3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn "mất tích"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2022 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là 3 vị tướng đã xuất hiện trong những ngày đầu của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng.

Annie

Vị tướng Annie có thể xem là cái tên rất éo le của LMHT. Cô nàng này sở hữu bộ kỹ năng có thể nói là hơi... lỗi thời vì quá bị động. Muốn counter Annie và chú gấu của cô là quá dễ dàng. Trong những meta mà giao tranh liên tục như hiện tại, các tướng lại sở hữu lượng sát thương lớn, thì ngay cả khi Annie kịp gọi Tibbers cũng không có quá nhiều tác dụng. Thậm chí, ngay cả khi Annie xanh, thì cô vẫn không cơ động bằng những cái tên cùng đi Đường Giữa và đang khá hot như LeBlanc, Azir, Ryze.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 1.

Annie - vị tướng xuất hiện từ những ngày đầu của LMHT và mới đây đã được Riot chỉnh sửa lại skill cũng như splash art

Nhưng cũng phải nói, thời gian "mất tích" của Annie có thể xem là ngắn nhất trong danh sách này. Bởi lẽ, hồi mùa giải 2021, cô cũng đã được mang ra thử nghiệm ở một số trận đấu chuyên nghiệp, trong tay các tuyển thủ như Flandre hay Cryin. Nhưng sau những thử nghiệm không thực sự quá thành công, Annie lại "sủi tăm". Và Riot cũng đã cho thấy sự ưu ái khi chỉnh sửa lại bộ kỹ năng cũng như splash art của cô nàng. Nhưng có lẽ tất cả chỉ để game thủ càng thêm... nhớ thời mà Annie còn tung hoành ở Summoner's Rift mà thôi.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 2.

Thậm chí cô còn được có skin mới trong dòng Tiệm Trà Ngọt Ngào, nhưng vẫn mất tăm mất tích

Warwick

Nếu 1 người chơi vừa mới tạo lại acc và thi đấu ở các trận đấu thường hoặc các trận rank thấp, Warwick sẽ là 1 cái tên thường xuất hiện. Nhưng có 1 sự thật là, khi các game thủ bắt đầu có thêm nhiều tướng đi rừng khác, như Lee Sin hay Vi, Ekko... thì Warwick ngay lập tức bị... xếp xó. Thậm chí, ở Summoner's Rift hiện tại, gần như rất khó để nhìn thấy sự xuất hiện của Warwick, kể cả là đối với những game thủ mới tạo acc. Warwick chỉ có 1,84% pick rate ở rank Hàn, cao hơn một số tướng đã lỗi thời và một số tướng vốn không phải dùng để đi rừng.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 3.

Warwick - Quái Thú Sổng Chuồng chính là "con ghẻ" thực sự của Riot, nếu chỉ tính riêng trong Summoner's Rift

Sở dĩ có chuyện này, là do tương tự như Annie, bộ kỹ năng của Warwick quá bị động, phụ thuộc vào đối thủ để trở nên hiệu quả. Người chơi cẩn thận hoặc những người có kỹ năng cao hoàn toàn có thể counter Mùi Máu của hắn. Và nếu trong trường hợp "con mồi" của Warwick được bảo kê cẩn thận, những chiêu thức lao vào đối phương của Warwick hoàn toàn có thể là "con dao hai lưỡi" đưa vị tướng này lên bảng nhanh hơn bình thường.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 4.

Ngay cả một số skin của Warwick cũng vốn không được ưa chuộng

Skarner

Cái tên cuối cùng, là Skarner - vị tướng vốn cũng được dùng để đi rừng nhưng ở thời điểm hiện tại, thì hắn chỉ đang chờ để được "lên thớt". Những người chơi mới của LMHT chắc chắn không có nhiều khái niệm về vị tướng thuộc loài Brackern này ngoài những dark joke liên quan đến Seraphine. Còn những người chơi LMHT lâu năm, đơn giản người ta hiểu rằng, nếu Skarner không được chỉnh sửa đàng hoàng, thì cái tên này sẽ tiếp tục chìm vào quên lãng.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 5.

Skarner là cái tên "thê thảm" nhất trong số này khi thậm chí rất khó để nhớ lần cuối vị tướng này góp mặt ở 1 trận LMHT chuyên nghiệp là lúc nào

Trong thời đại mà những tướng đi rừng ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trong lối chơi, cách vận hành trận đấu thì việc Skarner biến mất là chuyện dễ hiểu. Mà trên thực tế, vị tướng này cũng đã không xuất hiện từ lâu, đến nỗi người ta rất khó để nhớ được lần cuối Skarner góp mặt trong 1 trận đấu chuyên nghiệp là từ thời điểm nào.

3 vị tướng thời sơ khai của LMHT nhưng giờ đã chìm vào quên lãng: 1 cái tên đã được Riot chỉnh sửa nhưng vẫn mất tích - Ảnh 6.

Nhưng Skarner đã được đưa vào danh sách rework của Riot mới đây do cộng đồng bình chọn

Nhưng rất may cho vị tướng Brackern này chính là Skarner đã được vào danh sách rework của Riot trong thời gian tới. Và cộng đồng LMHT chắc chắn rất hy vọng Skarner sẽ có sự trở lại mạnh mẽ và hiệu quả, chứ không như trường hợp của một số cái tên đã rework nhưng vẫn cứ biến mất, như Fiddlestick chẳng hạn.

https://gamek.vn/3-vi-tuong-thoi-so-khai-cua-lmht-nhung-gio-da-chim-vao-quen-lang-1-cai-ten-da-duoc-riot-chinh-sua-nhung-van-mat-tich-20220501233511287.chn