5 điều người chơi mong muốn ở Overwatch để giúp tựa game này hấp dẫn hơn

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2016 02:19 PM

Overwatch ở thời điểm hiện tại là một trò chơi tương đối hoàn chỉnh với số lượng người chơi cực kỳ đông đảo và không ngừng tăng dần. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tính năng mà người chơi rất muốn Blizzard đem vào cho Overwatch để cải thiện trải nghiệm của người chơi đối với trò chơi này. Hãy cùng tìm hiểu xem những tính năng mà người chơi đang rất mong muốn là gì nhé?

1. Chế độ khán giả

Như các bạn đã biết, chế độ khán giả là chế độ mà rất nhiều trò chơi nổi tiếng khác đang có như Liên minh huyền thoại, DOTA 2 hay CSGO. Chế độ này cho phép bản thân có thể theo dõi trực tiếp những trận đấu của bạn bè hay những người chơi ở thứ hạng cao (tất nhiên là sẽ có delay khoảng từ 30 giây đến 1 phút so với thời gian thật của trận đấu để đảm bảo tính công bằng).

Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên online đang trở thành một nghề rất hot nên việc có tính năng khán giả trong trò chơi, người chơi và huấn luyện viên của mình có thể giao tiếp trực tiếp những sai lầm mắc phải trong trận đấu và cải thiện ngay lập tức. Ngoài ra với việc có tính năng khán giả những người chơi thứ hạng cao, người chơi có thể cải thiện được nhiều hơn từ việc học hỏi ở những người chơi giỏi nhất.

2. Tiếp tục phát triển cốt truyện Overwatch

Mỗi nhân vật và mỗi bản đồ trong trò chơi Overwatch đều có một câu chuyện của riêng mình. Blizzard đã làm rất tốt công việc này khi mang lại cho người chơi một cái nhìn rất khác về những câu chuyện của từng nhân vật, từ quá khứ của nhân vật, đến những ngã rẽ trong cuộc đời của họ. Các bản đồ cũng được thiết kế rất ấn tượng liên kết chặt chẽ với các câu truyện và nhân vật có liên quan đến bản đồ đấy.

Overwatch đã ra mắt được 3 mùa giải và người chơi rất mong muốn Blizzard sẽ tiếp tục cập nhật cốt truyện của trò chơi này để xem những hướng đi tiếp theo của từng nhân vật là như thế nào, liệu phe tốt có ngăn chặn được âm mưu của phe xấu hay, liệu sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới, thật sự là một chủ đề rất hấp dẫn để bàn tán.

3. Tính năng Replay

Tính năng Replay đã từng được Blizzard đề cập tới trong những cuộc phỏng vấn trước đây và họ đã đánh giá cao khả năng xuất hiện của tính năng này trong tương lai. Với việc có chế độ này, người chơi có thể tự xem lại màn trình diễn của chính mình trong trận đấu và từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình.

Ngoài ra, các đội tuyển chuyên nghiệp có thể sử dụng tính năng này để cải thiện được những vấn đề của đội rất đơn giản chỉ thông qua tính năng replay từ chính trò chơi Overwatch mà không phải thông qua các chương trình thứ 3.

Và với sự xuất hiện của tính năng này, những người được hưởng lợi nhất chính là những người nằm ở lĩnh vực giải trí, cụ thể hơn là các Youtuber khi họ có thể có được những video về những gameplay của chính mình nhanh chóng và có thể mang đến nhiều video hấp dẫn cho người xem hơn.

4. Chế độ PVE

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Overwatch là một trò chơi online để thi đấu với nhau, tại sao lại đòi hỏi chế độ PVE (đấu với máy)? Như đã đề cập ở trên, rất đông đảo người chơi Overwatch tỏ ra vô cùng thích thú với cốt truyện của từng nhân vật trong Overwatch và sẽ thật tuyệt vời nếu như có chế độ PVE để chơi theo cốt truyện đấy và tự mình khám phá ra những bí mật trong những câu chuyện ấy.

Ở mùa Halloween vừa qua, chế độ Junkenstein Revenge đã được đánh giá cực kỳ cao từ cộng đồng Overwatch và họ thật sự rất mong đợi một chế độ PVE nữa ở mùa đông năm nay, nhưng đáng tiếc là điều này đã không thành hiện thực. Người chơi thật sự thích chơi với máy để săn những phần thưởng như hộp quà hay mở các huy hiệu cho riêng mình. Và ngoài ra, người chơi cũng có thể luyện tập rất nhiều khả năng ngắm bắn cũng như test thử các kỹ năng trong chế độ đấu với máy này. Vì thế sẽ thật tuyệt vời nếu như Blizzard mang đến thêm nhiều chế độ PVE nữa.

5. Thay đổi skin trước trận đấu

Như các bạn đã biết thì mỗi nhân vật có rất nhiều trang phục và nếu như bạn muốn áp dụng trang phục ấy cho nhân vật của mình thì họ sẽ phải vào mục Gallery, rồi chọn skin mình muốn và bấm áp dụng. Cách làm này thật sự rất tốn thời gian và người chơi thật sự không hề yêu thích nó. Họ muốn có thể tự lựa chọn skin mà mình yêu thích trước khi trận đấu bắt đầu vì đôi lúc, họ sẽ cảm thấy yêu thích trang phục này hơn trang phục khác thay vì cứ đeo mãi một bộ trang phục cho tất cả các bản đồ.