5 điều game thủ LMHT buộc phải biết nếu muốn lên rank ầm ầm ở bản cập nhật giữa mùa 7.9

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2017 08:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây chính là 5 điều mà game thủ LMHT nào cũng cần phải nắm được nếu như muốn sống sót và leo rank ở phiên bản 7.9.

Các chi tiết cho phiên bản cập nhật 7.9 đã chính thức ra mắt game thủ, và trong bản cập nhật giữa mùa năm nay đã mang lại các thay đổi chi tiết. Theo dự tính, phiên bản này sẽ tới tay game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sau vài giờ nữa.

Như đã đưa tin tới bạn đọc, cập nhật giữa mùa năm nay tập trung chủ yếu vào các tướng đỡ đòn. Tuy nhiên, kể từ khi lớp tướng tank có ảnh hưởng lớn và tác động đến từng trận đấu không chỉ chuyên nghiệp, những thay đổi này cũng sẽ liên quan tới rất nhiều thứ chứ không chỉ tướng đỡ đòn để giữ sự cân bằng trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đây chính là 5 điều mà game thủ LMHT nào cũng cần phải nắm được nếu như muốn sống sót và leo rank ở phiên bản 7.9.

1. Sejuani, Zac và Maokai đều được cập nhật bộ kỹ năng

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một vài vị tướng đỡ đòn biến mất trong một khoảng thời gian khá dài đặc biệt là Sejuani. Tương tự như Zac, có vẻ như 2 tướng này này đã sở hữu một hoặc hai chiêu thức khá ổn nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Chính vì vậy, Riot buộc phải chỉnh sửa một vài kỹ năng nhằm khiến cho các tướng này ổn hơn trên đấu trường công lý.

Maokai, Zac và Sejuani

Thay vì cập nhật hàng loạt tướng (7-8 tướng) chỉ trong một thời điểm như năm ngoái, Riot đã khiến cho bản cập nhật này tập trung hơn vào một số cá thể. Sejuani là tướng duy nhất trong số 3 cái tên trên được cập nhật bộ kỹ năng hoàn toàn mới. Trong khi đó, Zac chỉ thực sự thay đổi chiêu Q cùng với chiêu cuối đối với cả Zac và Maokai.

2. Trang bị chống chịu thay đổi rất nhiều

Để việc thay đổi lớp tướng đỡ đòn có hiệu quả, đương nhiên phần trang bị cũng không thể bị bỏ qua. Trước hết, có một món trang bị chống chịu sát thương phép mới có tên là Mũ Thích Nghi và một trang bị chống chịu cả 2 loại sát thương có tên là Thú Tượng Thạch Giáp. Những trang bị mới này hoàn toàn phụ hợp đối với sự thay đổi của các trang bị chống chịu khác. Đặc biệt, hầu hết các trang bị chống chịu đều đã bị giảm máu cộng thêm và tăng khả năng kháng phép và giáp.

3. Xạ thủ có thêm một vài món trang bị có lợi

Để phù hợp với các trang bị tăng sức chống chịu, các trang bị tấn công cũng được tăng sức mạnh cũng như các trang bị dành cho xạ thủ. Riot đã buff cho các trang bị chí mạng và hút máu trong khi xuyên giáp bị giảm sức mạnh nặng nề. Giáp Thiên Thần cũng chuyển thành một món trang bị thiên về sát thương.

4. Sứ Giả Khe Nứt có thể trở thành một đồng minh và tham gia đẩy đường

Một điều khá rõ ràng là Sứ Giả Khe Nứt rất hiếm khi trở thành mục tiêu quan trọng trong hầu hết các trận đấu. Vì vậy, Riot đã đưa một trong những mục tiêu lớn cần phải nhận được sự cạnh tranh của cả 2 đội đi theo một hướng hoàn toàn mới. Bây giờ, để có được sức mạnh trong một giao tranh, game thủ có thể triệu hồi Sứ Giả Khe Nứt để cùng chiến đấu và nhằm mục đích đập tan các công trình của đối phương.

Cận cảnh sức mạnh khủng khiếp của 'con pet' Sứ Giả Khe Nứt mới được Riot chỉnh sửa

5. Các trang bị dành cho hỗ trợ giờ có nhiệm vụ đi kèm phần thưởng

Hỗ trợ thường là vị trí lên cấp chậm nhất cũng như lượng vàng ít nhất trong một đội. Chính vì vậy, phiên bản 7.9 hy vọng cung cấp cho vị trí này một điều gì đó để bù đắp. Cụ thể, đó là một hệ thống các nhiệm vụ để người chơi hỗ trợ hoàn thành, gắn liền với sự lựa chọn các trang bị hỗ trợ.