10 sự thực mà bạn chưa chắc đã biết về bộ phim Oscar - "The Revenant"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2016 05:30 PM

“The Revenant” là một trong những bộ phim xuất sắc nhất trong năm 2015, đạt được thành công trên cả mặt thương mại và chiến thắng tới 3 giải Oscar trong tổng số 12 đề cử.

The Revenant” là một trong những bộ phim xuất sắc nhất trong năm 2015, đạt được thành công trên cả mặt thương mại và chiến thắng tới 3 giải Oscar trong tổng số 12 đề cử gồm “Đạo diễn Xuất sắc Nhất”, “Nam chính Xuất sắc Nhất” và “Quay phim Xuất sắc Nhất”. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 chi tiết hậu trường xoay quanh bộ phim đậm chất nghệ thuật hàn lâm này mà bạn chưa chắc đã nắm rõ:

1. Cảnh vật lộn với con gấu xám được quay bằng cách buộc Leonardo DiCaprio vào dây cáp rồi lăng qua lăng lại một cách bạo lực.

2. Nam diễn viên Tom Hardy đã có lúc bực bội với phương pháp làm phim tàn nhẫn và quá tỉ mỉ của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu đến độ anh đã kẹp cổ vị đạo diễn để xả giận. Sau nay, hình ảnh đó được in lên tất cả áo T-shirt mà Hardy tặng cho đoàn làm phim.

3. Vì chậm tiến độ sản xuất theo dự định, tuyết đã bị tan tại địa điểm quay ở Canada trước khi quay phim xong. Đoàn làm phim đã buộc phải di chuyển toàn độ quá trình sản xuất tới miền nam Argentina, nơi vẫn trong điều kiện mùa đông tương tự.

4. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio chia sẻ rằng, mặc dù nhân vật của anh phải chịu đựng đau đớn trong suốt quá trình quay phim, và điều kiện tự nhiên khó khăn vì quay ngoại cảnh, anh chưa bao giờ bị chấn thương trong khi diễn.

5. Nam diễn viên Sean Penn là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn John Fitzgerald và đã được tuyển chính thức, nhưng sau đó bỏ giữa chừng vì xung đột lịch làm việc. Vai diễn này sau đó chuyển sang cho Tom Hardy.

6. Khi Glass chiến đấu với con gấu, ban đầu anh ta bắn bị thương nó ở bên trái rồi cuối cùng kết liễu nó bằng nhiều nhát đâm. Cách thức này được lập lại một lần nữa trong màn đối đầu cuối cùng với Fitzgerald, khi Glass bắn bị thương hắn ở vai trái và kết liễu hắn bằng nhát đâm dao.

7. Mặc dù số mệnh của Glass được cắt ngang và úp mở ở đoạn cuối, một giả thuyết phổ biến cho rằng anh ta tiếp tục sống sót; bởi bạn có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta ở đoạn credits. Vài lần trong suốt bộ phim, thành viên trong gia đình của Glass có nói rằng “Nếu anh có thể thở được, anh có thể tiếp tục chiến đấu.”

8. Đạo diễn Alejandro G. Iñárritu cương quyết rằng hình ảnh CGI sẽ không được sử dụng để tăng cường cho bộ phim, nói rằng: “Nếu chúng ta sử dụng màn hình xanh với những cốc café và ai nấy đều có thời gian thoải mái, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng chắc chắn bộ phim sẽ như ‘c*t’”.

9. Bản tính nóng nảy của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, kết hợp với lịch làm việc sức ép cao và điều kiện quay phim khó khăn, đã khiến vài thành viên đoàn phim bỏ dự án hoặc bị sa thải. Iñárritu giải thích rằng: “Là một đạo diễn, nếu tôi xác định được một cây violin bị lạc nhịp, tôi phải bỏ nó ra khỏi dàn hợp xướng.”

10. Thông tin Leonardo DiCaprio đã phải ngủ trong xác của một con ngựa thật trong quá trình quay phim là không chính xác, và là thông tin đồn thổi mà thôi. Thực tế, cảnh này mất 2 giờ để quay với Leonardo ngủ trong xác một con ngựa giả.

5 ông trùm buôn thuốc phiện thành công nhất trên màn ảnh Hollywood