10 tựa game hay nhất đã phát hành trong năm 2020 (P2)

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/06/2020 11:59 PM

Trong 6 tháng đầu năm, làng game thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tựa game chất lượng.

Resident Evil 3 Remake

10 tựa game hay nhất đã phát hành trong năm 2020 (P2) - Ảnh 1.

Với dòng game Resident Evil, phiên bản RE3 được xem là kiệt tác mang tính biểu tưởng và đã củng cố mạnh mẽ hơn cho sự thành công của thương hiệu game kinh dị lâu đời này. Đến nay, sau 20 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên, phiên bản huyền thoại này đã sẵn sàng trở lại với nền tảng đồ họa và gameplay hoàn toàn mới.

Nội dung của RE3 Remake vẫn sẽ xoay quanh nhân vật Jill Valentine - nữ anh hùng trong Resident Evil 1. Lần này. Jill trở lại Racoon cũng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, thu thập thêm các hành vi bất hợp pháp của tập đoàn Umbrella.

Final Fantasy VII Remake

Vào giữa tháng 4 vừa qua, tựa game Final Fantasy VII Remake đã chính thức có mặt trên các kệ hàng ở PlayStation Store. Theo đánh giá ban đầu của cộng đồng, bản làm lại lần này là cực kỳ tuyệt với và xứng đánh là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Game hay nhất năm 2020".

10 tựa game hay nhất đã phát hành trong năm 2020 (P2) - Ảnh 2.

Khác với phiên bản gốc xuất hiện cách đây hơn 20 năm, gameplay của Final Fantasy VII Remake mang đến cho bạn một sự kết hợp thú vị giữa phong cách hành động nhập vai và chiến đấu theo lượt. Hệ thống chiến đấu tiêu chuẩn cho FF7 Remake sẽ cho bạn tấn công trong thời gian thực để tích điểm cho thanh ATB (Active Time Battle). Sau khi thanh ATB đã đầy, bạn có thể tạm dừng hành động để thực hiện các đòn tấn công đặc biệt, sử dụng phép thuật và sử dụng vật phẩm.

Ori and Will of the Wisps

10 tựa game hay nhất đã phát hành trong năm 2020 (P2) - Ảnh 3.

Ori and Will of the Wisps sẽ đóng vai trò là phần tiếp theo của Ori and the Blind Forest - tựa game tuyệt đẹp từng gây sốt vào năm 2015 khi thu về lợi nhuận cực khủng. Ori and Will of the Wisps thể hiện phong cách đồ họa tuyệt đẹp mang tính biểu tượng của game, nơi Ori chiến đấu chống lại những kẻ thù có kích thước lớn hơn mình.

Giống như người tiền nhiệm, Ori bay trên lưng một con cú con, vẫn là một trong những cách thú vị nhất để đi du lịch và ngắm cảnh trong game. Bên cạnh đó, game không chỉ tập trung vào việc xây dựng và khám phá mà còn cho phép người chơi tham gia chiến đấu chống lại những kẻ thù hung bạo.

Minecraft: Dungeons

10 tựa game hay nhất đã phát hành trong năm 2020 (P2) - Ảnh 4.

 Minecraft: Dungeons là một tựa game phiêu lưu hành động khám phá những dungeon của thế giới Minecraft. Người chơi có thể chơi solo một mình hoặc chơi co-op với bạn bè, tối đa là bốn người có thể tham gia. Người chơi sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách đầy cam go và nguy hiểm tại các địa điểm cùng môi trường hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong Minecraft.

Minecraft: Dungeons sẽ mang phong cách đồ họa pixel với các khối vuông đặc thù và những chi tiết như vũ khí, vật phẩm, nhân vật, quái vật,v.v...đều giống phiên bản chính. Qua các nhiệm vụ trong dungeon, người chơi sẽ khám phá được cốt truyện chính của game và cuối cùng sẽ đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong Minecraft: Dungeons được gọi là Arch-Illager.