15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto

Mẹ Sề  - Theo Helino / Helino | 08/09/2018 04:00 PM

Trong Naruto, Sasori là bậc thầy điều khiển, chế tạo rối của làng Cát. Cũng chính Sasori là kẻ đã giết Kazekage đệ tam của làng Cát, biến ông thành 1 trong những con rối trong bộ sưu tập của mình và gia nhập Akatsuki vào năm 15 tuổi.

Thứ mà Sasori để lại sau mỗi cuộc chiến là một vùng cát thấm đỏ máu của đối thủ, chính vì thế nên hắn được gán cho biệt danh là "Sasori Cát Đỏ" hay "Xích sa Sasori". Năm 15 tuổi, Sasori đã rời bỏ làng Cát và được gắn cho các mác tội phạm cấp S bị truy nã, rồi trở thành thành viên của tổ chức Akatsuki.

Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng Sasori vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả của Naruto và được nhiều người yêu thích. Dưới đây là 15 điều thú vị có thể bạn chưa biết xung quanh nhân vật Sasori mà chúng tôi mang tới cho bạn trong bài viết này:

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 1.

1. Sasori có thể điều khiển 100 con rối một lúc, trong số đó hai con có đôi mắt Sharingan. Có lẽ Sasori đã đánh nhau với tộc nhân Uchiha rồi biến họ thành con rối của mình.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 2.

Bao nhiên năm trôi qua nhưng Sasori vẫn không hề già đi chút nào.

2. Sasori rời bỏ làng Cát năm 15 tuổi và qua đời ở độ tuổi 35.

3. Sasori là một trong những nhân vật có trận chiến dài nhất trong anime Naruto, cuộc chiến giữa hắn với bà ngoại Chiyo và Sakura kéo dài khoảng ba tiếng, trải đều trong tám tập phim.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 3.

Sasori là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ.

4. Sasori tốt nghiệp học viện ninja năm 7 tuổi và trở thành chunin năm 8 tuổi.

5. Sasori có sở thích biến người sống thành hình nhân để bổ sung vào bộ sưu tập người rối của mình.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 4.

6. Cái tên Sasori có nghĩa là "Bọ cạp". Ngày sinh của Sasori là ngày 8 tháng 11, trùng với ngày sinh của tác giả Kishimoto Masashi.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 5.

7. Sasori không cần ăn vì anh ta đã tự biến cơ thể mình thành một con rối.

8. Hạt nhân của Sasori là bộ phận còn sống duy nhất được giữ lại nên cơ thể người rối của anh ta gần như là bất khả hủy diệt. Khi cơ thể bị tổn thương quá nặng, Sasori có thể nhanh chóng chuyển đổi hạt nhân của hắn sang một con rối khác.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 6.

Sasori biến Kazekage đệ Tam thành con rối của mình để điều khiển khi chiến đấu với kẻ thù.

9. Sasori là shinobi làng Cát mạnh nhất cho đến khi qua đời. Hắn đã đánh bại và giết chết Kazekage đệ Tam, người được tương truyền là ninja mạnh nhất trong lịch sử làng Cát.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 7.

10. Từ khi biến mình thành con rối, Sasori không hề ngủ chắc cũng khoảng 20 năm cho đến khi chết.

11. Sasori là người thiếu kiên nhẫn nhất trong số tất cả các thành viên của tổ chức tội phạm Akatsuki.

15 điều thú vị có thể bạn chưa biết về nhân vật “Sasori Cát Đỏ” trong Naruto - Ảnh 8.

12. Sasori là một trong những thành viên mạnh nhất của tổ chức Akatsuki.

13. Sasori đã hoàn thành 72 nhiệm vụ chính thức, cụ thể là 10 hạng S, 29 hạng A, 16 hạng B, 12 hạng C và 5 hạng D.

14. Sasori rất muốn chiến đấu với Monzaemon Chikamatsu - ông tổ nghệ thuật rối.

15. Đăng kí ninja của Sasori là 33-001, có nhóm máu AB, quan điểm về nghệ thuật là "vẻ đẹp vĩnh cửu".