15 năm trôi qua, một trong những tác phẩm kinh dị tâm lý xuất sắc nhất vẫn cần được làm lại anime

  Đời sống & Pháp luật |

Dù manga Tokyo Ghoul được đánh giá cao, bản anime do Studio Pierrot thực hiện lại gây nhiều thất vọng và khiến người hâm mộ mong chờ một phiên bản chuyển thể trung thành hơn.

Tokyo Ghoul từng là hiện tượng của manga

Sui Ishida là một trong những tác giả manga nổi tiếng, với tên tuổi gắn liền với tác phẩm đầu tay Tokyo Ghoul. Bộ truyện ban đầu xuất hiện dưới dạng one-shot vào năm 2011, trước khi được đăng dài kỳ trên tạp chí Young Jump của Shueisha vài tháng sau đó.

Tokyo Ghoul bắt đầu phát hành hàng tuần từ ngày 8/9/2011. Nhờ cách kể chuyện đặc sắc cùng phong cách hình ảnh ấn tượng, tác phẩm nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng và được xem là một trong những manga kinh dị tâm lý nổi bật.

Sự thành công của manga giúp Studio Pierrot thực hiện bản anime vào năm 2014, cũng là thời điểm phần đầu của manga đi đến hồi kết. Chỉ một tháng sau đó, Sui Ishida tiếp tục phát hành phần tiếp theo mang tên Tokyo Ghoul.

Tuy nhiên, trong khi manga vẫn nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, bản anime lại không đạt được sự đánh giá tương tự.

Bản anime chưa thể truyền tải trọn vẹn tinh thần manga

Ảnh: Viz Media

Tokyo Ghoul sở hữu phong cách nghệ thuật đặc trưng với những hình ảnh nhiều chi tiết, gai góc và u tối. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến tác phẩm nổi bật, nhưng đồng thời đặt ra thử thách lớn cho quá trình chuyển thể.

Studio Pierrot được cho là chưa thể tái hiện trọn vẹn phong cách hình ảnh của Sui Ishida. Không chỉ vậy, vấn đề còn nằm ở cách bản anime xử lý nội dung và nhịp kể chuyện. Phần đầu tiên vẫn được đánh giá tốt hơn những mùa sau, nhưng ngay cả mùa này cũng không hoàn toàn trung thành với manga về cốt truyện và cách triển khai.

Dù vậy, anime vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tokyo Ghoul đến với đông đảo khán giả. Một trong những yếu tố nổi bật nhất chính là ca khúc mở đầu Unravel, vốn trở thành một trong những bài hát mở đầu anime được xem nhiều và vẫn thu hút khán giả cho đến nay.

Người hâm mộ vẫn chờ một bản làm lại

Ảnh: Netflix

Những vấn đề trong phần tiếp theo và Tokyo Ghoul càng khiến khoảng cách giữa manga và anime trở nên rõ rệt. Nhiều nội dung quan trọng trong câu chuyện đã bị thay đổi, qua đó tạo ra sự thất vọng lớn đối với những độc giả vốn yêu thích nguyên tác.

Dù anime đã kết thúc từ nhiều năm trước, Tokyo Ghoul vẫn sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Một bộ phận khán giả vẫn hy vọng tác phẩm sẽ có một phiên bản anime mới, được thực hiện theo hướng trung thành hơn với câu chuyện của Sui Ishida.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin xác nhận về một dự án làm lại. Các dự án anime remake đôi khi có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ mới được thực hiện, trong khi cũng không có gì đảm bảo một tác phẩm chắc chắn sẽ được làm lại.

Vì vậy, dù Tokyo Ghoul vẫn được người hâm mộ kỳ vọng trở lại với một bản chuyển thể hoàn chỉnh hơn, hiện chưa thể biết liệu mong muốn này có trở thành hiện thực hay không.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên