15 nhân vật yếu nhất Dragon Ball, trong đó có cả những vị thần đấy (Phần 2)

Mẹ Sề  - Theo Helino | 18/06/2018 02:00 PM

Trong Dragon Ball có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với kiểu nhân vật có sức mạnh vi diệu rồi nhỉ? Và tất nhiên các fan luôn thích đem các nhân vật so sánh với nhau xem ai mạnh hơn ai. Nhưng lần này hãy thử để ý tới các nhân vật yếu hơn trong tác phẩm đình đám này nhé!

Dưới đây 8 nhân vật cuối cùng được nhắc đến trong danh sách 15 nhân vật yếu nhất trong Dragon Ball.

8. Pan

Pan là con gái của Gohan và Videl đồng thời là cháu gái yêu của Goku và Satan. Lúc mới sinh ra dù còn chưa thể nói nhưng Pan đã có thể sử dụng Ki và tăng sức mạnh. Thật đáng kinh ngạc, cô bé dễ dàng phá hủy tàu vũ trụ của Pilaf và bay trở về trái đất từ vũ trụ.

Mới 4 tuổi, Pan đã tham dự đại hội võ thuật lần thứ 28 và dễ dàng hạ gục Wild Tiger - một người cơ bắp to lớn hơn cô rất nhiều lần trong cuộc thi này. Nhưng có vẻ như Pan không thể hóa saiyan vì dòng màu của tộc chiến binh đã bị lai quá nhiều.

7. Krillin

Krillin là ví dụ tuyệt vời nhất cho thấy dù có lùn, “thấp bé nhẹ cân” nhưng điều đó chẳng có ảnh hưởng gì đến con đường trở thành anh hùng cả. Có lẽ vì thế việc Krillin là người mạnh nhất Trái Đất đã khiến các fan của Dragon Ball ngả mình khâm phục. Sinh ra số phận đã mặc định là yếu hơn cậu bạn Songoku hay không có năng lực bá đạo giống như mấy nhân vật phản diện chính nhưng Krillin bằng tư chất thông minh của người Trái Đất anh đã nỗ lực vươn lên để theo kịp bạn bè.

Bằng chứng là trong các lần thi đấu ở đại hội võ thuật, Krillin đã vượt qua rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp khác.

6. Videl

Videl chính là con gái duy nhất của Mr Santa đầu xù và là vợ của Son Gohan. Cô nàng này sở hữu nhiều điểm vượt trội so với con người trên Trái Đất, thậm chí là cả cha của mình. Ví dụ như cô có thể điều khiển khí và bay với tốc độ chậm sau khi được Gohan đào tạo.

5. Kami

Để đánh giá 1 người mạnh đến đâu phải dùng cả 2 yếu tố là sức mạnh và trí thông minh. May mắn thay, Kami lại có cả 2 thứ này, ông cũng là Người giám hộ của Trái đất.

Kami có sinh mạng cộng sinh với Piccolo, ngoại hình 2 người y hệt như nhau với nước da xanh toàn cơ thể. Ông chính là người đã tạo ra Ngọc rồng và Rồng thần Trái đất với mong muốn đem lại một “mục tiêu thử thách” cho những người có ý chí và lòng dũng cảm để thỏa các nguyện ước trong cuộc đời.

4 . Dende

Dende là người Namek có khả năng chữa trị mọi viết vết thương và sau này thay thế Kami trở thành thượng đế của Trái Đất.

Xét về sức tấn công, Dende không hề mạnh nhưng khả năng của cậu thì lại vô cùng tinh tế. Ví dụ như cậu có thể chữa lành các vết thương, khôi phục và nâng cấp ngọc rồng, sửa chữa và nâng cấp phòng tinh thần và thời gian. Căn cứ theo nguyên tắc “sức mạnh của rồng thần giới hạn bởi quyền năng của người tạo ra nó” thì có thể thấy quyền năng của Dende thậm chí còn vượt qua của thượng đế tiền nhiệm - Kami.

3 . Ox King

Ox-King là người đứng đầu của ngọn núi “Hỏa Diệm Sơn”, cũng là bố của Chi-Chi và là học trò của Master Roshi. Ox King vô cùng cao lớn, lần đầu xuất hiện ông trông khá dữ dẵn nhưng không giống như vẻ bề ngoài đáng sợ đó, Ox King rất tốt bụng và sống tình cảm.

Ox King không giỏi về kỹ thuật nhưng lại rất khỏe, ông chẳng biết dùng Kamehameha vì cho rằng chiêu thức khó học. Sức mạnh thể chất của Ox-King rất đáng kinh ngạc, ông có thể chịu được đòn tấn công của xe tăng mà vô sự, đấm bẹp xe tăng bằng tay không hoặc cắt chúng bằng rìu.

2 . King Kai

King Kai thuộc chủng tộc Core People, ông được sinh ra tại World Core từ 1 trái cây bình thường. King Kai là Giới vương thần cai quản phía Bắc của vũ trụ nhưng ông được biết đến nhiều hơn với cái danh là sư phụ của Goku, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Piccolo và Chiaotzu.

Nhìn lùn lùn, vui tính thế thôi chứ King Kai rất thông minh, thao lược. Ví dự như lần ông đã nhanh ý nghĩ ra chuyển tất cả người Namek xuống trái đất trước khi hành tinh này phát nổ. Ông đã tự nhận mình yếu hơn Vegeta khi hắn xuống Trái đất nhưng không có nghĩa King Kai kém cỏi. Ông chính là bậc thầy về võ thuật và các bí kíp võ công cực mạnh như KaioKen và Genki Dama.

1. Android 19 và 20

Android 19 là người máy hoàn toàn còn Android 20 có cơ thể robot của Tiến sĩ Gero với bộ não hữu cơ được cài đặt trong đầu. Cả 2 đều là loại Android cần nạp năng lượng nên chúng có thêm 1 bộ hút năng lượng trên cơ thể, càng hút được nhiều năng lượng của người khác chúng càng mạnh hơn.

Nhưng thực tế thì chúng bị các chiến binh Z đánh bại khá dễ dàng nên có thể coi chúng là những kẻ phản diện yếu nhất trong Dragon Ball.