5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, "trùm cuối" gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/08/2021 10:38 AM

Kẻ thù cuối cùng của Luffy trong One Piece chắc chắn phải rất mạnh mẽ.

Hiện tại One Piece đã đi qua hơn 2 phần 3 chặng đường của nó nhưng kẻ thù cuối cùng của nhóm Luffy thì vẫn chưa được tác giả Oda khẳng định là ai. Dưới đây là 5 nhân vật có thể là "trùm cuối" của One Piece được các fan đoán già đoán non suốt:

Im và Ngũ Lão Tinh

5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, trùm cuối gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết? - Ảnh 1.

Im là vị vua bí ẩn của thế giới One Piece, là một nhân vật đứng đằng sau Ngũ Lão Tinh và Chính quyền. Có thể nói Im và Ngũ Lão Tinh chính là những người có tác động lớn làm thay đổi hay giữ cân bằng của thế giới hải tặc.

Nếu Luffy sau khi trở thành Vua Hải Tặc thì rất có thể cậu đã hạ gục được các Tứ Hoàng vì thế sẽ làm mất cân bằng thế giới. Điều này sẽ khiến Im có thể sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của Chính phủ Thế giới, bao gồm Navy, CP0, và Hải quân để tiêu diệt cậu.

Râu Đen

5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, trùm cuối gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết? - Ảnh 2.

Có thể nói nhân vật phản diện chính trong cả series One Piece chính là Râu Đen, hắn được xem là "trùm cuối" mà Luffy phải vượt qua. Râu Đen dường như là một sự pha trộn của lòng dũng cảm và sự hèn nhát, năng lực trí tuệ và sự ngu dốt. Hắn cũng vô cùng gian xảo và độc ác sẵn sàng lợi dụng bất kỳ ai để có thể đạt được mục đích của bản thân.

Râu Đen là người duy nhất trong cả bộ truyện được biết đến là sở hữu 2 trái ác quỷ là Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi. Điều này khiến hắn trở thành một kẻ địch vô cùng nguy hiểm, sở hữu những năng lực kinh khủng và khó đoán.

Hiện tại khi sự chú ý của các Tứ Hoàng khác dường như đổ dồn vào Wano, và cả thế giới bị sốc bởi sự tan rã của Thất Vũ Hải thì Râu Đen dường như được tự do di chuyển đến một nơi nào đó. Vì vậy, có thể khi Wano kết thúc, Teach sẽ trở thành một mối đe dọa lớn, không chỉ cho Luffy mà còn cả Chính phủ Thế giới.

Sakazuki

5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, trùm cuối gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết? - Ảnh 3.

Sakazuki hay Akainu giờ là Thủy sư Đô đốc của Hải quân và là người mạnh nhất trong hàng ngũ của họ. Dưới sự cai trị của hắn, Hải quân đã trở nên hung hãn hơn rất nhiều và sẵn sàng công khai thách thức ngay cả các Tứ Hoàng của biển cả. Bản thân Sakazuki cũng vô cùng mạnh mẽ khi nắm giữ sức mạnh của trái ác quỷ hệ Logia Magu Magu no Mi và Haki cực đỉnh.

Với mối thù giết anh trai Ace thì cuối cùng sẽ một cuộc đối đầu giữa Luffy và Akainu. Cùng với thái độ nổi loạn của Sakazuki đối với Ngũ Lão Tinh thì chắc chắn hắn sẽ chiến đấu với Luffy bất kể mệnh lệnh của Chính phủ Thế giới. Hoặc việc với tính cách cực đoan của mình, Sakazuki có thể bị cám dỗ để lợi dụng tình hình chinh phục các hải tặc trong Tân Thế giới.

Shanks

5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, trùm cuối gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết? - Ảnh 4.

Đã có vô số giả thuyết cho rằng Tứ Hoàng Shanks chính là "trùm cuối" của One Piece. Thế nhưng cá nhân tôi lại nghĩ rằng có khả năng Shanks sẽ trở thành đồng minh quan trọng của Luffy để chống lại các nhân vật mà chúng ta nghĩ là kẻ thù chính của One Piece, giống như Im và Sakazuki.

Sau đó, Shanks sẽ tạo ra một tình huống mà Luffy phải chiến đấu với mình. Nhưng đây chỉ là bài kiểm tra cuối cùng để xác định Luffy có xứng đáng là chủ nhân của kho báu One Piece hay không mà thôi.

Rocks D. Xebec

5 kẻ thù cuối cùng của Luffy tại cuối One Piece, trùm cuối gọi tên một huyền thoại tưởng chừng đã chết? - Ảnh 5.

Đây mới thật sự là "trùm cuối" khiến nhiều người hoang mang nhất. Là một trong những huyền thoại được xem là sở hữu sức mạnh kinh hoàng khi khiến cựu Thủy sư Đô đốc Sengoku nhắc đến cũng phải kiêng dè. Và không phải tự nhiên mà Rocks D. Xebec được vào danh sách này, cũng như không phải "vô tình" mà Oda nhắc đến những chi tiết về băng Rocks. Chắc chắn bọn chúng phải đóng một vai trò quan trọng trong cốt truyện của phim, là phản diện cuối cùng chẳng hạn.

Và câu hỏi được đặt ra ở đây là Rocks có thực sự đã chết? Bởi vì hiện tại chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì đã xảy ra ở thung lũng God Valley, chỉ biết sau thời điểm đó thì nhóm của Roger tan rã và Rocks D. Xebec được cho là đã chết. Tuy nhiên việc một nhân vật được xem là đã chết bỗng dưng quay trở lại là một điều không hiếm trong thế giới One Piece. Việc nhân vật này quay trở lại và thành mối đe dọa của cả thế giới một lần nữa không phải là không thể.