nói về chiều cao của anh không phù hợp với mình. Tuy nhiên, Codpiece thực sự nghĩ rằng cô đang nói rằng bộ phận sinh dục của mình. Vì điều này, Codpiece cảm thấy tự ti về kích thước và hắn đã quyết định đi vào thế giới tội phạm thì mặc một bộ trang phục đặc biệt là đặt một vũ khí ở háng.