25 sự thật bạn chưa biết về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2017 11:05 AM

Lý Tiểu Long là một huyền thoại võ thuật đỉnh cao và tới nay, cái chết trẻ của ông vẫn còn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hãy cùng nhau tìm hiểu 25 sự thật mà bạn có thể chưa biết về võ sư huyền thoại này nhé.

1. Lý Tiểu Long sinh ra vào năm thìn, ngày thìn và giờ thìn... Có lẽ đây chính là lí do khiến ông trở nên mạnh mẽ như vậy chăng?

2. Ông nội Lý Tiểu Long là người Đức và thời những năm 1950 khi tâm lý phân biệt chủng tộc lên cao, ông đã rất khó khăn khi xin vào các trường võ thuật bởi dòng máu châu Âu của mình.

3. Từ thời thanh niên, Lý Tiểu Long đã thường xuyên là người cầm đầu của đám trẻ trong vùng. Ông thậm chí còn đặt tên cho "băng" của mình là Những Con Hổ Phố Đường Sắt.

4. Nghe có vẻ kì lạ nhưng những năm tháng đầu đời của Bruce Lee - Lý Tiểu Long khá giống với những hình tượng mà ông từng thể hiện trên màn ảnh với sự ngang tàng, bất phục. Điển hình nhất là khi còn trẻ, ông đã đánh nhau với con trai của một ông trùm trong hội Tam Hoàng và bị truy đuổi. Cha Lý Tiểu Long sau đó đã phải đưa ông sang Mỹ nhằm tránh sự rắc rối.

5. Vào năm 1958, ông rời khỏi nhà đến Seattle chỉ với 100 USD trong tay. Và trên chuyến tàu tới Mỹ của mình, ông đã phải dạy nhảy cha cha cha cho một vị khách thuộc khoang hạng nhất để kiếm thêm tiền trang trải cho chuyến đi của mình.

6. Dù học Vịnh Xuân Quyền nhưng Lý Tiểu Long cũng biết tên gọi và thi triển được rất nhiều thế võ Karate với độ chuẩn xác cực cao. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ông chưa từng theo học một khóa Karate nào cả.

7. Lý Tiểu Long có thị lực tương đối kém nếu so với một người bình thường và đó là lý do khiến ông cảm thấy rất hứng thú với kỹ thuật rèn luyện cảm nhận sự di chuyển thông qua sự cảm nhận về lực (xúc giác) nhiều hơn là dùng mắt quan sát.

8. Lý Liểu Long còn có một sở thích khác ngoài việc học võ đó là... đọc sách. Ông còn có cả một thư viện rộng lớn với hơn 2000 đầu sách để đọc hàng ngày.

9. Nhiều người cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là một võ sư và tham gia đóng phim là chủ yếu chứ ông chưa hề tham gia vào một cuộc thi võ thuật thực sự nào. Tuy nhiên, sự thật thì ông từng trở thành nhà vô địch boxing của Hong Kong. Lý Tiểu Long lúc đó đã đánh bại tất cả các đối thủ của mình, bao gồm cả tay đấm người Anh - Gary Elms. Ông còn từng đánh bại cả võ sư Wong Jack Man trong một cuộc tỉ thí vào năm 1965.

10. Lý Tiểu Long từng dùng ngón tay đâm thủng lon nước ngọt và bạn nên nhớ rằng ở thời ông, kỹ thuật công nghệ chưa đủ cao để đóng lon nước bằng nhôm mỏng như ngày nay đâu, chúng rất dày và cứng đó nhé. Tuy nhiên, khi tái diễn cảnh này để quay phim Ông Trùm - The Big Boss, ông đã bị vỏ lon cứa vào tay và chảy máu khá nhiều.

11. Tạp chí Time đã vinh danh Lý Tiểu Long là một trong 100 người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. Một vài năm sau đó, vào năm 2014, ông còn được bình chọn là đấu sĩ tuyệt vời nhất trên màn ảnh.

12. Lý Tiểu Long thời kì đạt cân nặng lớn nhất của ông là 72 Kg và có thời điểm ông gầy nhất chỉ với 56 Kg.