5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC

SuperTom  - Theo Helino | 23/10/2018 11:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Phim siêu anh hùng của Marvel và DC đang tạo nên một xu thế điện ảnh nổi bật nhất trên thế giới và luôn độc chiếm mọi phòng vé mỗi khi ra rạp. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều tựa phim cùng chủ đề rất thú vị mà không nằm trong hai vũ trụ điện ảnh trên.

The Incredibles - 2004

5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC - Ảnh 1.

The Incredibles là chuyến phiêu lưu của gia đình nhà Parr, mỗi người đều sở hữu một siêu năng lực khác nhau. Sau khi chính phủ ra lệnh các siêu anh hùng phải che giấu thân phận và sống ẩn dật trong đời thường, Robert Parr, trước kia là siêu anh hùng có biệt hiệu là "Mr. Incredible", đã phải từ bỏ sự nghiệp cứu giúp mọi người khỏi cái xấu, cái ác để làm một nhân viên bảo hiểm nhàm chán.

Cơ hội đến với Robert khi anh nhận được một thông điệp từ một tổ chức bí ẩn. Họ thuê anh tiêu diệt cỗ máy nổi loạn của chính tổ chức này tạo và và yêu cầu Mr. Incredible giữ bí mật. Tuy nhiên, anh không thể ngờ được rằng mình đã vướng vào âm mưu của tên tội phạm điên cuồng Syndrome và chuyến phiêu lưu của gia đình nhà Parr bắt đầu.

Megamind - 2010

5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC - Ảnh 2.

Nhân vật chính là Megamind – tên tội phạm thông minh nhất thế giới và cũng là một kẻ thất bại. Trong suốt nhiều năm liền, hắn cố gắng thống trị thành phố Metro City nhưng đều bị siêu anh hùng Metro Man đánh bại. Trong khi Metro Man luôn được người dân thành phố tung hô và tán dương thì Megamind luôn bị mọi người căm ghét và thù hằn, tẩy chay.

Tuy nhiên, một ngày nọ, âm mưu hoàn hảo của nhân vật tiêu đề đã hạ gục được người hùng Metro Man. Thành phố Metro City rơi vào tay Megamind. Tuy nhiên, sau khi Metro Man ra đi thì hắn chẳng còn đối thủ nào nữa nữa. Sắm vai "độc cô cầu bại" quá lâu, Megamind rơi vào tâm trạng buồn bã, chán nản và quyết định tự tạo ra một siêu anh hùng mới để chiến đấu với mình. 

Tuy nhiên, tên siêu nhân mới này lại trở thành một kẻ tội phạm và đi phá hoại khắp nơi. Lúc này, ác nhân Megamind nào buộc phải ra tay vì thành phố quê nhà và sánh vai với hắn và Metro Man là nữ phóng viên gợi cảm Roxanne Ritchi.

Hancock - 2008

5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC - Ảnh 3.

Hancock là một người sở hữu siêu năng lực nhưng luôn hành động thiếu kiểm soát và thường xuyên gây ra rắc rối. Dù bắt được nhiều tội phạm nhưng anh cũng gây ra không ít rắc rối. Vậy nên, Hancock bị chính phủ và người dân Mỹ ghét bỏ.

Hancock sau đó đã chấp nhận lãnh án tù 8 năm và cùng chuyên gia PR Ray tạo nên một bản kế hoạch có thể giúp mình lấy lại tình cảm của công chúng. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra khi chàng siêu anh hùng này vô tình vướng phải câu chuyện tình không đáng có với chính người vợ của Ray.

Đặc biệt, bộ phim được biên kịch bởi một người Mỹ gốc Việt tên là Vicent Ngô và tổng doanh thu của Hancock đạt 624 triệu USD.

Sky high - 2005

5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC - Ảnh 4.

Câu chuyện kể về Jeremy, con trai của cặp đôi siêu nhân nổi tiếng Commander Stronghold và Jetstream. Giữa một thế giới mà việc sở hữu năng lực siêu nhiên là điều khá bình thường, Jeremy được theo học ở một ngôi trường trung học gồm nhiều siêu nhân nhí như mình nhưng chỉ có cậu là chưa biết cách sử dụng những siêu năng lực đó.

Chính vì vậy cậu thường xuyên bị bạn bè ở trường chế giễu và bắt nạt và liệu khả năng đặc biệt của Jeremy có kịp xuất hiện khi mà những kẻ thù khét tiếng của cha mẹ cậu đã trở lại để báo thù?

Kick-Ass - 2010

5 bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ai cũng biết nhưng lại không thuộc Marvel và DC - Ảnh 5.

Bộ phim xoay quanh nhân vật Dave Lizewski, một học sinh trung học vì nghiện truyện tranh và ảo tưởng sức mạnh thái quá, nên đã quyết định trở thành một... Siêu anh hùng, mặc cho việc cậu không hề có sức mạnh siêu nhiên nào và cũng chẳng được đào tạo bài bản về võ thuật.Trên con đường thực thi công lý của mình, Dave đã bắt gặp Big Daddy, một quái hiệp giấu mặt và nhân vật này có một cô con gái cũng rất tài năng là Hit-Girl.

Phần 2 của phim được ra mắt vào năm 2013, khi Hit-Girl nghe lời người cha nuôi của mình và cố gắng hòa nhập trở lại với cuộc sống của một nữ sinh trung học. Khi đó, Dave buộc phải đi tìm những đồng minh khác phục vụ cho công cuộc trừ gian diệt ác.