5 giả thuyết điên rồ nhất của fan dành cho series "Resident Evil"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2017 11:00 PM

Cốt truyện của series “Resident Evil” có một lịch sử kéo dài và phức tạp với nhiều tình tiết về lòng tham con người, khoa học kỹ thuật và cuộc chiến chống khủng bố vũ khí sinh học.

Cốt truyện của series “Resident Evil” có một lịch sử kéo dài và phức tạp với nhiều tình tiết về lòng tham con người, khoa học kỹ thuật và cuộc chiến chống khủng bố vũ khí sinh học. Đối với người ngoài, họ gần như không thể hiểu được câu chuyện game và ngay cả đôi khi một fan hâm mộ cũng phải ấp úng khi muốn giải nghĩa về một chi tiết nào đó. Và trong khi cốt truyện chính của game đã đủ khó và lằng nhằng, các fan hâm mộ còn đưa ra đủ giả thuyết thú vị về đủ tình tiết nhỏ lẻ mà họ để ý trong game để khiến mọi thứ càng trở nên đau đầu hơn nữa.

Sau đây, chúng ta sẽ đến với 5 giả thuyết điên rồ nhất về series "Resident Evil" để hiểu rằng trí tưởng tượng của các fan hâm mộ là siêu việt, thậm chí hơn cả những nhà làm game.

1. Gina Foley và Rachel Foley có liên quan đến nhau?

Chi tiết duy nhất để các fan hâm mộ đưa ra giả thuyết này là bởi hai nữ nhân vật này có cùng chung tên họ Foley với nhau. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một cặp chị em, nhưng cũng có một số khác cho rằng nhân bản vô tính của nhau. Trong game, người chơi được chứng kiến cái chết của Rachel ở “Resident Evil: Revelations”, rồi trở thành “bộ trang phục” cho Gina ở chế độ Raid của “Resident Evil: Revelations 2”. Thực hư thế nào, chắc chỉ có Capcom hiểu rõ hoặc phải đợi đến bản game “Revelations” tiếp theo thôi.

2. Albert Wesker vẫn còn sống

Xuất hiện từ phần đầu tiên và có cái kết cuối cùng ở “Resident Evil 5”, Albert Wesker là một trong những ác nhân đáng nhớ nhất của cả series này. Trong khi chúng ta đã được chứng kiến tận mắt cái chết của hắn, các fan hâm mộ vẫn có một giả thuyết cho rằng thực tế Albert Wesker vẫn còn sống. Cụ thể là nếu chơi qua phần game spin-off “Umbrella Corps”, bạn có thể bất ngờ nghe thấy giọng nói của hắn ta, cho dù nhà sản xuất có tiết lộ những sự kiện ở “Umbrella Corps” là xảy ra ở sau phần “Resident Evil 6”. Có lẽ Capcom đang úp mở một điều gì bất ngờ cho các phần game trong tương lai chăng?

3. Thương nhân bí ẩn ở “Resident Evil 4” là ông nội của Luis Sera

Một câu hỏi lớn nảy lên trong đầu mỗi người chơi “Resident Evil 4” là: “Làm thế quái nào mà gã thương nhân bí ẩn luôn xuất hiện rất đúng lúc đúng chỗ trước cả Leon?” Có một giả thuyêt thú vị nói rằng ông ta thực tế là ông nội của nhân vật Luis Sera. Chúng ta không hề biết nhiều về vị thương nhân bí ẩn, nhưng lại có kha khá thông tin về thân phận của Luis thông qua các bản ghi chú.

Trong đó, Luis có hé lộ rằng anh ta sử dụng các đường hầm cũ của ông nội mình để di chuyển từ nơi này sang nơi kia mà không bị đám dân làng phát hiện. Thêm vào đó, các bản ghi chú cũng ám chỉ rằng ông nội của Luis có bị nhiễm Las Plagas, nhưng có một thứ gì đó trong người ông ấy đã giúp ông không bị nổi điên như đám dân làng. Kể ra thì giả thuyết này cũng có lí đấy, nhưng phần ngọn đuốc xanh trong game thì phải giải thích ra sao đây?

4. Clancy ở “Resident Evil 7” vẫn còn sống

Ra mắt không lâu và đang trở thành đối tượng để fan hâm mộ mổ xẻ từng tí một, “Resident Evil 7” cũng có cho mình không ít giả thuyết thú vị. Trong đó đáng kể đến phải là câu chuyện về Clancy, anh chàng quay phim đã bị chết một cách đau đớn bởi câu đố khốn nạn của Lucas. Thậm chí ở giai đoạn sau này trong game, người chơi còn có thể tìm thấy cái xác bị cháy thành than ngồi trên một chiếc ghế tựa của Clancy.

Tuy nhiên, có một bộ phận người chơi tranh cãi rằng Clancy vốn đã bị lây nhiễm từ trước đó và chỉ đang trong trạng thái “hồi phục lâu dài” mà thôi. Nếu không phải như vậy thì tại sao gia đình Baker lại đặt xác anh ta ngồi trên một chiếc ghế làm gì mà không vứt luôn đi cho rồi? Nhưng thực tế là nếu nhân vật phụ của phụ này có còn sống thì cũng ai thèm quan tâm chứ.

5. Mẹ của Jake Muller, con trai của Albert Wesker, là một nhân viên cao cấp của Umbrella

Chúng ta không được biết nhiều về quá khứ của Jake Muller, ngoại trừ việc anh ta là con trai của Albert Wesker và được nuôi dạy bởi một bà mẹ ở Edonia, nhưng mặt mũi người mẹ ra sao thì chẳng có ai nắm rõ. Tuy nhiên có một fan vô danh đưa ra một giả thuyết vô cùng thú vị để lí giải về nguồn gốc của Jake Muller một cách “logic” hơn.

Dựa theo một tập dữ liệu mang tên “Spencer's Notebook” ở “Resident Evil 5”, người chơi có thể quan sát thấy một danh sách những nhân viên cao cấp ở tập đoàn Umbrella. Trong khi mọi cái tên được nhắc đến trong danh sách đều đã chết, có duy nhất một người được ghi chú là “Không biết ở đâu”. Người đó mang tên Jenny K.

Fan hâm mộ chỉ dựa vào đó và cho rằng Jennk K. biết rằng Umbrella muốn trừ khử mình, nhưng mong muốn bảo vệ đứa con trai đã thôi thúc cô ấy bỏ trốn, và đứa con trong bụng cô ấy chính là của Albert Wesker. Xét trên khía cạnh thời gian, giả thuyết này tỏ ra hợp lí hơn là chuyện Wesker tạo ra Jake bằng cách sử dụng DNA của Jill Valentine, hoặc lập gia đình với một người phụ nữ Edonia ngẫu nhiên nào đó.

Theo Creators