20 Pokemon khởi hành dành cho người chơi mới bắt đầu được yêu thích nhất (P.2)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2017 03:53 PM

Nếu như ở phiên bản ra mắt lần đầu tiên, vì ngủ quên nên đến muốn mà cậu bé Satoshi (Ash Ketchum) buộc phải nhận Pikachu làm người bạn đồng hành cùng mình dù không thích lắm bởi vì những Pokemon khác đã bị mọi người chọn hết.

Có thể người xem nào cũng sẽ thích có 1 con Pokemon hệ điện dễ thương như nhân vật chính của chúng ta. Nhưng bạn biết đấy, sau rất nhiều phiên bản của tựa phim hoạt hình này ra mắt, có vô số loài Pokemon thú vị đã xuất hiện và được yêu thích không kém Pikachu.

Dưới đây là 10 Pokemon còn lại cho người chơi mới bắt đầu lựa chọn được yêu thích nhất. Nếu bạn là người chơi, bạn sẽ chọn chú Pokemon khởi hành nào đây?

11. Froakie

Froakie là 1 pokemon hệ nước có 3 cấp độ tiến hóa xuất hiện trong phiên bản đặc biệt có tên Pokemon Direct. Tuy nhien, ở dạng tiến hóa cuối cùng, loài pokemon này có thêm hệ bóng tối. Hệ này chuyên về tấn công và tấn công đặc biệt cùng tốc độ nhanh khủng khiếp.

12. Piplup

Ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người về chú chim cánh cụt Piplup là quá dễ thương. Pokemon Piplup có màu xanh nhạt và cơ thể “bất chấp” mọi cái lạnh. Chính vì thế, chúng thường sống theo bầy dọc các bờ biển có khí hậu lạnh.

Piplup thuộc hệ nước nên cũng là một tay bơi “có nghề” và có thể lặn tới hơn 10 phút dưới nước để kiếm thức ăn.

13. Chimchar

Pokemon Chimchar giống như 1 con khỉ với bộ lông màu da cam hút mắt. Trên đầu Chimchar có một chỏm tóc giống hình ngọn lửa. Cũng giống như đặc tính của loài khỉ là giỏi leo trèo, Chimchar rất nhanh nhẹn, cậu nhóc có thể leo nên trên những dãy núi cao chót vót 1 cách linh hoạt.

14. Chikorita

Chikorita là một Pokemon hệ cỏ có tính cách hiền lành, ôn hòa, không thích đánh nhau. Đặc điểm nổi bật nhất của Chikorita là có 1 chiếc lá lớn trên đỉnh đầu có tác dụng rất quan trọng giúp nó tự vệ và tấn công đối thủ.

Bên cạnh đó, chiếc lá còn có 1 mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất và được dùng để xác định nhiệt độ và độ ẩm của không khí xung quanh. Pokemon này có thể tìm thấy ở các đồng cỏ trong khắp vùng Johto

15. Turtwig

Pokemon Turtwig thường sống cạnh những hồ nước vì 2 chiếc lá trên đầu nó sẽ bị héo khi nó khát nước nên việc uống nước là rất cần thiết. Turtwig là pokemon hệ cỏ và có hình dáng giống 1 con rùa nhỏ với chiếc mai làm từ đất.

16. Snivy

Pokémon Snivy trông giống như 1 loài bò sát và nó thuộc hệ cỏ. Snivy có 3 cái lá rộng mọc ở cuối đuôi có thể quang hợp và cho phép nó di chuyển nhanh hơn.

Trông nhỏ nhắn mảnh mai nhưng Snivy cực kì bình tĩnh trước mọi tình huống, người chơi muốn bắt được cô nàng này cũng không dễ dàng. Ash đã phải rất cố gắng mới bắt được Snivy.

17. Rowlet

Rowlet là 1 trong 3 pokemon khởi đầu trong phiên bản Pokémon Sun và Pokémon Moon. Pokémon thuộc hệ cỏ này mang hình dáng của một con chim cú mèo với đôi mắt to vô cùng ngây thơ.

Rowlet tiếp cận đối thủ bằng cách bay đến 1 cách nhẹ nhàng rồi sau đó tung ra một loạt cú đá dồn dập. Nó còn có thể quay đầu gần 180 độ và khả năng nhìn trong bóng tối rất tuyệt vời.

18. Fennekin

Fennekin là 1 pokemon hệ lửa có bộ lông màu vàng vô cùng bắt mắt, Ngoại hình xinh xắn khiến cô nàng dễ chiếm được thiện cảm của phái nữ. Fennekin có 3 dạng và ở cấp tiến hóa cuối cùng sẽ có thêm hệ Tâm Linh. Hệ này thiên về Tấn Công Đặc Biệt, Phòng Thủ Đặc Biệt và tốc độ chớp nhoáng.

19. Oshawott

Oshawott là 1 chú pokemon rái cá mang hình dáng nhỏ bé đã hứng chịu bao búa rìu dư luận thuở mới được cho ra mắt. Phải đến khi lột xác tiến hóa thành 1 chàng hải sư “ngầu lòi” thì mọi người mới ngã ngửa “hóa ra là” các họa sĩ đã có dụng ý cả.

20. Litten

Litten là 1 chú mèo pokemon thuộc hệ lửa thuộc bộ 3 khởi đầu trong Pokémon Sun & Moon. Thoạt nhìn thì Litten trông khá lém lỉnh, nghịch ngợm với nhiều vằn cam trên nền đen nổi bật. Với ngoại hình bắt mắt như vậy nên cậu ta được rất nhiều người yêu thích.