5 con quỷ “rợn người” mà ông hoàng dòng phim kinh dị James Wan đã đưa lên màn ảnh

J-Gaming  - Theo Helino | 18/06/2018 08:00 PM

Nhắc đến James Wan, chúng ta phải “rùng mình thán phục” khi những con Quỷ được ông tạo ra vô cùng độc ác và gây ám ảnh cho toàn thế giới trong suốt 12 năm qua.

Đạo diễn James Wan được biết đến là ông vua dòng phim Kinh dị trong suốt hơn 1 thập kỷ qua. Với việc tạo hình độc đáo của các nhân vật phản diện tâm linh độc ác, gây ám ảnh trong cái nhìn đầu tiên đã giúp ông thành công trong con đường làm phim kinh dị. Sắp tới đây, rất nhiều người mong chờ sự trở lại của Valak trong The Nun, đây cũng chính là nhân vật được tạo dưới bàn tay của ông, Ác quỷ đã gây ra nổi sợ bao trùm lên toàn thế giới trong The Conjuring 2. Không riêng gì Valak, suốt hơn 1 thập kỷ qua, James Wan đã có hẳn riêng cho mình 1 binh đoàn ma quỷ và khi nhắc đến chúng “Ai cũng phải tái mặt”.

1. Marry Shaw “Người điều khiển rối” – Dead Silence (2007)

“Bạn im lặng tức là bạn được sống sót, nhưng đôi khi im lặng là một điều không thể..”

Dead Silence chính là bộ phim kinh dị ở thời kì đầu của James Wan. Trong bộ phim, khán giả phải sởn gai óc đến chục lần vì người phụ nữ điều khiển rối Mary Shaw. Và đây cũng là tác phẩm thách thức bạn xem vào buổi tối, cũng thừa sức khiến bạn không dám tắt đèn đi ngủ.

Trong bộ phim Dead Silence, Mary Shaw có khả năng biến người thành rối và sử dụng Billy, con rối cưng của mụ để giết chọc, trả thù. Gương mặt vô hồn của Billy trắng bệch với chiếc miệng rộng ngoác và ánh nhìn trừng trừng trống rỗng cũng đủ khiến bạn phải “Nổi da gà”.

2. Qủy Mặt Đỏ - Insidious 1 (2010)

“Bi kịch không dừng lại ở đó, khi họ bị các linh hồn đầy thù hận đến từ một thế giới gọi là The Further bao vây…”

Là con quỷ xuất hiện trong cả 3 phần phim Insidious đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất. Tuy Indisious đã ra đến phần 4 và rục rịch phần 5 những những tung tích và thông tin về con Quỷ này vẫn là điều bí ẩn mà James Wan chưa muốn tiết lộ.

Trong phần 1, Quỷ Mặt Đỏ muốn chiếm than xác của cậu bé Dalton Lamber. Hắn đã tiến rất gần đến thành công, khi dụ dỗ được Dalton tiến sâu vào The Further nơi hắn có thể kiểm soát cậu bé hoàn toàn. Hắn có làn da đen đúa, vết đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt, hàm răng trắng nhởn và tiếng gào thét man rợ. Những sở thích của Quỷ Mặt Đỏ cũng dị hợm không kém ngoại hình: Mài móng nhọn hoát và điều khiển rối.

3. Phù thủy Bathsheba Sherman– The Conjuring (2013)

“Một trong những vụ đáng sợ nhất mà họ từng gặp trong đời … Warren”

Con quỷ trong The Conjuring được James Wan lấy cảm hứng từ mụ phù thủy Bathsheba có thật ngoài đời. Bathsheba là một trong những phù thủy bị xử tử trong cuộc săn lùng Salem vào thế kỷ 17. Mụ phù thủy bị bắt khi đang thi hành 1 cuộc hiến tế chính con mình cho Quỷ Satan để chứng tỏ lòng trung thành, mụ đã tự sát ngay sau đó. Khi chết, hồn ma của mụ vẫn giữ nguyên sức mạnh nguyền rủa và nhập xác, mụ càng trở nên dã man và điên loạn hơn. Thề sẽ giết chết những ai xâm chiếm đất đai của mụ, Bathsheba đã mưu toan giết chết con gái nhà Warren khi cặp vợ chồng đang đi điều tra vùng Perron.

Trong The Conjuring linh hồn gây ám ảnh nhất chính là phù thủy Batsheba Sherman. Bức ảnh duy nhất được cho rằng có mặt Bathsheba, đó là một bức ảnh tại trang trại Perron vào khoảng năm 1885.


Bia mộ của mụ phù thủy Bathsheba Sherman

Bia mộ của mụ phù thủy Bathsheba Sherman

4. Michelle Crane – Insidious 2 (2013)

“Insidious 2 gây ám ảnh kéo dài, hình ảnh đám quỷ trong phim tạo thành biểu tượng “hù dọa”.

Với nự cười nhếch mép đầy ma mị, cử chỉ “Yên lăng” bí hiểm và dáng điệu lả lướt kì quái trong bộ đầm dài trắng. Michlle Crane là nhân vật gây ám ảnh kinh hoàng nhất trong phần 2 của loạt phim Insidious.

Dù chỉ mới xuất hiện Insidious 2, ả mau chóng trở thành nhân vật biểu tượng của thương hiệu phim kinh dị khi đặt ngon tay lên môi và nở nụ cười ma quái. Được mệnh danh là “Người đàn bà áo trắng”, Michelle là mẹ của Parker Crane, nhân vật phản diện chính của bộ phim. Khi còn sống, mu thường xuyên lạm dụng, đánh đập con trai, bắt Parker phải mặc đồ nữ và gọi tên mình là Marylyn.

5. Parker Crane – Insidious 2 (2013) và 3 (2015)

“Dù là đấng nam nhi nhưng cách nuôi dạy lệch lac của người mẹ khiến hắn trở nên cuồng dại, ác độc tận cùng”

Xuất hiện cùng Người đàn bà áo trắng, hồn ma Cô dâu đen chính là con trai của mụ. Parker Crane lớn lên trong sự hành hạ từ người mẹ bệnh hoạn, bị ép buộc phải từ bỏ cái tên Park để tự gọi mình là Marilyn, Parker Crane dần trở nên điển loạn, trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt với bí danh “Cô dâu Đen”, sau đó tự sát.

Trong bộ phim Insidious 2, Cô dâu đen nảy ra mưu đồ chiếm thân xác của Josh Lambert, khi thấy cậu được mẹ mình chăm sóc, yêu thương. Cũng chỉ vì khát khao tình cảm từ mẹ và mong muốn được sống bình thường, Indisious 2 tuy gây ám ảnh rất nhiều đến khán giả nhưng thật sâu trong ý nghĩa của bộ phim, câu chuyện của Cô dâu đen lại có phần đáng thương.