25 bộ phim Hollywood nổi tiếng sẽ bước sang tuổi thứ 10 trong năm 2017

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/01/2017 11:00 PM

Có lẽ trong chúng ta ai cũng có cảm giác “À phim này hả? Vừa ra rạp xem hôm nọ mà!”, nhưng đôi khi cái “hôm nọ” đó đã cách đây đến mấy năm và vèo cái nữa là thành kỷ niệm 10 năm với ai đó.

Thật khó tin khi năm 2007 đã là một thập kỷ trước, thời gian đúng trôi qua nhanh như chớp. Có lẽ trong chúng ta ai cũng có cảm giác “À phim này hả? Vừa ra rạp xem hôm nọ mà!”, nhưng đôi khi cái “hôm nọ” đó đã cách đây đến mấy năm và vèo cái nữa là thành kỷ niệm 10 năm với ai đó. Dưới đây là 25 bộ phim Hollywood nổi tiếng sẽ bước sang tuổi thứ 10 trong năm 2017, và khiến khán giả cảm thấy rằng mình đã thật già.

Pirates of the Caribbean: At World's End – Đạo diễn: Gore Verbinski

“Pirates of the Caribbean: At World's End” vẫn là bộ phim có kinh phí sản xuất đắt đỏ nhất trong lịch sử và là cũng phim có doanh thu cao nhất năm 2007.

Spider-Man 3 – Đạo diễn Sam Raimi

Đạo diễn/biên kịch, Sam Raimi không hề ưa “Spider-Man 3” va ông đã định sửa sai bằng phần phim thứ 4, nhưng tiếc là không thể.

The Simpsons Movie – Đạo diễn: David Silverman

Mất đến 158 kịch bản để “The Simpsons Movie” có thể lên màn bạc.

Shrek the Third – Đạo diễn: Chris Miller

“Shrek the Third” đã giữ danh hiệu phim hoạt hình có tuần mở màn đạt doanh thu cao nhất cho tới khi “Finding Dory” qua mặt.

Ratatouille – Đạo diễn: Brad Bird

Nếu để ý, bạn sẽ thấy chú chó Dug của phim “Up” ẩn náu trong “Ratatouille”.

Transformers – Đạo diễn: Michael Bay

Có lẽ bạn không hề biết rằng nam diễn viên Hugo Weaving là người lồng tiếng cho nhân vật Megatron.

I Am Legend – Đạo diễn: Francis Lawrence

Will Smith đã “cầu xin” đạo diễn Guilermo Del Toro tham gia “I Am Legend” nhưng ông ấy từ chối vì “Hellboy II: The Golden Army”.

National Treasure: Book of Secrets – Đạo diễn: Jon Turteltaub

Nữ diễn viên Helen Mirren đã từ chối gặp mặt Nữ hoàng Elizabeth II bởi vì bận quay phim “National Treasure: Book of Secrets”.

300 – Đạo diễn: Zack Snyder

“300” là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tài tử Michael Fassbender.

Knocked Up – Đạo diễn: Judd Apatow

Nữ diễn viên Anne Hathaway đã từ chối vai nữ chính bởi vì có cảnh sinh con trong “Knocked Up”.

Juno – Đạo diễn: Jason Reitman

Chiếc điện thoại hình bánh hamburger của Juno thực tế là của biên kịch phiim, Diablo Cody.

Ocean’s Thirteen – Đạo diễn: Steven Soderbergh

Hai nữ minh tinh Julia Roberts và Catherine Zeta-Jones đã không quay trở lại “Ocean’s Thirteen” bởi họ không thích kịch bản phim.

Hairspray – Đạo diễn: Adam Shankman

Lẽ ra đã có “Hairspray 2: White Lipstick” nhưng đến cuối cùng nó lại bị hủy bỏ.

The Darjeeling Limited – Đạo diễn: Wes Anderson

Ba nhân vật chính trong “The Darjeeling Limited” gồm Peter, Francis,và Jack được đặt tên theo ba nhà làm phim huyền hoại Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola và Jack Nicholson.

Tyler Perry's Why Did I Get Married? – Đạo diễn: Tyler Perry

Ngôi sao Tracee Ellis Ross vốn được nhắm đến cho một vai chính trong phim nhưng không thành.

There Will Be Blood – Đạo diễn: Paul Thomas Anderson

Nam diễn viên Paul Dano ban đầu chỉ được tuyển cho vai Paul Sunday trong “There Will Be Blood” nhưng rồi anh thể hiện luôn vai Eli Sunday.

Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street – Đạo diễn: Tim Burton

Nam tài tử Hugh Jackman vốn là lựa chọn ban đầu cho vai chính Sweeney Todd.

Gone Baby Gone – Đạo diễn: Ben Affleck

“Gone Baby Gone” là bộ phim đầu tiên của Ben Affleck trên cương vị đạo diễn.

Meet the Robinsons – Đạo diễn: Stephen J. Anderson

“Meet the Robinsons 2: First Date” đã được đưa vào sản xuất nhưng rồi bị hủy bỏ và sau đó được phát hành thẳng theo dạng băng đĩa video.

No Country for Old Men – Đạo diễn: Joel Coen

Cố diễn viên Heath Ledger đã từ chối vai diễn nhân vật Moss trong phim.

Disturbia – Đạo diễn: D.J. Caruso

“Disturbia” là phim chuyển thể lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển “Rear Window” của đạo diễn Alfred Hitchcock.

The Bourne Ultimatum – Đạo diễn: Paul Greengrass

“The Bourne Ultimatum” vốn không hề được lên kế hoạch trước nhưng “The Bourne Supremacy” quá thành công nên các nhà sản xuất nghĩ là nên làm tiếp.

Superbad – Đạo diễn: Greg Mottola

Seth Rogen và Evan Goldberg đã viết kịch bản của “Superbad” khi họ đang ở trường trung học.

Enchanted – Đạo diễn: Kevin Lima

Giselle không phải Công chúa Disney chính thức bởi vì khó khăn thực hiện bản quyền trọn đời cho hình ảnh của Amy Adams.

Harry Potter And The Order Of The Phoenix – Đạo diễn: David Yates

Bản cắt đầu tiên của “Harry Potter And The Order Of The Phoenix” vốn dài đến 3 giờ đồng hồ.

Theo Hollywood

8 nhân vật xuất sắc nhất của phim Disney trong vòng 10 năm qua