20 điều thú vị bạn thường xuyên bắt gặp trong anime (P.2)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2017 11:46 AM

Nếu là 1 fan của anime, chắc hẳn bạn không khó để nhận ra những mô típ quen thuộc, những điều được xem như là hiển nhiên trong thế giới phim hoạt hình của xứ Phù Tang.

Dưới đây là 10 điều tiếp theo trong số 20 điều thú vị bạn thường xuyên bắt gặp trong thế giới anime. Cùng nhau tìm hiểu nhé!

11. Nhân vật chính toàn là các thanh thiếu niên

Không biết liệu có phải do anime thường bị quy là phim hoạt hình dành cho trẻ con nên các nhân vật chính hầu hết đều là các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 18.

Nếu có nguy cơ diệt vong, đại họa ập đến, cũng chẳng cần những siêu nhân bảo vệ thành phố hay lực lượng cảnh sát, cứu hộ nào, hãy cứ giao vào tay những nhân vật chính trẻ tuổi. Tuổi trẻ tài cao chính là vậy đó.

12. Anh hùng luôn là kẻ đến muộn

“Anh hùng luôn là kẻ đến sau cùng” là mô tip quá quen thuộc xảy ra không chỉ riêng trong anime. Diễn biến phải đẩy lên đến cao trào, mọi người phải đợi dài cổ, mọi chuyện tưởng sắp kế thúc thì bỗng nhiên anh hùng từ đâu xuất hiện trong sự ngỡ ngàng. Sau đó, anh sẽ thể hiện sức mạnh mới luyện được khiến ai cũng mắt chữ O mồm chữ A.

13. Hắt hơi khi người khác nhắc đến mình

Khi 1 nhân vật anime hắt hơi nếu không phải do nhức đầu sổ mũi thì chắc chắn là do có 1 ai đó vừa nhắc đến họ. Đây là biểu cảm bất thành văn của tất cả các nhân vật trong anime rồi.

14. Kiếm được sử dụng làm vũ khí chính

Khi nhắc đến anime hành động thì một trong những vũ khí đầu tiên được nhiều người sử dụng nhất chính là kiếm. Với đa dạng các thể loại từ đao, katana hay kiếm dài, đoản kiếm,… cùng những tuyệt chiêu bá đạo mang sức mạnh vô song nên kiếm rất được lòng cộng đồng fan anime. Có hàng tá các nhân vật sử dụng kiếm đỉnh của đỉnh như: Gintoki Sakata (Gintama), Saber (Fate series), Erza Scarlet (Fairy Tail), Kazuto Kirigaya (Sword Art Online),…

15. Có nhiều nhân vật phi giới tính

Thế giới anime rất đa dạng cho nên đôi khi các nhận vật được thiết kế theo một cách rất đặc biệt mà thoạt nhìn lần đầu không thể xác định họ là nam hay nữ. Thậm chí, có nhiều cô nàng ăn mặc giống con trai còn nhiều anh chàng ăn mặc như con gái. Crona (Soul Eater), Kuranosuke (Princess Jellyfish), Kinoshita Hideyoshi (Baka to Test Shoukanjuu),… là những nhân vật mà chắc chắn bạn thể đoán được giới tính của họ nếu chỉ “nhìn” thôi.

16. Bao nhiêu năm trôi qua nhân vật vẫn không lớn

Có những nhân vật trong anime khiến không ít khán giả phải cảm thán rằng: “thời gian trôi qua, họ cũng đã trưởng thành nhưng tại sao nhân vật anime họ yêu thích mãi không lớn”. Trong số đó, tuổi tác cậu bé thám tử bị teo nhỏ trong Thám tử lừng danh Conan khiến nhiều người tranh cãi nhất. Tại sao đã khoảng 20 năm kể từ khi Conan được giới thiệu đến công chúng nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là cậu nhóc thám tử lớp 1B đi đến đâu gây nên án mạng đến đấy.

17. Nhiều nhân vật có màu tóc sặc sỡ, kiểu tóc quái dị

Màu tóc phong phú, sặc sỡ cùng kiểu tóc có 1 không 2 là một trong những đặc trưng trong anime Nhật Bản, như là một cách để phân biệt giữa các nhân vật với nhau.

Màu tóc nhân vật có thể là đen, nâu, vàng, xanh, đỏ, tím, trắng với tạo hình từ ưa nhìn đến không thể nhìn nổi.

18. Sức mạnh niềm tin có thể chiến thắng tất cả

“Không bao giờ từ bỏ” là kim chỉ nan của rất nhiều nhân vật trong anime. Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có quyết tâm mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Dẫu có phải đương đầu với những kẻ thù mạnh và nguy hiểm đến cơ nào đi chăng nữa nhưng một khi nhân vật chính đã hạ quyết tâm “ta không thể thua, ta còn nhiều thứ phải bảo vệ, ta cần cứu…” thì y như rằng kết cục của kẻ dám đối đầu với anh chỉ có thể là thất bại thảm hại.

19. Luôn có cảnh tắm biển hoặc xông hơi

Hầu hết mỗi bộ anime đều có những tập đặc biệt. Trong những tập đặc biệt thì thường hay có phân đoạn các nhân vật đi tắm biển hoặc xông hơi. Đây như là 1 cách để tác giả chiêu đãi người xem bằng những bức hình nóng bỏng của các nhân vật nữ xinh đẹp cho các fan nam hoặc thân hình cơ bắp của các nam “thần” cho các fan nữ.

20. Bỏ kính ra là biến thành con người mới

Cặp kính luôn là công cụ đắc lực giúp tác giả dìm hàng 1 số nhân vật. Bình thường đeo kính trông hiền hiền, khờ khờ, xấu xấu, xí xí thế mà khi bỏ kính ra bỗng hóa “nữ thần” hay “soái ca” rung động lòng người và bộc phát 1 nguồn sức mạnh đáng sợ.

Nếu điều này thực sự xảy ra ngoài đời thực, chắc các chàng/nàng “bốn mắt” chẳng bao giờ phải lo việc đeo kính quá nhiều sẽ khiến mắt bị dại, xấu nữa nhỉ.