17 tuổi đã hack sập server của DOTA 2 và LOL, hacker bị bắt và trả một cái giá rất đắt

Real Madrid  - Theo Helino | 05/07/2019 05:08 PM

Theo cáo trạng ban đầu, ngoài 27 tháng tù giam, Austin Thompson sẽ phải bồi thường cho các đơn vị bị ảnh hướng với số tiền 250.000 USD (5,8 tỷ VNĐ).

Theo thông tin vừa được đăng tải trên Polygon, kẻ đứng đằng sau những vụ tấn công DDoS vào server của DOTA 2Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2013 đã bị bắt. Hacker này đã bị kết án 27 tháng tù giam cùng 95.000 USD (~ 2,2 tỷ VNĐ) bồi thường cho các nạn nhân.

17 tuổi đã hack sập server của DOTA 2 và LOL, hacker bị bắt và trả một cái giá rất đắt - Ảnh 1.

Dù mới chỉ 17 tuổi Thompson đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nguy hiểm nhắm vào các nhà phát hành game lớn.

Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Tư Pháp Hoa Kỳ tại Quận Nam California, thủ phạm có tên Austin Thompson, năm nay 23 tuổi. Như vậy, khi thực hiện vụ tấn công DDoS vào năm 2013, Thompson mới chỉ có 17 tuổi. Không những vậy, từ khoảng thời gian tháng 12/2013 đến tháng 1/2014, Thompson cũng bị buộc tôi là thủ phạm tấn công Daybreak Games, một công ty con của Sony Computer Entertainment.

Theo cáo trạng ban đầu, ngoài 27 tháng tù giam, Austin Thompson sẽ phải bồi thường cho các đơn vị bị ảnh hướng với số tiền 250.000 USD (5,8 tỷ VNĐ). Tuy nhiên sau nhiều lần kháng cáo, mức phạt này bị giảm xuống còn 95.000 USD nhưng hình phạt tù sẽ vẫn giữ nguyên.