10 sự thực kỳ thú không phải ai cũng biết về thế giới điện ảnh (P7)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/06/2016 07:30 PM

Con nhện được sử dụng trong "Spider-Man" năm 2002 là giống nhện Steatoda, chứ không phải loài "góa phụ đen". Con nhện đã được đánh thuốc mê, rồi sơn màu xanh đỏ.

Mỹ là đất nước có nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới với giá trị hàng chục tỷ USD mỗi năm. Các bộ phim của họ thường được đầu tư sản xuất rất lớn và tự do khám phá nhiều dạng đề tài khác nhau, từ tiểu sử chân thực, trung cổ thần bí, khoa học viễn tưởng hay cả những bộ phim hoạt hình cổ tích, nhằm phục vụ cho sở thích của nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Tất nhiên đằng sau mỗi bộ phim đều có những chi tiết hậu trường thú vị mà không phải ai cũng nắm rõ, và sau đây là 10 sự thực thú vị như thế:

1. Arnold Schwarzenegger được trả 15 triệu USD tiền lương để tiếp tục thực hiện "Terminator 2: Judgment Day", và ông ấy chỉ có khoảng 700 từ đối thoại cả phim. Tính ra mỗi từ ông ấy nói có giá trị tới 21,429 USD, và riêng câu "Hasta la vista, baby" có giá tới 85,716 USD.

2. Chiếc mặt nạ Michael Myers đội trong phim "Halloween" thực tế được thiết kế theo Thuyền trưởng Kirk bởi đạo diễn John Carpenter là người hâm mộ "Star Trek".

3. Bộ ba phim "The Lord of the Rings" suýt chút nữa là không thể thực hiện bởi Viggo Mortensen không hề có hứng thú tham gia. Tuy nhiên, chính con trai của ông lại cầu xin và thuyết phục ông bố nhận vai Aragorn.

4. Pierce Brosnan đã phải kí kết hợp đồng cấm mặc trang phục tuxedo đầy đủ trong bất cứ bộ phim nào khác ngoài James Bond trong giai đoạn từ 1995 - 2002.

5. Heath Ledger suýt chút làm gãy mũi của Jake Gyllenhaal trong cảnh hai người hôn nhau ở phim "Brokeback Mountain".

6. Mỗi khung hình trong các cảnh CGI ở bộ phim "Avatar" của đạo diễn James Cameron mất khoảng 47 giờ để render. Do vậy, bộ phim này mất tới gần 10 năm để sản xuất.

7. Trong "Saving Private Ryan", tất cả dàn diễn viên chính đều được huấn luyện quân sự cơ bản ngoại trừ Matt Damon. Các nhà làm phim nghĩ rằng làm thế sẽ giúp các diễn viên có mối quan hệ ràng buộc với nhau hơn và cảm nhận sự phẫn uất khi phải đi giải cứu một anh lính mới chẳng biết gì.

8. Đạo diễn của phim "Cannibal Holocaust" phải ra tòa án để chứng minh rằng không một diễn viên nào bị giết hại trong quá trình quay phim bởi vì nó quá thật và bạo lực.

9. Sự lựa chọn thứ hai cho vai diễn Công chúa Leia trong "Star Wars" năm 1977 của đạo diễn George Lucas là Jodie Foster. Bởi vì bộ phim có kinh phí thấp nên một vài bộ trang phục Wookiee được làm từ tóc người thật.

10. Con nhện được sử dụng trong "Spider-Man" năm 2002 là giống nhện Steatoda, chứ không phải loài "góa phụ đen". Con nhện đã được đánh thuốc mê, rồi sơn màu xanh đỏ.