13 bí mật có thể bạn chưa biết về Final Fantasy VII

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/04/2017 03:13 PM

Final Fantasy VII có thể xem là một trong những tựa game huyền thoại trên thế giới, thế nhưng, có những bí mật về tựa game này có thể bạn chưa từng biết đến.

Năm 2017 đánh dấu 30 năm ra đời của một trong những tựa game RPG nổi tiếng nhất lịch sử, Final Fantasy. Được hãng Square phát hành lần đầu vào ngày 18 tháng 11 năm 1987, Final Fantasy đã bán được hơn 115 triệu bản trên toàn thế giới và nằm trong top những thương hiệu video game bán chạy nhất mọi thời đại. Nếu như Final Fantasy được mang vương miện dành cho series trò chơi hay nhất thì viên ngọc trên đó phải là Final Fantasy VII.

20 năm sau ngày ra mắt, Final Fantasy VII vẫn chiếm được cảm tình rất lớn từ người hâm mộ. Nó là mốc son đánh dấu sự chuyển mình của cả dòng game. Ngày nay, nhiều trang đánh giá vẫn ca ngợi thành công của trò chơi này và liệt nó vào danh sách những game tuyệt vời nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bí mật mà có thể các bạn chưa bao giờ biết về Final Fantasy VII.

Nội dung có đi kèm một số spoiler, các bạn cân nhắc trước khi đọc.

1. Bối cảnh ban đầu của game là thành phố New York với nhân vật chính là một thám tử

Kế hoạch dành cho Final Fantasy VII bắt đầu từ năm 1994, ngay sau khi Final Fantasy VI phát hành. Cha đẻ của series, ngài Hironobu Sakaguchi và nhóm của ông đã phác thảo các kịch bản cho phần mới này. Một trong số đó là câu chuyện về thám tử đầy nhiệt huyết Joe. Dự tính của Sakaguchi là cho Joe sinh sống tại New York vào năm 1999. Nhiệm vụ của nhân vật này là truy tìm thủ phạm của một vụ đánh bom diễn ra trong thành phố.

Khi thực hiện phát triển dự án, mọi người cho rằng New York không phù hợp với trò chơi này, nhưng họ vẫn giữ lại cho một trò chơi khác trong tương lai. Địa điểm được chuyển qua thành phố công nghệ cao Midgar. Kế hoạch đánh bom vẫn có trong diễn biến cốt truyện. Nhân vật chính bị đổi thành Cloud Strife. Không biết một ngày nào đó liệu thám tử Joe đáng thương có được xuất hiện trong một tựa game nào đó hay không.

2. Game là nguồn cảm hứng cho Xenogears, Parasite Eve và Final Fantasy VIII

Không phải tất cả các ý tưởng đều biến mất như Joe. Nhiều thành viên đã sử dụng lại ý kiến của mình cho các dự án khác. Mặc dù khi phát triển một trò chơi, có rất nhiều kịch bản, phác thảo bị vất bỏ nhưng với trường hợp của Final Fantasy VII, các lập trình viên đã tận dụng chính những thứ bị loại đi đó để tạo ra 3 trò chơi: Xenogears, Parasite Eve và cả Final Fantasy VIII.

Trước khi các anh hùng của chúng ta nổi dậy ở Midgar, 2 tác giả Tetsuya Takahashi và Kaori Tanaka đã cho họ tham gia một cuộc chiến giữa 2 cường quốc Aveh và Kislev. Cốt truyện ban đầu của Final Fantasy VII, bị đánh giá là quá đen tối, được Takahashi hồi sinh cho một dự án có tên mã “Kế hoạch Noah”. Về sau nó được phát hành vào năm 1998 dưới tựa đề Xenogears và trở thành một RPG cực kỳ nổi tiếng. Bối cảnh New York cũng được chuyển qua trò chơi Parasite Eve (1998). Nhân vật chính là Aya Brea, nhân viên mới của cục cảnh sát. Có lẽ nào thám tử Joe cũng có mặt ở đó chăng?

Game tiếp theo thừa hưởng các yếu tố từ Final Fantasy VII là đàn em Final Fantasy VIII. Phác họa ban đầu về một phù thủy đã xuất hiện trong đầu nhóm phát triển nhưng không phù hợp với chủ đề cũng như sự kiện trong game. Nhân vật này bị bỏ qua một thời gian cho đến khi tìm được ngôi nhà mới là Final Fantasy VIII. Đó không ai khác ngoài Edea Kramer.

3. Tóc của Cloud Strife suýt chút nữa là màu đen

Cloud Strife là nam chính trong Final Fantasy VII. Hình ảnh một Cloud với thanh Buster Sword khổng lồ sau lưng đã trở thành quá đỗi quen thuộc với mỗi fan hâm mộ. Một đặc điểm nhận biết khác của Cloud chính là mái tóc vàng óng. Tuy nhiên đáng lẽ ra anh phải nổi tiếng với kiểu tóc đen mượt chứ không phải style hiện tại.

Với ý tưởng đơn giản hóa thiết kế nhân vật, Cloud ban đầu được cho một mái tóc đen tối màu. Việc này vừa giúp giảm thời gian tạo ra mô hình 3D, vừa làm nổi lên sự tương phản với phản diện chính Sephiroth do hắn có tóc dài và trắng bạc. Thế nhưng họa sĩ Tetsuya Nomura lại quyết định sử dụng tóc vàng để Cloud không bị quá nam tính. Họ cho rằng nhân vật manly quá mức sẽ không được người hâm mộ yêu thích.

4. Mối liên kết với Star Wars

Star Wars hiện diện ở khắp nơi. Bạn có thể bắt gặp thương hiệu này ở bất cứ đâu, từ phim ảnh, TV show, trò chơi điện tử cho đến đồ ăn theo. Final Fantasy cũng chịu ảnh hưởng trong rất nhiều phiên bản. Final Fantasy VII có 2 nhân vật liên kết trực tiếp đến Star Wars là Biggs và Wedge.

Hai thành viên của AVALANCHE này đã làm việc cùng với Cloud và Barret ở giai đoạn đầu game. Họ hỗ trợ công tác phá hủy lò phản ứng Mako ở Midgar. Đáng buồn là cả 2 đã thiệt mạng khi Shinra cho phá hủy thành phố. Lòng dũng cảm và sự hi sinh của họ rất giống với Biggs Darklighter và Wedge Antilles trong Star Wars.

Nhân vật Biggs của Star Wars là đồng hương của Luke ở hành tinh Tatooine. Họ đã bay cùng nhau trong cuộc chiến phá hủy Death Star. Nhưng Biggs hi sinh trước khi chiến tranh kết thúc. Wedge thì vẫn sống sót cho đến cuối phim. Anh cũng là một phi công starfighter, sát cánh cùng Luke trong các trận Yavin, Hoth hay Endor.

5. Sự xuất hiện của tín ngưỡng tôn giáo Kabbalah

Final Fantasy VII thêu dệt nên một câu chuyện hấp dẫn bao gồm cả những yếu tố thần thoại và tôn giáo. Rất giống với cái chết của Aerith phản ánh trải nghiệm thực tế, các thành phần tín ngưỡng đã có ảnh hưởng lớn đến cả dòng game Final Fantasy. Lấy cụ thể trường hợp Final Fantasy VII, chúng ta thấy được phảng phất những nét đặc trưng của Kabbalah, một tư tưởng của người Do Thái.

Điều này thể hiện rõ nét nhất qua tên gọi của các nhân vật. Ví dụ như Sephiroth được bắt nguồn từ chữ “Sephirot”, một trong mười nhân dạng của Chúa và là một phần của Cây Sinh Mệnh trong truyền thuyết của đạo Kabbalah. Còn Tifa thì giống với Tiferet, một mặt của Cây Sinh Mệnh và có ý nghĩa là cái đẹp. 7th Heaven và Final Heaven, tên quán bar và limit break của Tifa gắn với quan niệm trong Kabbalah rằng Tiferet liên kết tới tầng cao nhất của sự sống.

6. Cảm hứng đến từ Thần thoại về Thor

Final Fantasy VII có nhiều nét tương đồng với nhân vật Thor của Marvel: một người hùng tóc vàng có sức mạnh vô song, mang bên mình món vũ khí thần thánh và gắn liền với thần thoại Bắc Âu. Những câu chuyện dân gian này có sự xuất hiện của rất nhiều vị thần, quái vật và thực thể lạ lùng.

Gốc gác Bắc Âu tồn tại trong rất nhiều tên gọi của Final Fantasy VII. Midgar, một trong những thành phố phát triển nhất của game, được lấy từ chữ Trái Đất trong tiếng Na Uy (Midgard). Nibelheim, quê hương của Cloud và Tifa, chính là một địa danh trong Chín Vũ Trụ truyền thuyết. Ngoài ra, Ragnarok, cây kiếm thuộc hàng mạnh nhất game được mô phỏng theo tên của chuỗi sự kiện đánh dấu ngày tận thế.

Theo fffcvn