10 sự thực kỳ thú không phải ai cũng biết về thế giới điện ảnh (P3)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/04/2016 04:15 PM

Dựa theo IMDB, bộ phim chán nhất được phát hành tính đến năm 2015 là "Code Name: K.O.Z.", một bộ phim điện ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ 1,6 điểm.

Mỹ là đất nước có nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới với giá trị hàng chục tỷ USD mỗi năm. Các bộ phim của họ thường được đầu tư sản xuất rất lớn và tự do khám phá nhiều dạng đề tài khác nhau, từ tiểu sử chân thực, trung cổ thần bí, khoa học viễn tưởng hay cả những bộ phim hoạt hình cổ tích, nhằm phục vụ cho sở thích của nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Tất nhiên đằng sau mỗi bộ phim đều có những chi tiết hậu trường thú vị mà không phải ai cũng nắm rõ, và sau đây là 10 sự thực thú vị như thế:

1. "Showgirls" là bộ phim giữ kỷ lục nhận nhiều đề cử giải "Mâm Xôi Vàng" nhất trong lịch sử với tất cả 13 đề cử.

2. Series phim kinh điển "Alien" có sắp xếp thứ tự tên gọi của các người máy Android theo đúng bảng chữ cái gồm: Ash, Bishop và Call. Và David là tên gọi của Android xuất hiện trong tập phim kế thừa linh hồn của nó, "Prometheus".

3. Đạo diễn của bộ phim "Drive", Nicolas Winding Refn, đã thi trượt bằng lái đến 8 lần.

4. Chữ cái đầu trong tên gọi của các nhân vật chính trong phim "The Prestige" phát âm thành từ "ABRA" (trong từ "Abracadabra" thuật ngữ thường dùng trong biểu diễn ảo thuật). Còn chữ cái đầu của các nhân vật trong phim "Inception" phát âm thành "DREAMS" nghĩa là giấc mơ.

5. Ngôn ngữ người ngoài hành tinh trong phim "District 9" được tạo ra từ âm thanh nghiền quả bí ngô.

6. Dựa theo IMDb, bộ phim chán nhất được phát hành tính đến năm 2015 là "Code Name: K.O.Z.", một bộ phim của Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ 1,6 điểm.

7. Bộ phim "Beverly Hill Cops" đã tự sáng tạo ra công nghệ có tên "Satellite Tracking System" hay "Hệ Thống Theo Dõi Vệ Tinh". Nhiều năm sau, công nghệ này đã được phát minh ra thật và chúng ta được biết đến nó với tên "GPS".

8. Nam diễn viên Samuel L.Jackson là người hoàn hảo để vào vai Nick Fury. Bởi suy cho cùng, phiên bản Nick Fury hiện tại được dựa theo chính hình tượng Samuel L.Jacskson và được sự cho phép của diễn viên này.

9. Nếu bạn chịu khó xem hết đoạn credit cuối cùng của phim "Wreck-It-Ralph", bạn sẽ được thấy phiên bản logo Disney bị lỗi.

10. Phim hoạt hình "Rio" được dựa trên một câu chuyện có thật.

10 sự thực thú vị mà bạn ước gì đã sớm biết về thế giới comic