10 điều mà bạn chưa biết về phim tình cảm hiện đại "Romeo + Juliet"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/11/2016 05:45 PM

“Romeo + Juliet” là bộ phim tình cảm lãng mạn hiện đại dựa theo câu chuyện kinh điển của đại văn hào Shakepeare, và nó cũng mang tới cho khán giả một cặp đôi ngôi sao trẻ vô cùng đáng yêu là Leonardo DiCaprio và Claire Danes.

“Romeo + Juliet” là bộ phim tình cảm lãng mạn hiện đại dựa theo câu chuyện kinh điển của đại văn hào Shakepeare, và nó cũng mang tới cho khán giả một cặp đôi ngôi sao trẻ vô cùng đáng yêu là Leonardo DiCaprio và Claire Danes. Tuy nhiên, những gì diễn ra đằng sau hậu trường ở mỗi cảnh quay trong quá trình sản xuất bộ phim này cũng hấp dẫn chẳng kém những thứ ta được thấy trên màn ảnh. Dưới đây là 10 điều mà bạn có thể chưa biết về bộ phim ra mắt năm 1996:

1. Trong cảnh Juliet chết, DiCaprio đã có diễn xuất khiến Danes bật khóc bởi những lời độc thoại sướt mướt. Sau khi đạo diễn hô cắt, Danes đã đánh vào tay của DiCaprio nói rằng: “Đừng làm tôi khóc. Tôi phải nằm yên bất tỉnh chứ!”

2. Cảnh đầu tiên mà DiCaprio diễn chung cùng Danes cũng chính là cảnh cô ấy để ngực trần sau khi hai người qua đêm với nhau.

3. Trong phim, Danes đã luôn mang một bộ tóc giả, và sử dụng hẳn một bộ tóc giả đặc biệt cho cảnh quay dưới nước.

4. Tại nước Úc, nhạc nền của phim đã lên đến bạch kim 5 lần và là album bán chạy thứ 2 trong năm.

5. Các biển hiệu, tạp chí và nhiều thứ khác đều có trích lời Shakespeare trong suốt bộ phim.

6. Mọi khẩu súng trong “Romeo + Juliet” đều được đặt tên theo một dạng kiếm.

7. Cảnh chết của Mercutio được quay trong một cơn bão thật.

8. DiCaprio đã thực hiện một phiên bản phim ngắn của “Romeo + Juliet” với các diễn viên khác để thử vai, dựa theo thông tin từ tạp chí Vanity Fair.

9. Cha Laurence là nhân vật duy nhất nói chuyện theo thể thơ 5 âm tiết iambic.

10. Phần khung sắt trong xe của Tybalt đã bị hỏng và suýt chết làm diễn viên đóng cảnh mạo hiểm bị gãy cổ.

Theo Hollywood

Quảng bá phim mới, Tử thần Ryuk cũng đi hát cover bài hit "Táo-Bút" cho vui