14 diễn viên nổi tiếng từng "chôm chỉa" đạo cụ phim trường về làm kỷ niệm

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/12/2016 05:30 PM

Hầu hết diễn viên đều không quan tâm tới giá trị của một món đạo cụ, nhưng họ muốn lưu giữ một vật kỷ niệm gắn liền với quãng thời gian, tâm huyết mà mình đã dành ra cho bộ phim.

Không phải chuyện lạ khi các món đạo cụ sử dụng trong phim có thể mang giá trị cao. Hãy thử tưởng tượng những vật dụng kinh điển như cây kiếm ánh sáng của Luke Skywwalker hay khẩu súng .44 Magnum đầu tiên của “Dirty” Harry sẽ đáng bao tiền thế nào nếu mang ra đấu giá. Chính vì thế, các studios phim vẫn thường quản lí rất chặt những món đạo cụ của mình cả trước lẫn sau quá trình sản xuất, nhưng đôi khi họ vẫn phải chào thua trước sự láu cá của chính các diễn viên.

Hầu hết diễn viên đều không quan tâm tới giá trị của một món đạo cụ, nhưng họ muốn lưu giữ một vật kỷ niệm gắn liền với quãng thời gian, tâm huyết mà mình đã dành ra cho bộ phim. Do đó, họ không ngần ngại “chôm chỉa” một vài món đồ rồi bí mật mang về nhà trưng bày ở nhà, bất kể nhà sản xuất có đồng ý hay không. Sau đây, ta sẽ đến với danh sách một số diễn viên nổi tiếng đã “lén lút” lấy vật dụng từ phim trường.

Daniel Radcliffe đã lấy hai cặp kính của Harry Potter, một từ bộ phim đầu tiên và một từ các bộ phim sau đó.

Mark Wahlberg đã ăn trộm một cái “ch** giả” mà anh ấy thường phải đeo từ bộ phim “Boogie Nights”.

Chris Pratt đã lấy luôn bộ trang phục Star-Lord về làm kỷ niệm, và để mặc khi anh đi làm từ thiện ở bệnh viện thiếu nhi.

Jennifer Lawrence đã tiện tay lấy luôn chiếc áo khoác da và đôi giầy da của nhân vật Katniss Everdeen trên phim trường “The Hunger Games”.

Không hẳn là ăn trộm bởi Will Ferrell được cho phép lấy vật dụng kỷ niệm từ bộ phim hài “Step Brothers”, nhưng khó ai nghĩ rằng anh ấy lại chọn bộ “b* giả” đáng giá 10,000 USD.

Andrew Garfield đã không ngần ngại đóng gói luôn một bộ đồ Spider-Man vào hành lí của mình sau khi hoàn thành “The Amazing Spider-Man 2”.

Dakota Johnson đã thú nhận ăn trộm khá nhiều quần lót và một cây roi từ phim trường “Fifty Shades of Grey”.

Emma Watson đã không thể kìm hãm bản thân và nhanh tay cất luôn một chiếc đũa thần, dây chuyền thời gian và áo khoác của Hermione.

Robert Pattinson chỉ thích thú ăn trộm quần lót của Edward trong cả bốn phần phim “Twilight”.

Ryan Reynolds cũng là một diễn viên thích “trôm chỉa” một vài món đạo cụ của các bộ phim anh tham gia, điển hình như trang phục Deadpool hay chiếc nhẫn của Green Lantern.

Kristen Stewart đã lưu giữ một vài chiếc nhẫn trong quá trình quay “Twilight”, bao gồm cả chiếc nhẫn đính hôn giá trị.

Simon Pegg đã bỏ túi chiếc huy hiệu Starfleet từ phim trường “Star Trek Into Darkness” bất kể an ninh chặt chẽ của nhà sản xuất.

Rupert Grint đã tranh thủ lúc vắng người và “vặt” luôn con số 4 trên địa chỉ ngôi nhà của gia đình Dursley.

Robert Downey Jr. là chủ nhân của chữ “A” khổng lồ trong phim “The Avengers” bằng cách đánh lừa nhà sản xuất rằng anh ấy cần nó cho văn phòng tại Venice.

Theo Ranker

7 trang phục nữ siêu anh hùng sexy và gây tranh cãi nhất trong lịch sử comic