5 "con vật" chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, "trùm cuối" được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/12/2021 10:11 PM

Trong một số phim Marvel có những con vật tưởng vô hại mà mạnh mẽ không tưởng khiến nhiều người phải bất ngờ.

Sở hữu sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng đôi lúc các siêu anh hùng cũng phải chịu thua các "siêu thú" những con vật tưởng không hại nhưng lại…hại không tưởng.

Có vẻ ngoài của một sinh vật nhỏ bé và có phần đáng yêu, nhưng 5 con vật này có sức mạnh đáng sợ, hay đóng vai trò quan trọng trong bộ phim Marvel.

1. Rocket Raccoon - Guardians of the Galaxy (2014)

5 con vật chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, trùm cuối được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ - Ảnh 1.

Từ khi được xuất hiện trong bộ phim đình đám Guardians of the Galaxy vào năm 2014, Rocket Raccoon có lẽ đã trở thành con thú nổi tiếng nhất trong giới Marvel. Rocket ban đầu là một con chồn nhưng sau đó trở thành đối tượng thí nghiệm của các nhà khoa học ngoài hành tinh. Tại thời điểm đó, Rocket có danh tính 89P13 như chúng ta có thể thấy khi Nova Corps hiển thị hồ sơ của anh.

Lý do các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm trên Rocket là để tăng trí khôn của một loài động vật lên ngang với những sinh vật thông minh khác về mặt di truyền. Tuy nhiên, do các tế bào của Rocket thường xuyên trải qua những thay đổi, nên anh không chỉ có trí thông minh mà còn có tính cách giống như một con người.

Nhờ đó, Rocket đã trở thành một nhân vật động vật có thể nói chuyện và hành động giống như con người bình thường. Không chỉ vậy, Rocket còn có một bộ não rất thiên tài và có thể tạo ra nhiều công nghệ và vũ khí tiên tiến khác nhau. Có thể nói, hiện tại Rocket chính là "bộ não" của nhóm Vệ binh dải ngân hà.

2. Mèo Goose - Captain Marvel (2019)

5 con vật chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, trùm cuối được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ - Ảnh 2.

Ngay từ khi xuất hiện trong phim Captain Marvel, mèo Goose đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các fan. Ban đầu hầu hết khán giả đều cho rằng chú mèo lông vàng đáng yêu này sẽ đóng vai trò làm nền cho "chị đại" Captain Marvel, nhưng hóa ra Goose không phải là một con mèo thông thường, mà là một sinh vật ngoài hành tinh cực hiếm và có sức mạnh vô cùng đáng sợ tên là Flerken.

Trong phim, mèo Goose vốn là thú cưng của nữ khoa học gia người Kree tên Mar-Vell, vốn đã trà trộn trong hàng ngũ của NASA để nghiên cứu về một động cơ tàu vũ trụ có khả năng du hành không gian trong nháy mắt. Trong quá trình khám phá về thân thế của mình, nữ phi công Carol Danvers, sau này là Captain Marvel đã vô tình nhận nuôi Goose.

Sự có mặt của Goose trong phim Captain Marvel cũng đóng vai trò khá quan trọng, đặc biệt là trong trận chiến cuối phim khi Goose dùng sức mạnh của mình tấn công hàng loạt kẻ thù. Đặc biệt Goose chính là một trong những nguyên nhân khiến Nick Fury bị mất mắt trái.

3. Cá sấu Loki - Loki (2021)

5 con vật chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, trùm cuối được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ - Ảnh 3.

Trong series Loki, có một cơ quan tên là TVA có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của dòng thời gian chính bằng cách loại bỏ các biến thể không phù hợp Những biến thể này thường là những sinh vật sống ví dụ như là Loki. Trên thực tế trong tập thứ 5 của series Loki năm 2021 chúng ta đã được thấy nhiều biến thể khác nhau của vị Thần lừa lọc này.

Và một trong những biến thể thu hút sự chú ý nhất trong tập phim chính là Cá sấu Loki . Bởi vì không giống như những loài khác có hình dáng giống người, biến thể này mang hình dạng giống như một con cá sấu thật thụ, chỉ khác là nó có đội một chiếc vương miện trên đầu. Trong tập này, tại sự kiện Nexus, nguồn gốc của Cá sấu Loki đã được TVA tiết lộ, hóa ra trước đó là do Alligator Loki đã ăn thịt con mèo của hàng xóm sai cách. Mặc dù vậy, không ai biết chắc tại sao anh lại sử dụng hình dạng cá sấu chứ không phải con người như các biến thể Loki khác.

4. Morris - Shang-Chi (2021)

5 con vật chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, trùm cuối được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ - Ảnh 4.

Thông qua bộ phim Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân, có một loạt các nhân vật mới được giới thiệu đến với MCU. Một trong số đó là Morris, người đã trở thành thú cưng của Trevor Slattery hay còn gọi là Mandarin giả trong khi bị giam giữ bởi Wenwu. Tuy nhiên, Morris có một hình dạng rất độc đáo so với một số nhân vật khác trong danh sách này. Morris là một sinh vật nhỏ bé có bốn chân và một đôi cánh trên lưng, nhưng hoàn toàn không có khuôn mặt. Mặc dù vậy, Morris vẫn có thể giao tiếp với Trevor Slattery, người bình thường duy nhất hiểu anh ta.

Trong nửa sau của bộ phim, chúng ta được biết rằng hóa ra Morris là một sinh vật có tên là Dijiang đến từ vùng Đại La. Tuy Morris không có khả năng mạnh mẽ của các sinh vật thần bí khác nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn Shang-Chi đến vùng Đại La.

5. Con Chuột - Avengers: Endgame (2019)

5 con vật chiếm hết spotlight của các siêu anh hùng trong phim Marvel, trùm cuối được xem là cứu tinh của toàn vũ trụ - Ảnh 5.

Không giống như một số nhân vật khác trong bài viết này, một con vật này chỉ xuất hiện trong một cảnh nhỏ trong Avengers: Endgame nhưng được xem là đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trong phần đầu của bộ phim như chúng ta đã thấy có một con Chuột xuất hiện ở một nhà kho tại San Francisco. Nhờ việc nó chạy qua nhấn nút nằm trên hệ thống điều khiển của đường hầm lượng tử mà Scott Lang mới có thể thoát khỏi thế giới vi mô này và từ đó tìm ra lý thuyết du hành thời gian và khiến các Avengers nghiên cứu về nó.

Từ đó các Avengers mới có cơ hội cứu vớt vũ trụ khỏi bàn tay Thanos, đảo ngược tình thế thảm bại ban đầu. Và nếu không có sự xuất hiện của con Chuột này thì thật sự sẽ chẳng có gì diễn ra, các siêu anh hùng chỉ biết ngồi đó khóc than cho số phận của mình mà thôi. Vì vậy, chú Chuột được coi là nhân vật quan trọng nhất trong phần phim Avengers: Endgame dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.