15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2)

DS  - Theo Helino | 19/09/2018 11:33 PM

Không phải lúc nào tiến hóa Mega Evolution cũng là điều mà người chơi muốn làm cho Pokemon của mình.

8. Banette

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 1.

Banette là 1 Pokemon hệ Ghost xuất hiện ở thế hệ 3. Nó được coi như là một phiên bản mới của Gengar và đã được nâng cấp sức mạnh thêm 1 lần nữa khi có thể tiến hóa Mega Evolution.

Mega Banette sở hữu chỉ số tấn công rất ấn tượng, có thể nói là cao nhất trong số các Pokemon Ghost. Tuy nhiên, nó lại sở hữu 1 đặc tính chẳng phù hợp chút nào là Prankster. Đặc tính này chỉ cho phép những kỹ năng mang tính chất trạng thái được ra đòn trước, vậy thì làm sao mà có thể chơi theo kiểu "nhất kích tất sát" được? Quá là đáng tiếc.

9. Absol

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 2.

Absol gây ấn tượng ngay từ ban đầu với các chỉ số thuộc vào tầm bậc khá, đặc biệt là ở mặt tốc độ. Khi tiến hóa lên thành Mega Absol, chỉ số của nó còn tăng lên mạnh mẽ hơn nữa về mặt tấn công. 

Tuy vậy, mặt phòng thủ của nó vẫn yếu y hệt như vậy, chẳng có gì nổi trội hơn cả. Điều này khiến việc dùng Mega Absol đòi hỏi rất kỹ về mặt chiến thuật, hoặc là bạn chỉ có thể đánh theo kiểu cầu may mà thôi.

10. Glalie

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 3.

Glalie có thiết kế đơn giản - 1 cái đầu băng giá khổng lồ cùng đôi mắt điên cuồng, sẵn sàng đóng băng tất cả những kẻ nào dám chống lại. Mega Glalie thậm chí còn cải tiến điều này hơn bao giờ hết, khi biến Pokemon băng giá này trở thành một chúa tể thực sự. Cơ mà sức mạnh của nó thì lại không được như thế.

Chỉ số của Glalie đồng đều với nhau, lên Mega thì cũng không quá nổi trội hơn là mấy. Đặc tính Refrigerate khá hay, nhưng cũng không khiến nó trở nên mạnh hơn được. Việc sử dụng Glalie chỉ có thể xảy ra trong 1 số tình huống đặc thù hay chiến thuật đặc biệt mà thôi.

11. Sceptile

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 4.

Sceptile là 1 phần trong bộ 3 Pokemon khởi đầu của thế hệ 3, và khi tiến hóa lên thì nó trở thành 1 Pokemon đa hệ - Dragon/Grass. Điều này giúp cho Sceptile trở nên đa dạng hơn về mặt kỹ năng khi đối chọi với các kẻ thù khác nhau.

Tuy nhiên, Sceptile vẫn luôn bị đánh giá là khá yếu, chẳng có gì nổi trội cả. Chỉ số của nó cũng không quá đặc biệt và luôn bị những kẻ khác mạnh hơn vượt mặt dễ dàng.

12. Ampharos

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 5.

Ampharos là một trong những trường hợp lạ lùng của Pokemon. Vốn có hình dáng giống 1 con cừu, nó lại đổi màu sắc liên tục và cuối cùng tiến hóa Mega trở thành 1 Pokemon hệ Dragon/Electric. Nghe cừu hóa thành rồng thì đúng là hơi lạ, đúng không?

Mega Ampharos có chỉ số tấn công phép khá cao, điều này tạo nên lợi thế cho nó khi hệ Electric chủ yếu dựa trên các đòn đánh phép. Tuy nhiên, việc các chỉ số còn lại chỉ đều đều, và tốc độ của nó quá chậm khiến cho ít ai muốn dùng Ampharos khi vẫn còn nhiều giải pháp khác ngon lành hơn.

13. Sharpedo

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 6.

Sharpedo có thiết kế giống như 1 con cá mập không thân, còn phiên bản Mega của nó thì như kiểu 1 con cá mập được nâng cấp thành chiến hạm vậy. Thiết kế rất chất, rất cool, nhưng ở đấu trường chuyên nghiệp thì nó lại khó thể hiện điều đó hơn rất nhiều.

Mega Sharpedo có đặc điểm là có chỉ số tấn công và tốc độ rất ấn tượng. Nó có thể chiếm lợi thế bằng việc đánh trước và gây sát thương rất lớn cho kẻ thù. Tuy nhiên, mặt phòng thủ của nó quá ẻo lả để chịu được 1 đòn đánh. Thêm vào đó, hệ kép Water/Dark thì lại càng dễ bị bắt nạt hơn bao giờ hết.

14. Scizor

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 7.

Scyther và Scizor luôn được các fan Pokemon yêu thích bởi thiết kế rất ngầu của chúng. Scizor trông đã chất lừ, sang đến Scizor thì thiết kế lại càng trở nên dũng mãnh và chắc chắn hơn bao giờ hết. Cơ mà, Mega Scizor thì lại hơi "không đúng" về mặt sức mạnh.

Scizor sở hữu đặc tính là Technician, một món đồ chơi chỉ dành những Pokemon có đòn đánh khá yếu. Điều này làm ảnh hưởng khá lớn đến người chơi trong việc xây dựng bộ kỹ năng cho Pokemon này. Rất khó để xây dựng một hệ thống đòn đánh phù hợp khi yếu tố chính bị "lạc quẻ".

15. Gyarados

15 Pokemon tưởng tiến hóa Mega thì mạnh hơn, nhưng hóa ra lại thành dở vô cùng (P.2) - Ảnh 8.

Gyarados là một trong những Pokemon được yêu thích nhất của các fan ruột dòng game RPG này. Không chỉ là 1 Pokemon mang tính chất "cá chép hóa rồng" đúng nghĩa, Gyarados còn là Pokemon đầu tiên xuất hiện ở hình dáng Shiny trong cốt truyện, khiến cho các game thủ nhớ mãi.

Nổi như vậy, việc Gyarados được "trao quyền" tiến hóa tiếp là điều khá chính xác. Tuy nhiên, dường như sức mạnh của nó không đáng nhớ cho lắm. Gyarados tiến hóa lên trông lại chẳng bảnh chọe hơn bản cũ bao nhiêu, trông chỉ như 1 con rồng to xác vậy.  Còn nếu nói về sức mạnh, rõ ràng Mega Gyarados có chỉ số tăng lên, nhưng lại thiệt hại đi khá nhiều do nó trở thành 1 Pokemon Water/Dark, điều này chỉ làm cho nó gặp phải nhiều thiên địch hơn.