12 "Thánh Đấu Sĩ" đến từ manga Áo Giáp Vàng đổ bộ vào bản gốc của Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 31/03/2019 10:06 AM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trải qua hơn 2 năm được phát hành, cả Liên Quân Mobile và bản gốc của nó đều sở hữu số lượng tướng và skin cực kỳ đồ sộ.

Arena of Valor - Liên Quân Mobile được Tencent phát hành ra nhiều khu vực trên khắp thế giới. Trò chơi này vốn chịu ảnh hưởng bởi King of Glory và HoN. Tạo hình gốc và skin của không ít tướng trong Liên Quân Mobile được bê gần như nguyên từ HoN sang, trong khi bộ kỹ năng lại được kế thừa từ tướng trong King of Glory. Trải qua hơn 2 năm được phát hành, cả Liên Quân Mobile và bản gốc của nó đều sở hữu số lượng tướng và skin cực kỳ đồ sộ.

12 Thánh Đấu Sĩ đến từ manga Áo Giáp Vàng đổ bộ vào bản gốc của Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Dự án hợp tác giữa Arena of Valor với Sword Art Online đã được bật mí.

Nhằm gia tặng lượng người chơi là fan của các thương hiệu anime và manga gốc Nhật Bản, Phương Tây mà Tencent và các đối tác đã không ngừng nghiên cứu để phát triển vật phẩm ingame "2 trong 1" một cách hài hòa nhất. Nói rõ hơn thì các vị tướng/skin mới của Liên Quân Mobile và King of Glory sẽ có thể là nhưng nhân vật anime, manga đình đám. Đơn cử như trong quá khứ, trường hợp của 5 tướng bản quyền DC Comics đã và đang có tầm ảnh hưởng khá mạnh trong Liên Quân Mobile hay là dàn tướng SNK có độ hữu dụng rất cao trong King of Glory.

12 Thánh Đấu Sĩ đến từ manga Áo Giáp Vàng đổ bộ vào bản gốc của Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

Tencent "chơi lớn" với dàn Thánh Đấu Sĩ đổ bộ vào King of Glory.

Nhưng không chỉ dừng lại với DC Comics, Tencent thông qua Garena Arena of Valor Đài Loan mới đây đã hé lộ dự án hợp tác với thương hiệu Anime nổi tiếng Nhật Bản là Sword Art Online. Chỉ với hình ảnh tướng Liên Quân Mobile thuộc nhóm trợ thủ là Alice cầm 2 thanh kiếm giống với vũ khí của nhân vật Kirito trong Sword Art Online đã khiến cộng đồng xôn xao bàn tán. Trong khi bản gốc của Liên Quân Mobile là King of Glory còn "chơi lớn" hơn khi đưa 12 "Thánh đấu sĩ" nguồn gốc Saint Seiya - bộ manga được biết đến với cái tên "Áo giáp vàng".

12 Thánh Đấu Sĩ đến từ manga Áo Giáp Vàng đổ bộ vào bản gốc của Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Vị tướng Đạt Ma sở hữu skin vàng sáng chói.

"Áo giáp vàng" là bộ truyện manga có tên gốc là Saint Seiya của tác giả Kurumada Masami người Nhật. Câu chuyện nói về những chiến binh được gọi là "Thánh đấu sĩ", là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ. Tổng cộng có 88 chòm sao đại diện cho 88 Thánh đấu sĩ, 88 Thánh đấu sĩ này sẽ bảo vệ cho nữ thần Athena trong cuộc chiến nhằm bảo vệ loài người chống lại các thế lực tà ác như Poseidon (Thần biển) và Hades (Thần chết). Bản thân Poseidon cũng có các đấu sĩ trung thành với mình, còn Hades có trong tay 108 Ma đấu sĩ tương ứng với 108 ngôi sao. Trong 88 Thánh đấu sĩ, có 12 Thánh đấu sĩ có Thánh y vàng là 12 đấu sĩ mạnh nhất đại diện cho 12 chòm sao thuộc cung hoàng đạo.

12 Thánh Đấu Sĩ đến từ manga Áo Giáp Vàng đổ bộ vào bản gốc của Liên Quân Mobile - Ảnh 4.

Giá bán của skin "Áo Giáp Vàng" cũng không hề rẻ.

Dự kiến, Tencent sẽ cập nhật 12 "thánh đấu sĩ vàng" này vào King of Glory dưới hình thức skin tướng. Trước mắt, Đạt Ma là vị tướng đầu tiên có trang phục "Áo giáp vàng". Liệu Liên Quân Mobile có kế thừa được yếu tố khá hấp dẫn này không? Chúng ta hãy cùng chờ xem vì dù sao thì Liên Quân Mobile và King of Glory đều do Timi - studio thuộc Tencent trực tiếp phát triển.