4 game mobile nhập vai đậm chất Anime Nhật Bản khó mà bỏ qua được

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/09/2017 0:00 AM

Nếu là fan của thể loại nhập vai mang đậm phong cách Anime Nhật Bản thì bạn sẽ khó mà bỏ qua được 4 game mobile sau đây.

Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia

Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia được coi là một phiên bản Final Fantasy thập cẩm với sự xuất hiện của hầu hết các nhân vật đình đám như Tifa, Clound trong Final Fantasy 7, Zidane trong Final Fantasy 9 hay cả nàng Yuna xinh đẹp trong Final Fantasy 10... Dĩ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của bộ 3 summon "cổ truyền" gồm Ifrit, Ramuh, Shiva.

Nối tiếp truyền thống dòng Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia cũng mang trong mình là một tựa game nhập vai chiến đấu theo lượt kết hợp với hệ thống "Brave". Đồ họa trong cũng đã được đầu tư kỹ lưỡng với nhiều góc nhìn khác nhau. Người chơi tha hồ chiêm ngưỡng những tuyệt kỹ với hiệu ứng dung chuyển màn hình.

Bên cạnh đó, mỗi nhân vật trong Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia cũng đều được nhà phát triển chăm chút không những ngoại hình mà còn cả ở phần lồng tiếng đặc trưng. Người chơi có thể tùy chỉnh sắp xếp đội hình, kết hợp theo ý thích nhưng chỉ với tối đa 3 nhân vật.

Điểm gây khó dễ nhất cho người chơi mà Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia mang tới là rào cản ngôn ngữ. Hiện tại, trò chơi mới chỉ mang đến phiên bản tiếng Nhật nên đa phần game thủ sẽ khó có thể nắm bắt được cốt truyện game. Tuy nhiên, nhờ vào các biểu tượng và không có quá nhiều thao tác thì về mặt chiến đấu và làm nhiệm vụ thfi chúng ta đều có thể mày mò được.

Link download: iOS/ Android

Elsword: Shadow of Luna

Phát triển bởi KOG, Elsword: Shadow of Luna hiện đang được Nexon phát hành tại thị trường Hàn Quốc. Tham gia vào game mobile này, người chơi sẽ được gặp lại các nhân vật và khả năng nâng cấp chúng giống hệt như phiên bản PC trước đó. Thế nhưng, sự khác biệt của Elsword: Shadow of Luna so với những đàn anh đi trước là ở hệ thống chiến đấu.

Về cơ bản, nhân vật của bạn sẽ tự động tấn công kẻ thù, nhưng người chơi cũng cần phải khéo léo di chuyển nhân vật để né các đòn tấn công. Phiên bản game lần này có 2 phím bổ sung, một là để kích hoạt các đòn combo tấn công liên hoàn, hai là chỉ một kỹ năng được kích hoạt. Để nhân vật tự động chiến đấu sẽ giúp người chơi rảnh tay hơn nhiều, bên cạnh đó là thời gian tung ra các đòn đánh cũng mạnh mẽ hơn, nhanh gọn hơn so với việc bấm từng phím một.

Người chơi có thể mang theo 2 nhân vật khác trong cuộc hành trình và chuyển đổi giữa chúng với nhau trong suốt trận chiến. Do giữ nguyên những yếu tố hấp dẫn như bản gốc nên Elsword: Shadow of Luna được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D dễ thương khắc họa sâu sắc phong cách Anime đặc trưng và đặc biệt hơn là lối chơi hành động nhập vai tuyệt vời. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu hệ thống PvP được thêm vào.

Dự kiến game sẽ được phát hành chính thức ngay trong năm nay.

Final Fantasy XV: Pocket Edition

Như chúng ta đã biết, để nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt tựa game "con cưng" Final Fantasy XV trên PC vào đầu năm 2018 sắp tới đây, Square Enix đã phát triển hẳn một tựa game di động có tên gọi Final Fantasy XV: Pocket Edition nhằm giới thiệu trước cốt truyện của trò chơi đến với game thủ.

Điều đáng chú ý rằng mặc dù chỉ là một tựa game "làm nền", thế nhưng mới đây, Final Fantasy XV: Pocket Edition đã được hé lộ gameplay khá ấn tượng tại hội chợ PAX West 2017. Thật vậy, mặc dù chưa thể tái hiện lại thế giới mở rộng lớn của tựa game Final Fantasy XV, thế nhưng phiên bản di động Final Fantasy XV: Pocket Edition vẫn khiến người chơi không khỏi phải bất ngờ khi tổng kết toàn bộ cốt truyện cực hấp dẫn của trò chơi. Ngoài ra, game thủ cũng có thể thoải mái dạo chơi ở mọi vùng đất trong tựa game di động này.

Ngoài ra, cơ chế chiến đấu mang đậm chất hành động của Final Fantasy XV: Pocket Edition cũng có thể coi là một điểm nhấn. Giống như tựa game trên console, Final Fantasy XV: Pocket Edition yêu cầu game thủ phải chiến đấu theo nhóm. Bạn sẽ chỉ có thể điều khiển duy nhất nhân vật Noctis, trong khi 3 nhân vật còn lại sẽ tự động tấn công xoay quanh Noctis.

Việc xây dựng một tựa game di động có thế giới rộng lớn đã là khó, thế nhưng cơ chế chiến đấu của Final Fantasy XV: Pocket Edition còn thực sự hấp dẫn và lôi cuốn. Đây chắc chắn sẽ là một trong những tựa game di động hot nhất vào cuối năm 2017 này.

Soul Worker

Sau khi rất thành công ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản thì mới đây NSX của game online chặt chém cực hot Soul Worker đã quyết định tiến quân ra quốc tế, tức là phiên bản tiếng Anh sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới đây. Theo dự kiến thì vào cuối năm 2017 này trò chơi sẽ mở cửa thử nghiệm cho tất cả mọi người vào chơi, tuy vậy thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Trong game, người chơi sẽ được gặp lại những nhân vật từ bản gốc và sử dụng khả năng chiến đấu đặc biệt của họ để chống lại các kẻ thù trong thế giới hậu tận thế. Mỗi nhân vật sẽ có khả năng sử dụng một loại biểu cảm khác nhau như giận dữ, điên loạn và từ đó sẽ lựa chọn vũ khí thích hợp.

Phiên bản di động sẽ thừa hưởng gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất từ bản gốc trên PC như lối đánh non-target cùng kiểu ra đòn tập trung rất nhiều vào việc tạo combo. Đây được coi là một ưu điểm khiến cho trò chơi hấp dẫn game thủ đến vậy. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tấn công đồng thời vài mục tiêu thay vì chỉ một, thậm chí là combo kết hợp giữa đất lẫn trên không đều có đủ, rất đa dạng.

Ngoài ra, Soul Worker phiên bản mobile cũng sẽ mang tới kho vũ khí vô cùng đồ sộ với đủ thể loại từ súng ống tới đao kiếm và nhiều loại khá độc đáo khác nữa, đem đến sự kết hợp vô cùng phong phú, cho phép game thủ thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Người chơi sẽ có được cảm giác chiến đấu "không ngừng nghỉ" trong mỗi trận đấu, bởi chỉ khi bạn dừng lại, quái vật sẽ tiếp cận và hạ gục nhân vật.