3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju

Nipp  - Theo Helino | 27/06/2019 09:31 PM

Làng Lá Phiêu Lưu Ký
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Được xem là một trong những nhẫn giả vĩ đại nhất của thời kỳ tiền Naruto, không biết vì sao nhưng Đệ Nhị Tobirama vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhiều nhân vật khác trong bộ truyện.

Tobirama chính là nguồn cơn của mọi sự rắc rối?

Rất nhiều người đọc cho rằng, chính vì sự hận thù của Đệ Nhị với tộc Uchiha nên đã gây ra mối căm hận của Madara. Hắn quyết tâm tạo ra một kế hoạch kinh thiên để trả thù, thứ đã dẫn đến kết cục gần như vô vọng cho toàn giới nhẫn giả…

Thế nhưng, truy ngược lại từ đầu câu chuyện, có thể khẳng định rằng Tobirama KHÔNG HỀ căm ghét Uchiha. Trong trận chiến xưa cũ, mặc dù Đệ Nhị có giao tranh với Izuna nhưng ông cũng không phải người đã khiến em của Madara mất mạng.

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 1.

Thêm vào đó, Đệ Nhị có sự quan tâm tương đối sâu sắc và tầm hiểu biết rất rộng về tộc Uchiha. Chính ông là người đã chỉ ra tình cảm mới là thứ đánh thức Sharingan, vì tình cảm mà Madara hay Sasuke vướng phải quá phức tạp, phần nào đã tạo ra một sợi Chakra nhỏ trong não bộ, kích thích khai mở nhãn thuật đặc biệt này.

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 2.

Suy cho cùng, sai lầm của Tobirama chỉ là quá đề phòng những sự kiện có thể diễn ra chứ trên thực tế, ông đã tạo ra vô số phương pháp đối phó với mọi hiểm nguy. Nếu như Đệ Nhị là một con người lập dị thì ông cũng đã thành công trong việc đặt nền móng để phát triển Làng Lá cho ban đầu và mãi về sau.

Cái chết của Đệ Nhị là do ông quá yếu?

Một nhầm tưởng khá hài hước khác khi nhiều người so sánh sức mạnh của Đệ Nhị với các Hokage còn lại. Quả thật, Đệ Nhất vốn đã có nhiều đất diễn, chẳng cần bàn tới. Đệ Tam thì hi sinh thân mình vì vợ con, cũng bỏ qua. Đệ Tứ, bị rơi vào bẫy của đệ tử mình, vì tình cảm mà không thể ra tay, cũng một phần là tuổi cao sức yếu… Thế nhưng, cái chết của Đệ Nhị lại không được đề cập, phần nào lại khiến người đọc hiểu nhầm rằng ông mất đi vì… quá yếu?

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 3.

Nên nhớ lại, trong Đại Chiến Nhẫn Giả lần đầu tiên, Tobirama đã xả thân để kiếm thêm thời gian và bảo vệ đồng đội của mình. Ông phải đối đầu với 20 nhẫn giả cấp S của làng Sương Mù và 2 kẻ mang trong mình sức mạnh của Cửu Vĩ.

Và nếu như bạn chưa biết thì 20 nhẫn giả cấp S phải tương đương với 2 biệt đội Akatsuki khi đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Đối mặt với một lực lượng như vậy, dù là Sasuke và Naruto hợp sức cũng rất vất vả để tránh "thăng thiên" chứ đừng nói là một mình Đệ Nhị "cân all".

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 4.

Dân chơi cấm thuật

Nhiều độc giả thường gắn Đệ Nhị với danh hiệu "dân chơi cấm thuật" vì gần như 99.69% các nhẫn thuật nguy hiểm trong truyện đều bắt nguồn từ ông mà ra. Thế nhưng, họ quên mất rằng, chính Tobirama là người tạo ra gần như toàn bộ các nhẫn thuật chứ không phải chỉ mình các cấm thuật.

Mặc dù Hashirama và Madara là những nhẫn giả đầu tiên đạt tới sức mạnh khủng khiếp được cả thế giới ngưỡng mộ. Thế nhưng, Đệ Nhị lại là người chịu khó bỏ công bỏ sức để tìm hiểu và nghiên cứu về dòng chảy Chakra. Phần lớn các kiến thức sau này để vận dụng cũng như biến hóa chúng thành nhẫn thuật đều là do Tobirama mà có.

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 5.

Ngoài lề: Đệ Nhị bị hiểu nhầm trên truyện, vào game chúng nó cũng không tha?

Trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký, Đệ Nhị với từng ấy sức mạnh vốn dĩ phải trở thành một con Boss siêu khỏe nhưng không, chẳng biết vì lý do gì mà đội ngũ sản xuất lại quyết định cho ông đi làm "thằng bán áo dạo". Cụ thể, NPC này sẽ chịu trách nhiệm cho cửa hàng ngoại trang, bán trang bị, pet, thú nuôi cho người chơi.

3 điều mà người đọc thường hiểu nhầm về Đệ Nhị Tobirama Senju - Ảnh 6.

Thành thử, nhiều người chơi mới khi bước vào game cũng khá "coi thường" Đệ Nhị vì có mấy khi mò đến shop mà ủng hộ cho ổng đâu. Thế nhưng, mãi sau này họ mới biết, ngoài bán những trang bị trên, Tobirama còn bán cả áo choàng - một loại item siêu đặc biệt trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký, chỉ xuất hiện ở cửa hàng NPC mà thôi.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm những nhân vật hài hước và không kém phần đáng yêu khác trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký tại: http://langla.vn/rd/taigame