4 siêu anh hùng từng khiến cả thế giới khiếp sợ khi trở thành phản diện

Martell  - Theo Helino | 01/07/2018 02:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Các siêu anh hùng, người luôn bảo vệ cho công lý, hòa bình, là ước mơ mà mọi trẻ em trên thế giới đều muốn trở thành. Nhưng liệu họ không có mặt tối nào?

Captain America

Bạn không đọc sai đâu, đúng chính xác là Captain America, một anh hùng, một soái ca mẫu mực thực chất là một kẻ phản bội. Năm 2016, Marvel đã chính thức cho ra mắt bộ truyện tranh Steve Rogers: Captain America do hai tác giả Nick Spencer và Jesus Saiz viết.

Được sáng tác trong bối cảnh phiên bản điện ảnh của Marvel và đặc biệt là Captain America đang "nổi như cồn" thì ngày từ tập một bộ chuyện này đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người hâm mộ. Trong một nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Selvig bị Baron Zemo bắt, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt sống được Zemo, Steve đã đẩy người cộng sự mới của mình ra máy bay và thốt ra câu nói: Hail Hydra ( Hydra vạn tuế).

Nếu như là một fan của Marvel chắc các bạn cũng biết Hydra là tổ chức tội ác kinh khủng dưới thời Đức quốc xã và là kẻ thù số 1 của nước Mỹ cũng như Captain America. Tổ chức này hoạt động một cách rất tinh vi với tôn chỉ: "Khi một cái đầu bị đứt, thì 2 cái đầu khác sẽ mọc lên". Rõ ràng khẩu hiệu "Hail Hydra" chỉ dành cho những thành viên của tổ chức cũng như để bày tỏ sự trung thành, cho nên một nhân vật mang tính biểu tượng nước Mỹ như Captain lại có thể thốt ra câu nói đó cộng với việc giết đồng đội mình là điều quá bất ngờ với fan hâm mộ.

Ngoài ra tác giả của bộ truyện Nick Spencer còn đưa ra một phát biểu không kém phần bất ngờ và tò mò: "Tôi có thể chắc chắn một điều anh chàng này chính là Captain America mà bạn biết và anh ta cũng không bị ai uy hiếp hay tẩy não gì cả...". Có thể nói với những thông tin mà Steve thu được sau nhiều năm hoạt động trong S.H.I.E.L.D và Avengers thì việc Cap là gián điệp cho Hydra sẽ là một mối nguy hại lớn cho cả nước MỸ và toàn cầu.

Hulk

Nói đúng hơn đây là một nhân cách một "Hulk khác" bên trong tiến sĩ Banner, được biết đến với cái tên Devil Hulk. Được tạo ra vào năm 2000 bởi Paul Jenkins, Ron Garney và Sal Buscema. Devil Hulk được miêu tả giống như một con thằn lằn với màu da vàng, được hình thành từ sự thù hận của Bruce, và tất cả những cảm xúc tiêu cực của anh ấy với tham vọng là hủy diệt thế giới này.

Sức Mạnh của Devil Hulk vượt xa so với tất cả các Hulk mà ta từng biết. Hắn đã từng vượt qua tâm trí của Banner, chiếm lấy và kiểm soát cơ thể anh khi tiến sĩ mắc một căn bệnh lạ. Rất may mắn là Bruce đã lấy lại được ý thức và giam hãm con quái vật này trong tâm trí mình nếu không ta sẽ gặp phải một ác nhân cực kì khó chơi.

Professor X

Trong nhiều thập niên truyện tranh X-men, giáo sư Charles Xavier là giáo viên, người cố vấn, hình tượng của người cha người bạn cho hàng trăm những đứa trẻ đột biến khi đi qua cánh cổng ngôi trường mình. Ông là biểu tượng cho sự tin tưởng và tôn trọng, mà không có nó thì X-men và dân số những người đột biến trên toàn thế giới sẽ biến mất. Và một động thái táo bạo của Marvel khi quay lại và khám phá những gì sẽ xảy ra nếu mặt tối chưa từng thấy trước đó của vị giáo sư xuất hiện với tham vọng thay đổi và hủy diệt vũ trụ.

Trong cuộc chiến giữa phe X-men và những dị nhân của phe Magneto, Xavier đã sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để tẩy não Magneto (do quá tức giận vì Erik đã hút hết Adamantium trong người Wolverine), khiến tâm trí ông trở nên rối loạn. Trong suốt quá trình này, tất cả những giận dữ, đau buồn, thù hận của Magneto nhập vào ý thức của Xavier, hòa hợp với tất cả các cảm xúc tiêu cực của ông trong 30 năm qua.

Sự kết hợp này dẫn tới hậu quả là sản sinh ra một tính cách khác, một con người đen tối trong Xavier, một thực thể được gọi là Onslaught. Được sinh ra từ ý thức của giáo sư X kết hợp với những cảm xúc tiêu cực của Magneto, "đứa con rơi" này mang trong mình sức mạnh của cả "cha" lẫn "mẹ" , ngoài ra còn có cả khả năng hút năng lượng của kẻ khác. Từ đó trở thành một trong những thực thể hùng mạnh nhất Trái Đất.

Phoenix

Là một trong những dị nhân thế hệ đầu của X-men, Jean Grey( The Phoenix ) là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng của Marvel. Cô sở hữu khả năng tâm linh và ngoại cảm vô cùng mạnh mẽ.Tuy nhiên khả năng, sức mạnh của Jean vượt xa những gì mà giáo sư X có thể tưởng tượng được.

Trong sự kiện The Dark Phoenix Saga, Jean Grey Bị chiếm hữu bởi Phoenix Force, Một thực thể được cho là mang năng lượng của sự sống và cái chết của đa vũ trụ, và đã biến cô thành Dark Phoenix. Điều này khiến cô mất đi toàn bộ ý thức. The Dark Phoenix (Jean Grey) đã thu nhập năng lượng của các ngôi sao trên khắp dải ngân hà dẫn đến sự diệt vong của vô số hành tinh và cư dân trên đó. Cô cũng hủy diệt hầu như toàn bộ nhóm X-men.