15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2)

DS  - Theo Helino | 07/06/2018 04:09 PM

Còn rất nhiều điều người xem vẫn còn chưa biết hết về bản năng vô cực - kỹ năng toàn diện nhất của Goku trong thời điểm hiện tại.

9. Bản năng vô cực là hình thái hoàn hảo nhất của Goku

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 1.

Goku đã liên tục thay đổi sau mỗi cuộc chiến, mỗi hình dáng mới lại đem tới cho anh sức mạnh vượt trội hơn so với trước kia. Tuy nhiên có thể nói rằng, bản năng vô cực chính là hình thái hoàn hảo nhất của Goku từ trước tới nay.

Goku là một người luôn câu tiến và luyện tập không ngừng, chính vì thế sức mạnh của anh không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Thế nhưng khi đạt được cấp độ Super Saiyan God, dường như anh không thích lắm vì nguồn sức mạnh này không thực sự là của mình. Nếu so sánh với bản năng vô cực, rõ ràng nó vượt trội hơn hẳn vì nó không phải là sự tăng cường về mặt sức mạnh, mà là tăng cường các kỹ năng của một võ sĩ - điều mà Goku thực sự quan tâm đến.

10. Lập luận của Zamasu về người thường là chính xác

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 2.

Ngay từ khi mới xuất hiện, Zamasu đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng con người là một điều rắc rối với gã, khi họ có khả năng đạt được sức mạnh hủy diệt. Và quả thực, suy luận của gã không hề sai về sau này. Goku đã được tới trạng thái vô cực đồng nghĩa với việc anh có khả năng vượt qua cả các vị thần, dù chỉ là con người. Thậm chí, việc Goku hạ được Jiren - người mạnh hơn cả các thần hủy diệt càng chứng tỏ rằng điều đó là đúng.

11. Mái tóc của Goku khi lên vô cực đáng ra đã có màu xanh thay vì trắng

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 3.

Bản năng vô cực hoàn chỉnh của Goku đem tới cho anh một điều nổi bật - mái tóc trắng. Nó tạo cảm giác cho người xem rằng nhân vật này trở nên bá đạo chẳng kém gì thần thánh. Thế nhưng ít người biết được rằng, đúng ra ban đầu mái tóc của Goku khi hóa vô cực phải là xanh dương chứ không phải trắng trong quá trình làm phim.

Trong thời gian làm phim Dragon Ball Resurrection F, tác giả Akira Toriyama được đạo diễn phim yêu cầu cho ra đời một hình dáng mới cho Goku và sẽ có mái tóc màu trắng. Tuy nhiên, mái tóc trắng thì sẽ có chút đụng hàng với vai phản diện chính trong phim là Freeza, thế nên hình dáng mới của Goku sẽ có mái tóc màu xanh và được đạt tên là Super Saiyan Blue. Thay vào đó, bản năng vô cực sẽ được sử dụng màu tóc trắng và như các fan hâm mộ đã thấy, nó phù hợp một cách hoàn hảo với Goku.

12. Bản năng vô cực không đồng nghĩa với chiến thắng

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 4.

Bản năng vô cực đúng là hình dáng cuối cùng và mạnh nhất của Goku, có cảm giác anh có thể hạ gục được bất kỳ đối thủ nào với nó. Tuy nhiên, nó không hề đảm bảo chiến thắng cuối cùng cho người sử dụng nó bởi vì nó quá khó để duy trì và tạo ra áp lực cực lớn cho người sử dụng.

Khi Goku tiến vào trạng thái vô cực lần đầu, cơ thể anh đã phải chịu tổn thương đáng kể. Trong cuọc chiến với Jiren, Goku đã tiến vào trạng thái hoàn chỉnh và có thể chiến đấu mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, nó cũng Goku chịu thiệt hại và tổn thương nặng nề, giống như một con dao 2 lưỡi vậy. Chính vì thế, nếu như dựa quá nhiều vào khả năng này, Goku hoàn toàn có thể thua trận từ rất sớm.

13. Goku mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện bản năng vô cực

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 5.

Goku đã sớm luyện thành bản năng vô cực trong Dragon Ball Super, nhưng phải đến giải đấu sức mạnh, anh mới thực sự thành thục kỹ năng này. Để có thể hoàn thiện được nó, Goku đã phải liên tục "ăn đòn" từ Jiren nên mới có thể đạt được. Anh đã phải chịu nhiều tổn thưởng cơ thể, mất gần hết sức bền. Tuy nhiên, điều này lại giúp cho anh hoàn thiện bản thân với kỹ năng này để đạt tới toàn diện nhanh hơn. 

Có thể nói, bản năng vô cực của Goku vẫn có giới hạn của nó, thế nhưng cách sử dụng của Goku đã chứng minh rằng, anh không chỉ vượt trội nhờ vào sức mạnh mà còn nhờ vào kỹ năng của mình.

14. Bản năng vô cực phù hợp với cốt truyện từ trước tới nay

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 6.

Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử Dragon Ball, bạn sẽ thấy rằng truyền thống lịch sử của nó chính là việc vượt qua giới hạn. Goku và đồng đội luôn vượt qua những thứ tưởng chừng không thể vượt qua, đạp đổ nó và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bản năng vô cực cũng vậy, nó là một thứ chỉ xuất hiện khi các cao thủ võ học đã đạt tới đỉnh cao, nhưng vẫn muốn vượt qua giới hạn của bản thân để đạt tới cực hạn. Càng đánh lại càng mạnh, nó là thứ nằm trong dòng máu của Saiyan.

15. Bản năng vô cực không phải là biến đổi hình dáng mà là một kỹ năng

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.2) - Ảnh 7.

Bản năng vô cực là hình thái biến hình cuối cùng của Goku, nhưng nhiều người cho rằng nó chỉ là một kỹ năng. Mặc dù nó có sự biến đổi về mặt hình dáng, nhưng về mặt sử dụng nó có phần nào đó giống với kỹ năng Kaio-ken trước đây. Bản năng vô cực giúp Goku mạnh hơn nhưng anh không thể giữ được nó lâu dài mà chỉ một thời gian ngắn, tuy nhiên nó giúp anh tập trung và mạnh hơn trước.