15 điều mà bạn chưa chắc đã biết về dàn diễn viên "The Lord of the Rings"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 08:45 PM

Đối với những người thuộc cộng đồng “mọt sách” nước ngoài mà nói, bộ tác phẩm “The Lord of the Rings” của tác giả J.R.R. Tolkien được coi như cuốn sách vỡ lòng mà bất cứ ai cũng phải đọc qua ít nhất một lần.

Đối với những người thuộc cộng đồng “mọt sách” nước ngoài mà nói, bộ tác phẩm “The Lord of the Rings” của tác giả J.R.R. Tolkien được coi như cuốn sách vỡ lòng mà bất cứ ai cũng phải đọc qua ít nhất một lần. Và cho tới khi nó được chuyển thể thành 3 phần phim Hollywood vô cùng thành công trên cả mặt phê bình lẫn thương mại, người ta lại có thêm dịp để bàn tàn về nó, về những di sản và thành tựu nó để lại cho thế hệ sau này.

Để có được thành công như vậy phải thông qua một quá trình làm việc vô cùng tâm huyết và cống hiến của đội ngũ sản xuất bao gồm nhiều thành phần khác nhau của đoàn làm phim. Trong đó, ta đáng phải nhắc đến dàn diễn viên vô cùng đáng nhớ của 3 phần phim “The Lord of the Rings” và sau đây là những chi tiết mà bạn chưa chắc đã biết về họ:

1. Orlando Bloom đã thực hiện hầu hết những pha diễn mạo hiểm của mình và bị gãy một xương sườn trong khi thực hiện cảnh quay như thế.

2. Sean Astin đã tăng hơn 13kg để vào vai diễn Sam.

3. Viggo Mortensen đã luôn giữ cây kiếm cạnh mình bên ngoài phim trường để anh ấy có thể nhập vai tốt nhất. Thậm chí, anh vài lần gặp rắc rối với cảnh sát bởi vì mang kiếm đến nơi công cộng.

4. Đạo diễn Peter Jackson đã tặng một trong những chiếc nhẫn của quá trình quay phim cho cả Elijah Wood và Andy Serkis khi quay xong.Cả hai diễn viên đều tưởng mình là người duy nhất có nhẫn.

5. Cố diễn viên Christopher Lee đọc “The Lord of the Rings” một lần mỗi năm cho tới khi ông qua đời vào năm 2015, và đã làm thế đều đặn kể từ năm sách được xuất bản, và là người duy nhất trong đoàn phim từng gặp mặt tác giác J.R.R. Tolkien.

6. Viggo Mortensen có thể nói thông thạo 3 thứ tiếng gồm Anh, Tây Ban Nha và Đan Mạch, nên anh ta đã yêu cầu kịch bản cho Aragorn nói nhiều câu thoại bằng ngôn ngữ Elf hơn.

7. Viggo Mortensen đã từng bị mẻ răng trong khi quay một cảnh chiến đấu. Anh ấy muốn gắn keo siêu dính tạm thời để thực hiện xong cảnh quay, nhưng Peter Jackson đã đưa anh ấy đến nha sĩ trong giờ nghỉ trưa, “gắn nó lại”, và quay về phim trường ngay trong buổi chiều.

8. John Rhys-Davies, người vào vai Gimli, là diễn viên cao nhất trong số nhân vật thuộc “Fellowship”, cao 1m86.

9. Ian McKellen chưa hề đọc qua sách khi ông được tiếp cạn bởi Peter Jackson để vào vai Gandalf.Chính sự nhiệt tình của Jackson đã thuyết phục được ông tham gia đoàn làm phim.

10. Ian McKellen đã dựa trên giọng nói của chính J.R.R. Tolkien để thể hiện giọng nói của Gandalf.

11. Liv Tyler đã vô tình đâm vào đùi phải của mình, trong khi quay đoạn nói “Nếu các ngươi muốn cậu ấy, hãy đến và đoạt cậu ấy!”

12. Trong một lần quay ở bến phà Bucklebury, Elijah Woo đã nhảy quá đà và bị rơi xuống sông.

13. Liv Tyler đã hạ giọng mình xuống trầm để vào vai Arwen đến độ bố của cô là ca sĩ Steven Tyler đã hỏi rằng có phải cô được lồng tiếng bằng giọng người khác không.

14. Orlando Bloom đã bỏ ra 2 tháng để luyện tập cách sử dụng cung tên.

15. Mất 11 giờ để Lawrence Makoare hoàn thành hóa trang và mặc đầy đủ trang phục cho vai diễn Lurtz.

Theo IMDb

12 chi tiết mà bạn chưa chắc đã biết về bom tấn "Star Trek Beyond"