10 người dùng con mắt "thần thánh" Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2)

Mirikatoji  - Theo Helino | 10/01/2020 03:30 PM

Là một trong 3 loại nhãn thuật lợi hại nhất trong Naruto, Byakugan đem lại rất nhiều sức mạnh và khả năng đặc biệt cho người sở hữu.

Byakugan (Bạch Nhãn) là huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga – một gia tộc danh giá ở làng Lá. Đôi mắt Byakugan mang màu trắng đặc trưng và không có đồng tử.

Đôi mắt Bạch Nhãn mang theo những năng lực tuyệt với mà ai cũng thèm muốn như: Tầm nhìn cực xa, cực rộng (ngoại trừ một điểm "mù" ở gần đốt sống thứ nhất), nhìn xuyên mọi thứ, và dòng chảy chakra, là chìa khóa để sử dụng Nhu quyền.

Chính bởi vì Byakugan đem lại rất nhiều sức mạnh và khả năng đặc biệt cho người sở hữu nên các làng khác luôn tìm cách xâm nhập Konoha để tìm hiểu bí mật của đôi mắt này.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm nốt 5 người dùng Byakugan mạnh nhất đã từng xuất hiện trong series Naruto và Boruto nhé.

5. Toneri Otsutsuki

10 người dùng con mắt thần thánh Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 1.

Toneri Otsutsuki là hậu nhân cuối cùng của Hamura Otsutsuki. Toneri sinh ra và lớn lên tại mặt trăng. Nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với Toneri khi vừa mới sinh ra đã không thấy được ánh sáng, phải lớn lên trong bóng tối và cô đơn.

Từ việc hiểu sai sứ mệnh mà tổ tiên để lại, Toneri đã quyết định "Tiêu diệt nhân loại" bằng cách cho Mặt Trăng va vào Trái Đất. Tại đây, Toneri đã cướp đi huyết kế Byakugan của Hanabi Hyuga để có thể đạt được sức mạnh Nhờ việc cướp đi đôi mắt của Hanabi thì Toneri đã đánh thức được Tenseigan là nhãn lực tối thượng của Byakugan (ngang ngửa với sức mạnh của Lục đạo) giúp anh sở hữu nguồn sức mạnh to lớn.

4. Urashiki Otsutsuki

10 người dùng con mắt thần thánh Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 2.

Urashiki Otsutsuki - một trong ba thành viên gia tộc Otsutsuki được giới thiệu trong anime Boruto nhưng lại không được xuất hiện trong manga. Ngay từ khi mới xuất hiện Urashiki tỏ ra mình là một người "vô cùng nguy hiểm".

Giống như Sasuke Uchiha thì Urashiki cũng có Rinnegan trong mắt trái của mình Rinnegan của hắn có sáu phẩy nhưng nó có màu đỏ chứ không phải màu tím. Mặt khác, Urashiki Otsutsuki còn có khả năng ăn cắp chakra của người khác bằng một chiếc cần câu và sau đó có thể sử dụng thuật của người bị hắn lấy cắp chakra.

Và giống như các thành viên khác của gia tộc Otsutsuki thì Urashiki cũng sở hữu Byakugan với một tầm nhìn 360, tầm nhìn x-quang, và khả năng nhìn xuyên qua hệ thống đường chakra. Hơn hết là tầm nhìn của Urashiki có vẻ rộng hơn Neji nên anh ta rất khó tấn công khi sử dụng Byakugan.

3. Momoshiki Otsutsuki

10 người dùng con mắt thần thánh Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 3.

Momoshiki là một thành viên của gia tộc Otsutsuki mới được giới thiệu trong series Boruto. Mục đích của hắn khi đến Làng Lá là bắt Naruto và chiếm lấy nguồn chakra vĩ thú Kurama cực lớn trong anh để khôi phục thần thụ và tạo ra nhiều đan dược giúp hắn trường sinh bất lão và mạnh mẽ hơn.

Momoshiki là một người vô cùng mạnh mẽ, hắn sở hữu hai con mắt bạch nhãn và có Rinnegan ở hai tay, từ đó có thể thấy hắn mang một sức mạnh rất khủng khiếp. Momoshiki thích hấp thụ và sử dụng các kỹ thuật của người khác thay vì dựa vào sức mạnh cá nhân của mình.

Với đôi mắt Byakugan của mình thì hắn có thể thấy được chakra của Kurama cho dù đã bị niêm phong trong Naruto. Trong manga thì Momoshiki còn có thể dùng nó để đọc số phận của người khác, mặc dù nó không cho phép hắn nhìn thấy số phận của chính mình.

2. Hamura Otsutsuki

10 người dùng con mắt thần thánh Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 4.

Hamura là em trai song sinh với Hagoromo (Lục đạo tiên nhân) do công chúa Kaguya sinh ra. Nhờ đó, ông là một trong hai người đầu tiên được sinh ra với chakra chảy trong mình.

Ông luôn được xem là một trong các nhân vật mạnh nhất trong lịch sử Naruto, ông có khả năng đánh bại Thập Vĩ khi hợp sức cùng anh trai. Không những thế cũng là một trong những người ở hữu đôi mắt Byakugan mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Hamura được biết là có được những năng lực tiêu chuẩn của đồng thuật nhờ Byakugan ở cả hai mắt. Cùng với sức mạnh thuần khiết từ đôi mắt mà ông có thể đánh thức Tenseigan- một dạng tiến hóa của Byakugan mang đến cho bản thân nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

1. Kaguya Otsutsuki

10 người dùng con mắt thần thánh Byakugan mạnh nhất trong Naruto và Boruto (P2) - Ảnh 5.

Công chúa Kaguya Otsutsuki là mẹ của Hagoromo và Hamura. Bà là người đã ăn trái của Shinju và được coi là người đầu tiên sử dụng chakra cũng như người đã góp phần tạo ra Thập Vĩ.

Kaguya sở hữu cả 3 loại nhẫn Thuật là Sharingan, Byakugan và Rinnegan ở con mắt thứ 3 trên trán. Với các đồng thuật này, bà có thể chế ngự mọi trận đánh vào thời của mình và thậm chí còn có thể dùng Vô hạn nguyệt độc khiến con người bị hút vào Shinju sẽ chuyển đổi thành Bạch Zetsu – nguồn năng lượng để nuôi dưỡng Thần Thụ.

Kaguya dùng Byakugan ở cả hai bên mắt, cho phép bà có thể quan sát gần 360° và khả năng nhìn thấy hệ thống lưu thông chakra. Tầm nhìn với Byakugan của bà còn cho phép bà vượt qua hàng phòng thủ của Susanoo. Kết hợp với tóc của mình, Kaguya còn có thể thấy huyệt đạo của đối phương và dễ dàng điểm huyệt để làm đối phương bất động hoàn toàn.

Với sức mạnh này rõ ràng Kaguya Otsutsuki đang là người dùng Byakugan mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại.