10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2)

Mirikatoji  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/02/2020 03:30 PM

Khi One Piece kết thúc cũng là lúc các thành viên băng Mũ Rơm chính thức vượt qua được các đối thủ cũng như chính bản thân mình để đạt được ước mơ.

Gần 20 năm ra mắt One Piece vẫn luôn làm người hâm mộ tò mò về những tình tiết và sự phát triển của câu chuyện. Và mới đây khi thông tin rằng One Piece sẽ kết thúc trong 5 năm nữa khiến các fan không khỏi xôn xao. Vì thế hiện tại đã có rất nhiều giả thuyết suy đoán rằng bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào, đặc biệt chính là trận đại chiến cuối cùng.

Hôm nay chúng ta hãy đến với danh sách 5 cặp đối thủ cuối cùng của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece nhé. Để đạt được giấc mơ họ phải vượt qua được các đối thủ cũng như chính bản thân của mình.

6. Brook với Geckoh Moriah

10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2) - Ảnh 1.

Brook là nhạc công của băng hải tặc Mũ Rơm. Lúc còn sống, Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi, khả năng của trái ác quỷ này sẽ cho phép người sở hữu nó sống lại một lần nữa. Cho nên sau khi phục sinh ông đã ở trong một hình hài của một bộ xương khô.

Còn Gekko Moriah là một cựu thành viên Shichibukai nhưng ông không được mọi người coi trọng về sức mạnh. Tuy nhiên điều đặc biệt nhất của Moriah là hữu trái ác quỷ Kage Kage no Mi, nó giúp ông sử dụng và kiểm soát bóng như những con vật. Nó cho phép ông xây dựng quân đội zombie bởi ông lấy bóng của người khác và cấy chúng trong cơ thể chết.

Trong quá khứ Gekko Moriah từng là chủ nhân của Thriller Bark, là người đã ăn cắp bóng Brook và các nhân vật khác nhau sử dụng chiếc bóng của họ để phục vụ cho mình. Vì vậy thật là thú vị nếu trong thời gian tới cuộc đối đầu giữa 2 nhân vật này được tái diễn. Và với khả năng hiện tại chắc chắn Brook không để thua dễ dàng.

7. Nami với Laffitte

10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2) - Ảnh 2.

Với vai trò là 1 hoa tiêu của nhóm hải tặc Mũ Rơm, Nami chịu trách nhiệm về việc định hướng cho thuyền chạy khi cả nhóm giăng buồm ra khơi. Cô luôn mang trong mình ước mơ vẽ toàn bộ tấm bản đồ thế giới trong One Piece. Cô có biệt tài ăn trộm và khả năng điều khiển thời tiết một cách nhuần nhuyễn nhờ một cây gậy thời tiết Clima-Tact do Usopp sáng chế ra.

Còn Laffitte là hoa tiêu "cực đỉnh" của băng Râu Đen. Trước khi trở thành hải tặc hắn từng là cảnh sát ở West Blue nhưng với tính cách độc ác, ưa bạo lực nên cuối cùng hắn đã dấn thân vào con đường phạm tội. Vũ khí của Laffitte là một thanh gậy kiếm Shikomizue. Mặc dù chưa xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện của Laffitte là mỗi lần hắn khiến nhiều người bất ngờ vì năng lực bí ẩn của mình.

Cuộc đối đầu giữa hai hoa tiêu để chọn ra người tài năng nhất chắc chắn đang được rất nhiều người mong chờ.

8. Sanji với Kizaru

10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2) - Ảnh 3.

Vinsmoke Sanji có biệt danh là Chân Đen (Hắc Cước), anh đang được xếp vào "Bộ Ba Quái Vật" nhờ vào sức mạnh vượt trội của mình cùng với Luffy và Zoro.

Dưới sự dậy bảo nghiêm khắc của huyền thoại Zeff, Sanji đã trở thành một bậc thầy cực kỳ mạnh mẽ của môn võ nghệ thuật có tên là "Chân Đen", Sức mạnh của môn võ này cực kỳ khủng khiếp có thể tạo ra những cú đá vô cùng mạnh mẽ với tính linh hoạt tối cao.

Còn Kizaru là một Đô Đốc Hải Quân và là một trong những chiến binh mạnh nhất trong Chính Phủ và Thủy Quân Lục Chiến. Kizaru cực kỳ thành thạo trong các việc sử dụng cú đá cộng thêm năng lực của trái ác quỷ "Ánh Sáng" giúp ông có những cú đá có tốc độ ánh sáng.

Ông có thể di chuyển và tấn công với tốc độ ánh sáng, và tất cả những đòn tấn công của ông đều dựa vào nguyên tố ánh sáng ví như bắn những tia năng lượng nổ từ ngón tay hay chân với sự chính xác cực kỳ cao.

Tại cuối One Piece cuộc chiến giữa băng Mũ Rơm và Hải Quân chắc chắn không thể tránh khỏi vì vậy Kizaru sẽ là bài kiểm tra cuối cùng về cả võ thuật lẫn tốc độ của Sanji. Đây sẽ là một trận chiến đỉnh cao giữa những người có cú đá mạnh nhất One Piece.

9. Roronoa Zoro với Hawkeye Mihawk

10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2) - Ảnh 4.

Roronoa Zoro là một trong 3 thành viên mạnh nhất trong băng hải tặc Mũ Rơm. Zoro được biết đến là một kiếm sĩ tài năng thuộc phái Tam Kiếm, anh có thể sử dụng 3 thanh kiếm cùng một lúc hết sức điêu luyện, chính vì thế Thợ săn Zoro đã trở thành một nỗi khiếp sợ trong giới hải tặc. Thậm chí sau 2 năm luyện tập Zoro đã mạnh hơn rất nhiều lần.

Anh luôn có ước mơ trở thành đệ nhất kiếm sĩ. Vì vậy trong tương lai để hoàn thành ước mơ của mình Zoro phải đánh bại Dracule Mihawk người nắm giữ danh hiệu hiện tại "Kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới".

Tuy nhiên trong suốt thời gian qua chúng ta chưa từng thấy Mihawk bị một vết trầy xước nào. Anh còn là bạn thân và đối thủ của Shanks - một trong những Tứ Hoàng biển cả. Có lẽ cần một thời gian dài để Zoro đuổi kịp Mihawk.

10. Monkey D. Luffy với Marshall D. Teach

10 đối thủ xứng tầm của các thành viên băng Mũ Rơm tại cuối One Piece (P2) - Ảnh 5.

Cuối cùng chính là cặp đấu kinh điển nhất giữa hai kẻ đều có chung ước mơ trở thành Vua Hải Tặc là Monkey D. Luffy với Marshall D. Teach.

Luffy đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi thuộc hệ Siêu Sức Mạnh và trở thành người cao su với khả năng và đặc tính cơ thể hoạt động như cao su, đàn hồi tốt, miễn nhiễm với điện, không sợ đạn pháo. Cậu còn biết sử dụng cả ba loại haki quan sát, vũ trang và Bá Vương.

Còn Râu đen hiện là 1 trong 4 Tứ Hoàng ở Tân Thế Giới nhưng điều khiến hắn trở nên đặc biệt chính là có được sức mạnh của 2 trái ác Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi cùng lúc. Không những thế hắn nổi tiếng là người gian manh, độc ác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được ước mơ của mình.

Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì Luffy hiện đang là main, anh nổi tiếng là con ông cháu cha, nghe được tiếng nói vạn vật và có siêu năng lực "thu phục nhân tâm". Vì thế dù hiện tại về sức mạnh Luffy chưa thể so sánh với Râu Đen nhưng trong lai anh chắc chắn sẽ học được thêm nhiều chiêu thức mới, cũng như rèn luyện khả năng chiến đấu của mình để có thể đánh bại được Râu Đen giành lấy ngôi vị Vua Hải Tặc cho mình.