30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2)

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/09/2021 12:37 AM

Hãy cùng đến với những game bom tấn AAA sẽ phát hành trong tháng cuối năm 2021.

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 1)

Battlefield 2042

Phát hành: 22/10

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2) - Ảnh 1.

Battlefield 2042 là một tựa game multiplayer thuần túy cho phép 128 người chơi đối đầu với nhau trên 7 bản đồ lớn và vào vai 4 class khác nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử Battlefield, game thủ sẽ có thể tham gia vào các trận chiến với 128 người chơi trên cùng một bản đồ. 

Nhà phát triển DICE nói rằng 7 bản đồ là những địa điểm có thật ngoài đời khác nhau, môi trường khác nhau khi game ra mắt, mỗi bản đồ cung cấp trải nghiệm thiên tai luôn thay đổi khi các tòa nhà đổ nát và môi trường xấu đi khi các trận chiến diễn ra. Tựa game sẽ có content mới ra theo mùa và sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 10 trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S và PC.

Marvel's Guardians of The Galaxy

Phát hành: 26/10

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2) - Ảnh 2.

Marvel's Guardians of The Galaxy là dự án game siêu anh hùng mới nhất của Square Enix. Trò chơi là một tựa game phi tuyến tính, vì thế người chơi có thể thoải mái lựa chọn các quyết định để dẫn game đi theo nhiều hướng khác nhau.

Đúng như tên gọi của mình, Guardians of The Galaxy kể về câu chuyện của những đội Vệ Binh Dải Ngân Hà, tương tự như những gì các bạn được thấy trong phiên bản điện ảnh. Khởi đầu game, người chơi sẽ vào vai Peter Quill (hay còn được gọi là Starlord). Trò chơi lấy bối cảnh 1 năm sau khi đội được tập hợp đầy đủ.

Call of Duty: Vanguard

Phát hành: 5/11

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2) - Ảnh 3.

Call of Duty: Vanguard đưa người chơi đến với thế giới giả tưởng, sau khi Thế chiến thứ 2 chính thức kết thúc. Tên độc tài Hitler đã chết, Đức Quốc xã đã thua, nhưng Đồng minh biết được một kế hoạch vô cùng nguy hiểm của "kẻ kế nhiệm Hitler" - (được gọi là "Project Phoenix") đang chuẩn bị tấn công thế giới một lần nữa.

Để đối phó với toàn bộ vấn đề này, Đồng minh triển khai một đội gồm bốn chuyên gia đến từ bốn quốc gia: Arthur Kingsley (Anh), Polina Petrova (Liên Xô), Wade Jackson (Mỹ) và Lucas Riggs (Úc) đến để phá tan dự án Project Phoenix.

Vanguard sẽ ra mắt với 20 bản đồ multiplayer 16 trong số đó sẽ là bản đồ 6v6, bốn bản còn lại là bản đồ 2v2. Chúng trải dài khắp các mặt trận của cuộc chiến, vì vậy game thủ sẽ được chiến đấu ở Châu Âu, Bắc Phi và Thái Bình Dương. Ngoài chế độ campaign và multiplayer thông thường, Sledgehammer cho biết Vanguard sẽ có chế độ Zombies riêng. Chế độ này sẽ hoạt động như một phần tiền truyện của chế độ Zombies của Black Ops Cold War, vì vậy nó sẽ hoạt động trong cùng một vũ trụ, với nhiều truyền thuyết về Zombies và kết nối với câu chuyện hơn.

Century: Age of Ashes

Phát hành: 18/11

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2) - Ảnh 4.

Lấy bối cảnh Châu Âu thời trung cổ, Century: Age of Ashes đưa bạn đến một thế giới, nơi mà con người và loài rồng sống hòa thuận với nhau. Mỗi chiến binh sẽ sở hữu cho mình từ một đến nhiều con rồng và bạn sẽ song hành cùng chúng trên con đường chinh thế giới.

Là một tựa game thuần chất hành động, nhập vai, bạn sẽ được lựa chọn cho mình những chú rồng ưng ý. Sau quá trình tôi luyện cũng như phát triển nhân vật, bạn và chú rồng của mình sẽ tham gia vào các trận đánh kinh thiên động địa.

Football Manager 2022

Phát hành: 9/11

Với tín đồ của môn thể thao vua, ngoài những game mô phỏng nổi tiếng như PES hay FIFA thì thể loại quản lý bóng đã cũng cực kỳ hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm. Football Manager 2021 chính là một cái tên như vậy. Với thương hiệu lâu đời cũng chất lượng không phải bàn cãi, Football Manager 2022 thực sự là tựa game mà những người yêu thích bóng đá không thể bỏ qua, nhất là khi nó đang được giảm giá cực mạnh trên Steam.

30 game bom tấn AAA sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2021 (Phần 2) - Ảnh 5.

Việc xây dựng một đội hình trong mơ (Ultimate Team hay là Dream Team) chính là việc mà phần lớn người chơi cảm thấy hào hứng nhất trong các tựa game thuộc thể loại quản lý bóng đá. Từ việc thay đổi số áo, sắp xếp và sáng tạo các vị trí trên sân, đưa cầu thủ yêu thích thử nghiệm bất kì vị trí nào mình nghĩ đến, tất cả đem lại sức hút khá lớn đối với game thủ nói riêng và những ai đam mê môn thể thao vua nói chung.

(Còn tiếp...)