10 series anime siêu quái đản nên xem qua ít nhất một lần

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2016 06:30 PM

Không hề bị ràng buộc bởi những lí lẽ thông thường, anime cho phép các họa sĩ thỏa sức sáng tạo tới những chân trời cao nhất, xa nhất và … đôi là đi xa quá đà.

Không hề bị ràng buộc bởi những lí lẽ thông thường, anime cho phép các họa sĩ thỏa sức sáng tạo tới những chân trời cao nhất, xa nhất và … đôi là đi xa quá đà. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đến với một số series anime kỳ dị nhất suốt nhiều năm qua:

1. Bobobo-bo Bo-bobo

Lông mũi thần kỳ biết tấn công, một người đàn ông biết nói làm từ thạch, đó chỉ là một vài thứ trong vô số những thứ quái đản mà khán giả sẽ thấy được ở “Bobobo-bo Bo-bobo” mà thôi. Đây là anime sẽ mở mang đầu óc của bạn lên một tầng cao mới.

2. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori

Series anime kỳ quái hài hước này phải nói là rất thú vị, tuy nhiên người xem cần phải am hiểu một chút ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản thì mới có thể thấm thía hết được.

3. Sekko Boys

Các ban nhạc thần tượng trong anime chưa bao giờ trở nên dị biệt đến như thế. Trong “Sekko Boys”, khán giả sẽ được theo dõi hành trình của nhóm nhạc toàn bức tượng La Mã, biết hát, tạp dáng và vượt qua mọi thử thách trong thế giới showbiz.

4. Moyashimon: Tales of Agriculture

Câu chuyện trong anime xoay quanh một anh chàng sinh viên đại học nông nghiệp trẻ tuổi, Sawaki Souemon Tadayasu có năng lực khác thường là nhìn thấy và giao tiếp được với đủ loại vi khuẩn. Nhưng điểm khác lạ hơn nữa là trong mắt Tadayasu, các loại vi khuẩn có diện mạo hoàn toàn khác biệt so với những gì ta thấy dưới vi kính.

5. Unko-san

Trên một hòn đảo lạ có tồn tại cộng đồng của loài tiên “phân” nâu. Một trong những vị tiên, Unko-san có khả năng mang lại may mắn cho người khác, và cậu ta muốn sử dụng sức mạnh này để xua đi gì không may đang bám lấy bạn bè mình.

6. Cromartie High School

“Cromartie High School” là một ngôi trường với đủ thành phần cá biệt, ai nấy mặt mũi cũng rất ngầu trong như người trưởng thành 30 tuổi. Bên cạnh đó, đám học sinh trong trường còn có cả một người giống y hệt Freddie Mercury, một robot mà không ai “biết” là robot hay một con khỉ gorilla to đùng.

7. Pom Poko

Các con gấu chó Nhật Bản có thể biến hình sử dụng chính “bóng” của chúng đế đánh đuổi những nhà kinh doanh bất động sản, bảo vệ khu vực sinh tồn tự nhiên của mình. Nói “bóng” là còn hơi nhẹ thì phải?

8. Polar Bear Cafe

Một series anime về động biết nói, quản lý nhà hàng nghe có vẻ như không có gì bất thường, nhưng chuyện bất thường lại là ở chỗ chúng ứng xử một cách quá bình thường và “trần tục”.

9. Hen Semi

Bộ hai tập OVA về một người phụ nữ trẻ tham gia khóa học về tâm lí, tập trung chủ yếu vào những con người có dạng “fetish” hay biến thái đặc biệt. Điểm hài hước chính là những cách tiếp cận phân tích khoa học tới mỗi loại người này, đảm bảo mang lại đủ tình huống khó đỡ cho người xem.

10. Inferno Cop

Một anime theo phong cách flash được đưa thẳng lên Youtube với chỉ một diễn viên lồng tiếng và một cốt truyện cực kỳ nực cười, “Inferno Cop” vô tình mang lại những trải nghiệm vô cùng độc đáo mà không ai có thể ngờ tới.

Top 10 bộ phim hài kịch Mỹ thành công nhất mọi thời đại