5 điều sẽ giúp bạn "lật kèo" trong LMHT dù trước đó bạn có đi đường thua thế nào đi chăng nữa

daxua20GG  - Theo Helino | 13/04/2018 02:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Làm thế nào để bạn vượt qua tình cảnh khó khăn khi bạn là kẻ bị ép phải ôm trụ.

Chắc hẳn, các bạn ai cũng có lúc mình gặp những người có kỹ năng tốt hơn mình, chơi hay hơn mình, hoặc khi đi đường thì bị gank, hoặc bị đè đường kinh dị và cảm thấy rất bức bách, khó chịu khi đứng ở lane? Dưới đây là 5 điều bạn nên ghi nhớ khi gặp phải tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan đó”.

Hãy bình tĩnh

Điều tối quan trọng khi bạn đã chết dưới tay đối phương chính là hãy giữ cho mình cái đầu bình tĩnh, kể cả khi đó là mạng đầu tiên. Trong 1 trận đấu, cũng giống như ngoài đời vậy, có vô vàn người có kỹ năng cao hơn bạn, cũng có vô số lý do khác khiến bạn gục ngã trước đối thủ, nhưng không vì thế mà bạn nên mất bình tĩnh. Hãy tự tin, giữ cái đầu lạnh quay trở lại lane và farm tiếp.

Đừng cố gắng đấu 1v1 với đối phương để cướp lại mạng trừ phi đối phương đang cực thấp máu vì trong đa số trường hợp, hắn ta đều đang mạnh hơn bạn cả về đồ lẫn cấp độ!

Việc bạn thua lane sẽ khiến đối phương có ưu thế vượt trội với bạn, thường thì hắn ta sẽ tìm cách đóng băng lính để bạn không farm được, bắt bạn phải dùng kỹ năng để farm, và rồi khi bạn hết năng lượng hoặc kỹ năng đang hồi, rừng bên kia sẽ lao ra gank khiến bạn trở nên thọt hẳn. Chính vì thế, hãy cắm mắt ở các bụi quan trọng để ngăn chặn chuyện đó, tạo khoảng trống để bạn có thể farm và hít kinh nghiệm lên cấp.

Bạn hãy nhớ rằng, khi bạn đã thua lane có nghĩa bạn yếu hơn so với phần còn lại của bản đồ, điều đó khiến bạn trở thành một mục tiêu khá dễ kiếm ăn, lúc này đây không chỉ rừng mà có thể các lane khác cũng sẽ lên và tìm cách tiêu diệt bạn, thậm chí họ còn lấy được cả trụ đầu nữa chứ, vì thế hãy chú ý cắm mắt để bảo vệ mình khỏi những cái chết bất cẩn!

Suy nghĩ lại cách lên đồ

Khi bạn đã thua đường, việc lựa chọn lên đồ là rất quan trọng vì nó quyết định khả năng bạn có thể bám trụ ở đường được hay không. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng cố gắng lên đồ sát thương! Việc lên đồ sát thương lúc này khá là vô nghĩa khi trong các cuộc trao đổi chiêu thức người thua sẽ là bạn do bạn bị thua đồ, và kể cả bạn có lao vào “khô máu” với đối thủ thì người chết vẫn sẽ là bạn.

Thế nên, cách tốt hơn hết bây giờ là lên đồ chống chịu để có thể bám trụ ở đường lâu hơn, ôm trụ và đợi rừng hoặc những người đồng đội khác lên gank để lật ngược tình thế.

Một số đồ “chữa cháy” có thể giúp bạn bám đường tốt hơn như:

- Nhẫn Doran, Kiếm Doran, Khiên Doran: bộ ba khởi đầu này đều cho bạn một chút máu, chút hồi phục, thích hợp để lên khi bạn đang nghèo và cần bám đường

- Giày Thường: Việc có tốc độ chạy bây giờ là tối quan trọng, nó giúp bạn có thể né kỹ năng, chạy thoát khỏi kẻ địch và tăng cao khả năng sống sót khỏi những pha gank đến từ rừng bên kia, hãy nâng cấp lên Giày Ninja hoặc Giày Thủy Ngân tùy thuộc vào việc đối thủ gây sát thương vật lý hay phép thuật.

- Tàn Tích Bambi: tăng cho bạn 1 chút máu, đồng thời gây thêm 1 chút sát thương lên lính, giúp bạn last hit dễ dàng hơn

- Áo Choàng Ám Ảnh: Giúp bạn có 1 chút kháng phép, đồng thời hồi máu cho bạn khi bạn bị cấu rỉa

- Giáp lụa : việc mua vài cái giáp lụa cũng khá hợp lý, do khả năng tăng sức chống chịu tốt và có thể nâng cấp lên nhiều món đồ khác nhau.

Kêu gọi đồng đội lên hỗ trợ

Việc thua đường có nghĩa là trong đa số các trường hợp, bạn sẽ bị đẩy về phía trụ, đây là lúc thích hợp để kêu gọi rừng hoặc lane khác của bạn ra hỗ trợ mình ăn mạng, với việc đối phương ở quá cao và đang mất cảnh giác do bạn tỏ ra quá “hiền”, việc tổ chức một pha gank là không quá khó khăn và có thể sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề thua đường, đồng thời cũng khiến các vị trí khác của team xanh hơn và team bạn sẽ nắm được thế chủ động của trận đấu.

Đi làm việc khác

Tất nhiên, đi làm việc khác ở đây không phải bảo bạn afk mà là hãy chú ý đến minimap, nếu có giao tranh hoặc bạn thấy ai đó trong rừng của mình, hãy đi đến giúp đỡ đồng đội, khi mình đã thua đường, kiếm ăn một chút từ các điểm support cũng tốt hơn là ở lane để ăn hành ngập mồm, biết đâu bạn sẽ ăn được cả mạng đó!