10 sự thực kỳ thú không phải ai cũng biết về thế giới điện ảnh (P5)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2016 05:45 PM

Đằng sau mỗi bộ phim điện ảnh đều có những chi tiết hậu trường thú vị mà không phải ai cũng nắm rõ, và sau đây là 10 sự thực thú vị như thế.

Mỹ là đất nước có nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới với giá trị hàng chục tỷ USD mỗi năm. Các bộ phim của họ thường được đầu tư sản xuất rất lớn và tự do khám phá nhiều dạng đề tài khác nhau, từ tiểu sử chân thực, trung cổ thần bí, khoa học viễn tưởng hay cả những bộ phim hoạt hình cổ tích, nhằm phục vụ cho sở thích của nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Tất nhiên đằng sau mỗi bộ phim đều có những chi tiết hậu trường thú vị mà không phải ai cũng nắm rõ, và sau đây là 10 sự thực thú vị như thế:

1. Tên của nhân vật Darth Vader đã được đổi thành Lord Fener ở Ý bởi từ "Vader" trong tiếng Ý nghe gần giống với từ chỉ "toilet."

2. "Raiders of the Lost Ark" có chứa chữ viết tượng hình giống với C-3PO và R2-D2 ở "Star Wars".

3.Tên cửa hàng ăn Mexico trong phim "Anchorman" dịch ra có nghĩa là "chúng tôi nhổ vào thức ăn của bạn".

4. Cái toilet trong phim "Trainspotting" thực tế được đổ đầy sô cô la.

5. Quá trình quay phim "The Hunger Games: Catching Fire" khiến nữ diễn viên Jennifer Lawrence tạm thời bị điếc ở một bên tai.

6. Mất 2 ngày để đạo diễn John Hughes viết ra kịch bản của bộ phim học đường kinh điển "The Breakfast Club".

7. Trong "The Dark Knight", Heath Ledger không chỉ diễn xuất vai Joker, mà còn đạo diễn các đoạn video được Joker gửi tới giới truyền thông.

8. Câu thoại cuối cùng Superman nói trong "Superman IV" là "Hẹn gặp lại sau 20 năm." Và đúng 20 năm sau, phim "Superman Returns" được phát hành.

9. "This is Spinal Tap" là bộ phim duy nhất trên trang IMDb có tới 11 sao đánh giá.

10. Để có được cảnh quay ấn tượng cho "Home Alone", nam diễn viên Daniel Stern đã đồng ý để một con nhện tarantula thật bò trên mặt mình.

Độc đáo bộ ảnh mèo máy Doraemon đi cosplay thành đủ nhân vật khác