15 sự thực thú vị ít người biết về đất nước Nhật Bản

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/04/2016 04:45 PM

Nhật Bản có "khu rừng tự sát" mang tên Aokigahara ở núi Fuji, và đây là người ta tìm đến để kết liễu cuộc đời nổi tiếng thứ 2 trên thế giới, xếp sau Cầu Golden Gate của Mỹ.

Chắc chắn tất cả các quốc gia trên thế giới này đều có những đặc điểm "điên rồ" và "kỳ lạ" của riêng mình, nhưng chắc chẳng có nơi nào có thể sánh được với Nhật Bản. Sau đây, chúng ta sẽ cùng với 15 sự thực vô cùng thú vị về đất nước sản sinh ra manga, anime và vô số thứ quái gở khác:

1. Nhật Bản có "khu rừng tự sát" mang tên Aokigahara ở núi Fuji, và đây là người ta tìm đến để kết liễu cuộc đời nổi tiếng thứ 2 trên thế giới, xếp sau Cầu Golden Gate của Mỹ.

2. Công ty lâu đời nhất trên thế giới thuộc về Nhật Bản, Kongō Gumi Co., Ltd là một công ty xây dựng được thành lập từ năm 578.

3. Nhật Bản tiêu thụ lượng lớn cafe mỗi năm, và khoảng 85% tổng lượng sản xuất cafe mỗi năm của Jamaica đều xuất khẩu sang Nhật Bản.

4. Nhiều công ty Nhật Bản thường sử dụng cách sa thải nhân viên một cách "bị động". Lí do là bởi họ sẽ phải trả một khoản tiền cắt hợp đồng nếu sa thải nhân viên trực tiếp, nên các công ty thường tạo ra một "căn phòng trừng phạt". Nhân viên nào bị cho vào phòng đó sẽ phải làm vực vô cùng cực nhọc, và công ty hi vọng họ sẽ tự động xin nghỉ thay vì bị đuổi.

5. Dịch vụ khách sạn tình yêu vô cùng phổ biến ở Nhật Bản, chúng có thể được thuê theo từng giờ với giá rẻ và có thiết kế phòng đủ dạng chủ đề khác nhau.

6. Nhiều đàn ông Nhật Bản từ chối ra khỏi phòng riêng của họ. Tình trạng này được gọi là "hikikomori", người đàn ông sẽ giam mình trong phòng riêng và từ chối liên lạc với bất cứ ai. Các nhà thần kinh học đồng ý rằng tình trạng này xảy ra bởi trầm cảm và lo sợ xung quanh áp lực của xã hội Nhật Bản.

7. Phụ nữ Nhật Bản thời xưa có truyền thống nhuộm răng đen để làm đẹp, bởi răng trắng được coi là xấu xí.

8. Có nhiều người được nhận nuôi ở Nhật Bản là người trưởng thành. Trên thực tế, 98% của tất cả vụ nhận con nuôi là đàn ông trong độ tuổi 20 - 30, với lí do chính là để kế nghiệp một công ty hình thức gia đình. Nếu một gia đình không có con trai để gìn giữ tên tuổi của mình, họ sẽ thường nhận con nuôi về nhà.

9. Dưa hấu vàng có giá rất đắt ở Nhật Bản, thậm chí một quả có hình dạng đẹp, hoàn hảo có thể bán tới 300 USD.

10. KFC là một món ăn Giáng Sinh vô cùng phổ biến. Người dân Nhật Bản không thực sự có thói quen ăn mừng ngày lễ, nhưng KFC là địa điểm vô cùng phổ biến đối với người nước ngoài làm việc ở Nhật Bản bởi họ khó có thể tìm thấy nơi nào khác bán thịt gà cả con. Dần dần, người Nhật Bản cũng bắt đầu đi theo xu hướng này, và bây giờ thì ai cũng có thể đặt luôn vé tháng ở KFC để nhận khuyến mãi.

11. Tỷ lệ biết đọc biết viết ở Nhật Bản là gần 100%, cho thấy người dân Nhật Bản vô cùng chú trọng giáo dục.

12. Nhà hàng phục vụ thức ăn đóng hộp là một nét độc đáo ở Nhật Bản, bởi nó không hề có thực đơn truyền thống mà bạn cứ thế chọn hộp nào mình thích.

13. Trở thành đầu bếp Fugu là một hành trình vô cùng gian nan, bởi Fugu là một dạng cá nóc có độc, có thể gây chết người nếu không biết cách chế biến. Để trở thành đầu bếp Fugu, bạn phải bỏ ra 11 năm rèn luyện, và phải tự nếm thức ăn để vượt qua kỳ kiểm tra.

14. Nhật Bản có một hòn đảo tràn ngập hàng nghìn con thỏ có tên gọi Okunoshima.

15. 70% diện tích Nhật Bản là đồi núi, bao gồm cả hai ngọn núi lửa.

Top 10 nữ nhân vật sexy nhất vũ trụ comic Marvel