4 tựa game xuất sắc nhất năm 2017 tính tới thời điểm hiện tại

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/03/2017 08:15 AM

Các video game tuyệt vời đang dồn dập ra lò và tấn công ví tiền của người chơi trong năm nay, và tình trạng này hứa hẹn còn tiếp diễn mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Các video game tuyệt vời đang dồn dập ra lò và tấn công ví tiền của người chơi trong năm nay, và tình trạng này hứa hẹn còn tiếp diễn mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi Nintendo Switch bắt đầu tới tay hàng triệu fan hâm mộ, kéo theo hàng loạt sản phẩm độc quyền hấp dẫn. Tất nhiên trong vô số những cái tên đỉnh cao đó, chắc chắn sẽ có một vài cái tên vượt lên trên, nhận lấy các điểm số đánh giá tuyệt đối của giới chuyên môn và thu hút được sự chú ý của cả bộ phận người chơi khó tính nhất.

Sau đây, chúng ta sẽ đến với danh sách 4 tựa game hay nhất năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại (hết tháng 2/2017) và lựa chọn theo tiêu chí 2 cái tên đỉnh nhất, đáng phải chơi nhất mỗi tháng trong năm của Gamesradar.

Yakuza 0

Ngày phát hành: 24/1/2017
Nền tảng: PS4

Phát hành tại Nhật Bản từ năm 2015, nhưng đến tháng 1 năm 2017, fan hâm mộ trên toàn cầu mới được động tay vào bom tấn “Yakuza 0” của Sega và quả nhiên nó đã không làm người ta thất vọng. Lấy bối cảnh cuối thập niên 1980’ ở Nhật Bản, câu chuyện của chúng ta diễn ra tại một khu vực hư cấu mang tên Kamurocho, mang đến cả tấn nội dung phong phú để người chơi thỏa sức khám phá. Từ những con phố mua bắn sầm uất, khu đèn đỏ mập mờ, nhiều NPC đáng nhớ và cả các chuỗi nhiệm vụ phụ sáng tạo, “Yakuza 0” mang đến một trải nghiệm thật độc đáo, đậm nét văn hóa địa phương mà ta khó có thể tìm thấy ở một sản phẩm nào khác.

Resident Evil 7: Biohazard

Ngày phát hành: 24/1/2017
Nền tảng: PC, PS4, Xbox One

Kể cả không có cái nhãn mác nổi tiếng “Resident Evil” gắn lên mình, đây vẫn là một tựa game tuyệt vời và xứng đáng để ta giới thiệu tới mọi người quen xung quanh. “Resident Evil 7: Biohazard” là một cái tên xuất sắc của thể loại game kinh dị, với sự hòa trộn hoàn hảo yếu tố máu me và sợ hãi, sự im lặng căng thẳng và inh tai trong tiếng thét kinh hoàng. Vận dụng khôn khéo góc nhìn thứ nhất, cảm giác sợ nơi chật hẹp không lối thoát, mọi ngóc ngách đều có tiềm ẩn điều đáng sợ, tựa game này là một bước ngoặt thay đổi lớn của cả một thương hiệu, quay trở lại với gốc rễ kinh dị ban đầu, đồng thời vẫn có những dấu ấn của thế hệ mới và đặc biệt là khả năng hỗ trợ công nghệ VR đặc sắc.

For Honor

Ngày phát hành: 14/2/2017
Nền tảng: PC, PS4, Xbox One

Sống vì lưỡi kiếm, chết vì lưỡi kiếm, rồi lặp lại với một sự hứng phấn tột độ là những gì người ta miêu về “For Honor”. Tựa game này đã hoàn hảo cơ chế cận chiến bằng đao kiếm, tạo nên một sân đấu quy mô dành cho những võ sĩ dũng mãnh bậc nhất trong lịch sử loài người gồm Knight, Viking và Samurai. Các trận đấu đồng đội và 1vs1 của nó đều rất thử thách, đề cao kỹ năng thao thác điều khiển, thuần thục sử dụng dạng nghề nghiệp và triển khai những đòn liên hoàn lợi hại để giành lấy phần thắng. Tạo điểm nhận chính vào nội dung multiplayer nên phần chiến dịch chơi đơn của game có phần sơ sài, nhưng cũng đủ mang đến một câu chuyện khá thú vị kèm theo những trận chiến hoành tráng. Nếu yêu thích cách chiến đấu thời cổ đại, “For Honor” chắc chắn là sản phẩm được làm ra để dành cho bạn đấy.

Horizon Zero Dawn

Ngày phát hành: 28/2/2017
Nền tảng: PS4

Là tựa game độc quyền mới nhất dành cho PS4, “Horizon Zero Dawn” đã khiến cả giới chuyên môn lẫn người chơi phổ thông phải “Ồ! À!” vì chất lượng trên cả tuyệt vời của nó. Tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của hệ thống console hiện tại, trò chơi xây dựng nên một thế giới mở hùng vĩ, có đầy những cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và tất nhiên là cả các sinh vật robot độc đáo, mô phỏng theo đủ loài động vật hay khủng long thông thường, qua đó khiến người chơi có cảm nhận như đang được xem một thước phim tài liệu thiên nhiên viễn tưởng cực kỳ sinh động vậy. Không chỉ có một nền đồ họa tối tân đẹp đến rớt quai hàm, “Horizon Zero Dawn” còn có một hệ thống gameplay phong phú với nhiều nhiệm vụ hay, các màn đánh Boss đã mắt, đủ món trang bị và cả cây kỹ năng phân nhánh đa dạng để người chơi từ từ tìm hiểu.

Ngoài 4 cái tên được cho là xuất sắc nhất ở trên, người chơi cũng đừng nên bỏ qua một số tựa game đáng chơi khác đã được ra mắt như “Nioh”, “Sniper Elite 4” hay “Halo Wars 2”.

Theo Gamesradar