13 sự thật có thể bạn chưa biết về Cửu Vĩ Naruto - Anh hùng Làng Lá

jivelive  - Theo Helino | 22/03/2018 04:00 PM

Nữ Vương Nổi Loạn
18/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Trước khi mang danh "Anh hùng Làng Lá" thì Naruto bị gọi là "Thằng ngốc của Làng Lá” do thường xuyên phá hoại của công, học hành thì bết bát.

Mặc dù đã chính thức kết thúc, khép lại chặng đường dài 15 năm, Naruto vẫn là bộ manga có sức lan tỏa rộng khắp. Sự lôi cuốn của cuộc hành trình từ cậu bé bị mọi người xa lánh cho đến khi trở thành anh hùng của giới nhẫn giả đã gắn bó với biết bao thế hệ độc giả trên thế giới. Hãy cùng điểm lại những chi tiết thú vị có thể nhiều người chưa biết về anh chàng Naruto ngốc nghếch này nhé.

1. “Truyền thuyết” của chiếc băng đội đầu

Ban đầu, Naruto xuất hiện với cặp kính đeo trên đầu, bằng cách này, tác giả muốn làm cho Naruto trở nên khác biệt và nổi bật! Tuy nhiên, nghĩ tới viễn cảnh mỗi lần Naruto xuất hiện là lại phải chăm chút cho cái kính với nhiều chi tiết, rồi lại phải đổ bóng cho phần kính trông hơi lồi lên, nên cuối cùng tác giả đã nghĩ đến việc thay thế chiếc kính bằng chiếc băng đội đầu có khắc biểu tượng của làng.

Những tưởng khi Naruto đeo băng trán này thì tác giả sẽ vẽ đơn giản hơn nào ngờ, chiếc băng này có biểu tượng của làng, mang tính biểu tượng cao, nên tác giả đành phải vẽ nó cho toàn bộ những Nhẫn Giả trong làng. Rồi sau đó, tác giả lại buộc phải vẽ cho... mỗi làng, với mỗi băng đeo có ký hiệu đặc trưng khác nhau.


Kể ra vì một phút bốc đồng mà bộ truyện đã trở nên độc đáo hơn nhiều

Kể ra vì một phút "bốc đồng" mà bộ truyện đã trở nên độc đáo hơn nhiều

2. Sasuke và Naruto ai mạnh hơn?

Giữa nội bộ các fan của Naruto luôn có những cuộc tranh luận không hồi kết về sức mạnh thực sự của nhân vật chính, trong đó nổi bật là màn so sánh với thiên tài phản diện Uchiha Sasuke.

Cần biết rằng Naruto có "aura nhân vật chính" (Kishimoto luôn xây dựng Naruto với vai trò người hùng), thế nên anh chàng này rất mạnh. Nếu thống kê đầy đủ, Naruto là Jinchuuriki (vĩ chủ) duy nhất sở hữu chakra của cả 9 vĩ thú mà không chết. Anh chàng có đến 3 Huyết kế giới hạn (Kekkei Genkai), sử dụng thành thạo cả 5 nguyên tố cơ bản (Phong, Lôi, Thổ, Thủy, Hỏa) cộng thêm 2 ấn âm - dương thừa hưởng từ Lục đạo tiên nhân. Vậy nên, Naruto có thể nói là nhân vật mạnh nhất cả bộ truyện, hơn cả Đệ Nhất, Đệ Tứ hay Uchiha Itachi (anh trai Sasuke).

3. Naruto chưa từng hoàn thành bất cứ một nhiệm cụ cấp S nào

Ngoài hoạt động như 1 lực lượng quân đội cho đất nước mình, các ninja trong làng còn phải hoạt động vì mục đích thương mại. Mỗi ngày khách hàng tới làng và trả tiền cho nhiệm vụ uỷ thác.

Nhiệm vụ từ cấp tầm thường (dắt chó của lãnh chúa đi dạo) đến ám sát tội phạm bị truy nã. Khi cần, Kage hay thầy Jounin của 1 đội Genin có thể phân công các nhiệm vụ vì lợi ích của đất nước dù không được trả công. Tất cả các uỷ thác được phân loại theo cấp S, A, B, C, và D, và được phân công dựa theo trình độ của các ninja. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được nhận 1 khoản tiền thưởng từ phía người uỷ thác. Và Naruto của chúng ta chưa từng hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ cấp S nào, trong khi đó người đứng đầu trong danh sách này là Jiraiya với 138 lần hoàn thành cấp cao nhất.

4. “Sexy chi thuật”

Sexy No Jutsu được coi là kĩ thuật “nguy hiểm” nhất do chính Naruto sáng tạo ra. Nếu từng theo dõi Naruto từ những ngày đầu đến nay, chắc chắn bạn sẽ chẳng mấy lạ lẫm với nhẫn thuật huyền thoại này của chú nhóc với khả năng biến hình thành những cô nàng cực kì nóng bỏng khiến đối thủ bị choáng váng.

Tuyệt chiêu Sexy no Jutsu lại được Naruto sử dụng vô cùng “tinh quái”

Những tưởng đây là 1 kĩ thuật vô dụng nhưng nhờ có nó mà cậu đã giành được chiến thắng ngoạn mục khi gặp những tên sát thủ "dê xồm". Chỉ bằng màn biểu diễn thuật Quyến rũ đơn giản, Naruto còn dụ dỗ được Jiraiya huấn luyện cho mình dù trước đó cậu đã hết lời van nài nhưng vẫn không nhận được cái gật đầu đồng ý của vị Tiên nhân háo sắc. Ngoài ra, ngay cả Hokage Đệ Tam cũng từng phải “xịt máu mũi” khi chứng kiến Naruto thể hiện kỹ thuật “tủ” này.

Đặc biệt, Harem no Jutsu - tuyệt chiêu phối hợp giữa Kage Bunshin no Jutsu và Sexy no Jutsu có thể tạo ra “hằng hà sa số” những người phụ nữ đẹp khêu gợi đủ để đánh gục những bậc đàn ông đích thực, khiến họ chảy máu mũi quá nhiều đến nỗi ngất xỉu. Chi tiết này đã thực sự “thỏa mãn” được người hâm mộ - những người luôn ấp ủ mông muốn một ngày Naruto trở thành nữ và… sống hạnh phúc trọn đời bên Sasuke. Đây cũng là nguồn cảm hứng của rất nhiều các bộ fan-art, fan-fic hay thậm chí là trong các tựa game mobile sau này, gần đây nhất có thể kể đến Nữ Vương Nổi Loạn - tựa game quy tụ tất cả các phiên bản nữ của nhân vật nam manga.


Bên cạnh những Luffy, Sanji, Ichigo thì Naruto phiên bản nữ cũng cực nuột trong Nữ Vương Nổi Loạn

Bên cạnh những Luffy, Sanji, Ichigo thì Naruto phiên bản nữ cũng cực "nuột" trong Nữ Vương Nổi Loạn

Trong truyện, Naruto khi nhận được sức mạnh từ Lục Đạo Hiền Nhân đã có nguồn Chakra khủng khiếp, bao bọc cậu trong ánh vàng độc nhất. Thêm vào đó, trong trạng thái này, Naruto có thể sử dụng các Đạo Ngọc Cầu để tạo thành Côn Lục Đạo hoặc sử dụng chúng để di chuyển với tốc độ cao. Đây cũng là nguồn cảm hứng để Nữ Vương Nổi Loạn thiết kế bộ kỹ năng mang đậm dấu ấn của anh chàng này, dù trong hình hài nữ giới nhưng sức mạnh vẫn cực kỳ vượt trội.

Nữ Vương Nổi Loạn - tựa game manga mới nhất sắp biến ước mơ hóa nữ Naruto của fan trở thành sự thật
Nữ Vương Nổi Loạn - tựa game manga mới nhất sắp biến ước mơ "hóa nữ Naruto" của fan trở thành sự thật

Fanpage: TẠI ĐÂY

Group: TẠI ĐÂY

5. Hình mẫu của Naruto

Khi Kishimoto sáng tạo nhân vật Naruto, anh kết hợp nhiều nét tiêu biểu mà anh cảm nhận sẽ cấu thành một anh hùng lý tưởng: một cách suy nghĩ thẳng thắn, một mặt lại tinh nghịch, và nhiều tính cách của Goku từ tác phẩm 7 Viên Ngọc Rồng. Kishimoto cũng thừa nhận rằng anh không thích nhân vật thông minh, đó là lí do vì sao anh đã tạo ra một Naruto đơn giản và ngốc nghếch như vậy. Kishimoto không dựng hình Naruto theo một ai cụ thể, mà tưởng tượng cậu ta như một đứa trẻ với một mặt tối gây ra bởi quá khứ khắc nghiệt của cậu. Dù vậy, cậu ta luôn lạc quan - một nét mà Kishimoto nói là khiến cậu ta riêng biệt.


Naruto thừa hưởng nhiều nét tính cách của Goku

Naruto thừa hưởng nhiều nét tính cách của Goku

Họa sĩ Masashi Kishimoto cũng từng tiết lộ rất nhiều lần rằng anh là một fan boy chân chính của Dragon Ball. Do đó đã có không ít lần vị họa sĩ này để lại những tình tiết nhỏ thú vị gợi ý về Dragon Ball trong bộ truyện tranh của mình. Đầu tiên có thể kể đến mặt nạ của Chiaotzu (Chan Xư) xuất hiện trong một cảnh lễ hội của mà Naruto tham gia.

6. Vì Naruto, vợ chồng Kishimoto mất 11 năm mới được hưởng tuần trăng mật

Công việc của các mangaka thực sự rất vất vả. Họ phải viết, vẽ và sáng tác truyện liên tục, với số lượng khoảng 18 trang/tuần. Chưa kể đến việc kiểm soát chất lượng anime, game và phim chiếu rạp. Thế nên, họ rất bận.

Kishimoto cũng vậy. Ông dành gần như toàn bộ thời gian để làm việc. Và kết quả là dù cưới vợ vào năm 2003, nhưng họ chỉ được hưởng tuần trăng mật sau khi series kết thúc vào năm 2014.

7. Hình ảnh xoắn ốc gắn liền với Naruto, đặc biệt thể hiện trong tên Naruto Uzumaki

Tên Naruto là từ viết tắt của narutomaki, một loại chả cá của người Nhật có thiết kế xoắn ốc với màu hồng ở giữa, được dùng để ăn kèm với Ramen - món ăn ưa thích của Naruto.

Từ “Uzumaki” còn có nghĩa là “Xoáy nước”. Thực tế có xoáy nước Naruto (được đặt theo tên thành phố Naruto, một thành phố có thật tại Nhật) nằm giữa thành phố này và Đảo Awaji. Tại đây có 1 cây cầu lớn tên Naruto, nếu ở trên cầu, các bạn còn có thể nhìn thấy những xoáy nước đặc biệt dưới chân cầu.

Ngoài ra thì mẹ của Naruto, Kushina Uzumaki, cũng thuộc gia tộc nổi tiếng Uzumaki ở làng Xoáy Nước. Họ lấy hình xoáy nước làm biểu tượng cho gia tộc!

Một số chi tiết thú vị khác:

8. Ngày 10 tháng 10, sinh nhật của Naruto được gọi là “Taiiku no hi” (Ngày Thể Dục Thể Thao) ở Nhật, một ngày nghỉ với hàng loạt các hoạt động thể chất thích hợp với một đứa trẻ nghịch ngợm. Tính cách của Naruto xuất phát từ ý nghĩa của ngày này. Tuy nhiên vào năm 1999, ngày này đã được đổi thành ngày thứ Hai tuần thứ hai của tháng 10.

9. Biệt danh của mẹ Naruto là "Ớt đỏ sôi máu", trong khi đó cha của Naruto là "Tia chớp vàng", còn của Naruto là "Orange Hokage". Màu cam chính là màu có được khi pha giữa đỏ và vàng.

10. Tác giả Oda của bộ One Piece ban đầu đã đặt tên cho anh chàng tóc vàng Sanji là Naruto, nhưng sau đó đã được thay đổi để tránh nhầm lẫn.

11. Naruto cũng có xuất hiện trong trang bìa chapter 766 của One Piece, nhưng "núp" sau Nami. Trong trang bìa này thì 2 nhân vật chính naruto và Luffy đang ăn đồ ăn yêu thích của nhau. Naruto ăn thịt, còn Luffy ăn Ramen!

Chương One Piece này được xuất hiện cùng một tuần với 2 chương cuối của manga Naruto. Ngoài ra trong chương 700 của Naruto, Boruto đã vẽ biểu tượng của nhóm Mũ Rơm lên đầu bức tượng.

12. Trong Konoha 11, ban đầu naruto là người thấp nhất, nhưng sau này cậu ấy lại là người cao nhất (180 cm), chỉ sau Shino.

13. Trước khi mang danh "Anh hùng Làng Lá" thì Naruto bị gọi là "Thằng ngốc của Làng Lá” do thường xuyên phá hoại của công, học hành thì bết bát.

Nguồn: Tổng hợp