35 điều mà bạn chưa chắc đã biết về các nàng Công chúa Disney

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/06/2016 04:45 PM

Có lẽ những nhân vật nổi tiếng và tiêu biểu nhất trong “Thế giới Kỳ diệu của Disney” chính là những nàng công chúa mà người ta thường gọi luôn là Công chúa Disney.

Có lẽ những nhân vật nổi tiếng và tiêu biểu nhất trong “Thế giới Kỳ diệu của Disney” chính là những nàng công chúa mà người ta thường gọi luôn là Công chúa Disney. Từ những cô công chúa thời xưa như Cinderella, cho tới thế kỷ 21 như Elsa và Anna, Công chúa Disney đã hiện hữu trong lĩnh vực điện ảnh tới gần 1 thế kỷ. Và đây là 35 điều mà bạn chưa chắc đã biết về dàn công chúa vô cùng nổi tiếng với hàng triệu triệu người yêu mến này:

1. Trong “Frozen”, cung điện của Elsa thay đổi màu sắc tùy theo tâm trạng của cô.

2. Anna là Công chúa Disney duy nhất từng khiêu vũ với kẻ ác.

3. Tuy nhiên, Jasmine là nàng công chúa duy nhất từng hôn kẻ ác.

4. Cinderella là nàng công chúa được yêu thích nhất bởi ngài Walt Disney.

5. Thậm chí, Walt Disney cũng nói rằng cảnh biến hóa bộ váy cho Cinderella là đoạn phim hoạt hình ông thích nhất mọi thời đại.

6. Cỡ giày của Cinderella là 4 ½ theo số đo Mỹ, tương đương 21,3 cm.

7. Công chúa Aurora trong “Sleeping Beauty” chỉ có 18 câu thoại cả phim, ít nhất so với bất kỳ cô công chúa nào.

8. “The Little Mermaid” suýt chút đã không có bài hát “Part Of Your World”.

9. Hercules là họ hàng của Công chúa Ariel, bởi cô là con của Triton, người là con của Poseidon, người là anh trai của Zeus, người là cha của Hercules.

10. Jasmine là nàng Công chúa Disney duy nhất mặc quần thay vì các bộ váy.

11. Chiếc váy của Bella trùng với màu mắt của The Beast, và nếu khán giả để ý sẽ thấy rằng cô là người duy nhất trong thị trấn mặc đồ màu xanh dương.

12. Lọn tóc rơi trên trán của Bella không phải vì mục đích thời trang mà có hàm ý rằng cô không hề hoàn hảo.

13. Nữ ca sĩ Beyoncé suýt chút đã được lồng tiếng cho Công chúa Tiana trong “The Princess and the Frog”.

14. Tiana và Mộc Lan là hai nàng công chúa thuận tay trái duy nhất, tất cả người khác đều thuận tay phải.

15. Merida trong “Brave” là nàng Công chúa Disney duy nhất không có giọng Mỹ.

16. Pocahontas và Anna là các nàng công chúa duy nhất có hơn một người yêu.

17. Cinderella thực tế bị rơi giầy đến 3 lần trong phim.

18. Công chúa Tiana là người duy nhất có công việc ổn định.

19. Elsa là Công chúa Disney lớn tuổi nhất, trưởng thành ở độ tuổi 21 chứ không phải là thiếu niên.

20. Snow White là Công chúa Disney nhỏ tuổi nhất, chỉ mới 14 tuổi.

21. Suýt chút Meeko đã không có trong “Pocahontas”.

22. Pocahontas là Công chúa Disney duy nhất dựa trên một nhân vật có thật.

23. Tuy nhiên, câu chuyện của Mộc Lan lại được dưa trên truyền thuyết của Trung Quốc.

24. Pocahontas và Mộc Lan về cơ bản không phải công chúa, bởi họ không hề thuộc dòng dõi hoàng gia hay gả cưới cho hoàng tử/vua nào cả.

25. Pocahontas cũng là công chúa duy nhất có hình xăm.

26. Tiana là nàng công chúa duy nhất có “lúm đồng tiền”.

27. Elsa suýt chút là kẻ ác trong “Frozen”. Dự định ban đầu là cô và Anna không hề có quan hệ với nhau, tuy nhiên sau khi nghe bài hát “Let It Go”, các biên kịch đã thay đổi toàn bộ cốt truyện phim.

28. Merida là công chúa có bộ tóc dài thứ nhì sau Rapunzel. Nếu cô đi duỗi tóc thẳng, nó sẽ dài khoảng 1m2.

29. Mặt khác, trong “Tangled”, tóc của Rapunzel dài khoảng 21m.

30. Không hề có một nàng Công chúa Disney mới nào trong khoảng thời gian từ 1959 đến 1989.

31. Nữ diễn viên Alyssa Milano thời trẻ là nguồn cảm hứng cho diện mạo của Công chúa Ariel.

32. Nữ diễn viên Mandy Moore không phải là lựa chọn ban đầu để vào vai Rapunzel trong “Tangled”, mà là Kristin Chenoweth và Reese Witherspoon nhưng cả hai đều bỏ vai giữa chừng.

33. Merida là công chúa duy nhất có em trai.

34. “Cinderella” ban đầu vốn được quay phim live-action.

35. Xếp hàng Công chúa Disney chính thức là Cinderella, Belle, Ariel, Rapunzel, Tiana, Snow White, Mộc Lan, Aurora, Pocahontas, Jasmine, Merida, Anna và Elsa. Công chúa Disney mới nhất sắp đứng vào hàng ngũ này là Moana.

Theo Hollywood